Sau vụ cháy ở Xa La, dân chung cư cao tầng thấp thỏm

2015-10-13 09:19
- Liên tiếp những vụ cháy xảy ra thời gian qua ở các chung cư khiến cho những hộ dân sống trong các tòa nhà cao tầng không khỏi lo lắng về sự an toàn và khả năng thoát hiểm.

Sau vụ cháy ở chung cư Xa La, một lần nữa vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng lại được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Bản thân các chung cư cao tầng vẫn thường xuyên tổ chức các khóa học và diễn tập phòng cháy chữa cháy nhưng không phải hộ dân nào cũng tích cực tham gia hay nói cách khác hào hứng tham gia.

Báo động giả không phải hiếm

Theo khảo sát của chúng tôi với một số hộ dân sống tại các chung cư, đa số chỉ biết một số kiến thức cơ bản. Trong khi đó, không ít người chỉ trả lời bâng quơ rằng, khi có cháy thì tức tốc ra khỏi nhà hoặc gọi điện thoại cầu cứu.

Chị N.T (Hà Nội) đã chuyển 3 lần nhà chung cư ở 3 địa bàn khác nhau. Gia đình có con nhỏ, vợ chồng anh chị làm cho công ty nước ngoài nên bận rộn suốt ngày. Có những hôm ra khỏi nhà khi con chưa tỉnh ngủ, đi làm về thì con đã "say giấc". Cho nên gia đình anh chị rất ít khi tham gia được các cuộc họp hay diễn tập phòng cháy của khu chung cư.

Sau vụ cháy ở Xa La, dân sống trong chung cư lo thấp thỏm
Sử dụng bếp ga phải đảm bảo an toàn để tránh cháy nổ.

Chị N.T thật thà chia sẻ: "Tôi nói thật, đọc báo nhiều cũng chỉ biết cách để làm sao khi xảy ra cháy nhưng đó là chỉ mới hiểu lý thuyết. Còn trên thực tế, tôi vẫn cứ nghĩ, nếu có cháy cũng chỉ biết chạy ra khỏi nhà chứ lúc đó hoảng hồn thì không biết xử trí như thế nào. Tôi sống ở chung cư đã mấy năm nay, nhưng chủ yếu đi thang máy còn thang bộ thoát hiểm gần như chưa tận mục sở thị, cũng không biết đường đi lối lại thế nào. Nhưng vụ cháy ở chung cư Xa La cũng làm tôi lo lắng, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn để phòng tránh cho gia đình".

Cũng như chị N.T, ông T.P (Cư dân một chung cư ở Hà Nội) chia sẻ, hiện nay các chung cư đều có trang bị hệ thống phòng cháy cho toàn bộ tòa nhà và mỗi tầng. Tuy nhiên, vấn đề hệ thống này hoạt động như thế nào mới là điều đáng bàn.

Sau vụ cháy ở Xa La, dân chung cư cao tầng thấp thỏm
Sau vụ cháy ở Xa La, dân chung cư cao tầng thấp thỏm
Hình ảnh diễn tập phòng cháy chữa cháy ở một chung cư. Điều dễ nhận thấy là không phải người dân nào cũng hào hứng với những cuộc diễn tập vì quá bận rộn!?

"Có ít nhất 1-2 lần, tự nhiên chuông báo cháy reo lên. Mọi người hốt hoảng chạy ra, không hiểu chuyện gì, không có cháy mà báo cháy vẫn kêu và đèn sáng như cấp cứu. Mọi người ra đến hành lang đi tìm hiểu xem có cháy không thì được ban quản lý không có vấn đề gì. Nhưng mãi một lúc sau đèn mới tắt. Có những khi không có vấn đề gì, chuông báo cháy lại kêu còn không biết giả sử có cháy thật thì sẽ như thế nào", ông P nói.

Sống ở tầng cao càng lo

Cùng chung nỗi lo với nhiều hộ dân đang sống chung cư, bà H - Đang sống tại một chung cư cao tới 25 tầng cho hay, sau khi đọc trên báo chí về việc xe thang của cơ quan chữa cháy mới chỉ vươn được đến tầng thứ 18 của các chung cư, bản thân bà và gia đình hết sức lo lắng.

Gia đình bà H không hề mong muốn phải ở trên tầng cao nhất của một chung cư. Trăm thứ khổ  như thấm dột, không khí loãng ảnh hưởng đến người già nhưng cực chẳng đã vì hoàn cảnh đành chấp nhận. Chưa hết nỗi lo về sự an toàn thì nay thêm cả vấn đề an toàn cháy nổ lại "đè nặng" lên suy nghĩ của các thành viên trong gia đình.

Sau vụ cháy ở Xa La, dân sống trong chung cư lo thấp thỏm
Hệ thống phòng cháy được trang bị nhưng không phải ai ở chung cư cũng hiểu.

"Chưa nói đến tầng 11-12 chứ như nhà tôi ở tận tầng 25, giả sử xảy ra cháy nổ lúc đó thang máy không hoạt động, khói tỏa mù mịt, chạy thang bộ không kịp có lẽ chỉ còn biết ra ban công cầu cứu. Nhưng xe thang không vươn cao được thì tôi cũng không biết phải làm sao. Chỉ còn biết cách học phương pháp chống ngạt khí, ngạt khói và cách thoát hiểm đơn giản để có thể ra ngoài", bà H nói.

Còn chị Mây đang sống tại tầng 17 một chung cư ở Hà Nội thấp thỏm không yên sau khi chứng kiến nhiều vụ cháy ở các chung cư thời gian qua. Bản thân chị Mây đã nắm vững các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Bởi những tình huống cháy xảy ra, trong tiếng còi báo động inh ỏi là sự hoảng loạn của nhiều người để thoát thân. Cũng theo lời chị Mây, nếu nhà liền kề, phân lô hay nhà riêng, mọi người có thể chạy ngay ra đường còn ở chung cư thì tất cả cùng đổ vào thang bộ sẽ không biết như thế nào.

"Nắm vững khi học hay diễn tập là vậy nhưng không ai là không lo, bởi ở chung cư là tất cả đều phụ thuộc hệ thống chung, khi thoát hiểm cũng vậy. Dân chung cư không phải như nhà riêng, chạy ra ngoài là đã xuống đất an toàn", chị Mây chia sẻ.

Nguyễn Linh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tái xuất với bộ phim lãng mạn khiến fan phấn khích