Những kỷ lục ấn tượng của Việt Nam năm 2014

Tâm Trí 2014-12-23 08:33
- Năm 2014 là năm có nhiều kỷ lục được xác lập. Xin mời quý bạn đọc cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa những kỷ lục Việt Nam trong vòng 1 năm qua.
Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam
Hôm 12/11/2014, nồi lẩu lớn nhất Việt Nam đã được xác nhận kỷ lục. Theo đó, nồi lẩu đường kính 5m, cao 1,2m với 3.000 lít nước dùng gồm 3 hương vị lẩu gà hoàng gia, lẩu trái cây và lẩu tôm chua cay.
          
Tổng khối lượng nguyên liệu cho nồi lẩu khoảng hơn 1,3 tấn, trong đó có 682kg nguyên vật liệu để chế biến nước dùng, phục vụ khoảng 3.000 thực khách.
Kỷ lục Guinness lồng đèn cá chép đón Trung thu
Ngày 21/8/2014, một chú cá chép khổng lồ được kết từ hơn 5.000 chiếc lồng đèn nhỏ đón rằm Trung thu năm Giáp Ngọ đã được ra mắt tại Khu đô thị Times City (Minh Khai – Hà Nội).
       
Để tạo ra được chiếc lồng đèn khổng lồ này, 100 nghệ nhân thủ công đã phải làm liên tục trong suốt gần 20 ngày (từ 1/8 – 18/8). Lồng đèn cá chép có chiều cao 15m, dài 32m. Đặc biệt, bên trong thân chiếc đèn lồng là 5.000 bóng đèn led thông minh phát sáng theo từng giai điệu vui tươi, rộn ràng của tết Trung thu. Đây cũng chính là “tuyệt phẩm ánh sáng” chưa từng có trước đây mà những người thực hiện mong muốn mang lại cho người dân Hà Nội trong dịp trung thu đầy màu sắc.
Bức tranh bảo vệ động vật lớn nhất Việt Nam
Đó là bức tranh được ghép từ hơn 5.000 tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc vui chơi của khách hàng tại Thủy cung Vinpearlland Aquarium Times City với chiều rộng 6,8m và chiều cao 3,4m.
      
Bức tranh được lấy cảm hứng từ mong muốn bảo tồn, duy trì và nuôi dưỡng các loài động vật quý hiếm. Cùng với sự ra đời của chú chim cánh cụt đầu tiên tại Việt Nam, bức tranh bảo vệ động vật đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong công tác bảo vệ động vật quý hiếm ở Việt Nam.
Ngày 10/04/2014, “Bức tranh bảo vệ động vật lớn nhất Việt Nam” chính thức được công nhận kỷ lục Guinness. 
Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất
Với điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm, được bao bọc bởi 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim và 36 viên ngọc trai biển, cùng gần 1.000 viên kim cương tự nhiên, chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 vừa được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam với nội dung “vương miện đính ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất”. 
      
 
Đây là chiếc vương miện mang hình tượng hoa sen cách điệu trị giá 2,5 tỉ đồng, vừa được công bố trong vòng sơ khảo khu vực phía Bắc diễn ra vào ngày 20/10/2014.
Ga hàng không lớn nhất Việt Nam
Dự án nhà ga T2 - sân bay Nội Bài (Hà Nội) có tổng số vốn đầu tư là 75,5 tỉ yen Nhật (tương đương 13.700 tỉ đồng), đã được thi công trong vòng 3 năm qua và đang trong giai đoạn hoàn thiện.
      
Theo Lãnh đạo Ban quản lý dự án, đây là ga hàng không lớn nhất Việt Nam gồm khối nhà ga chính 4 tầng chưa kể tầng hầm với diện tích sảnh là 139.000m2, trải theo hai cánh dài 996m, sâu 132m. Công suất thiết kế đạt 10-15 triệu hành khách/năm.
Dự kiến, ngày 25/12 tới, Vietnam Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên khai trương nhà ga mới bằng chuyến bay VN661 khởi hành lúc 10h45, chặng bay Hà Nội – Singapore. Từ ngày 31/12, tất cả các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines đi và đến Nội Bài sẽ chính thức khai thác tại nhà ga T2, nhà ga lớn nhất Việt Nam.
Xác lập kỷ lục cây thông Noel cao nhất Việt Nam
Nằm trong chuỗi hoạt động chào đón năm mới và mừng Giáng sinh của cả nước, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công ty Cổ phần King Star tổ chức sự kiện “Chào đón năm mới và xác lập kỷ lục cây thông Noel cao nhất Việt Nam” tại Tp. Thủ Dầu Một (Bình Dương).
      
Tại đây, 2 kỷ lục mới sẽ được xác lập. Thứ nhất là cây thông cao nhất Việt Nam với chiều cao 36m, đường kính 14m, được trang trí bằng nhựa mica đầy màu sắc. Đặc biệt, cây thông còn được lắp hệ thống đèn chiếu sáng tạo nên hiệu ứng sống động, bắt mắt. Thứ hai là kỷ lục số lượng người mặc áo ông già Noel đông nhất Việt Nam với khoảng 300 người tham gia. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 31/12/2014 tới.
Chào đón công viên trắng và con đường tuyết trong lễ hội Noel lớn nhất Việt Nam
Với sức chứa lên tới 40.000 người, Lễ hội Noel 2014 với công viên trắng, con đường tuyết, lễ hội đường phố và thế giới quà tặng được tổ chức tại Công viên Hồ Tây (Hà Nội) từ ngày 23 – 24/12 dự kiến sẽ là lễ hội Noel lớn nhất Việt Nam.
      
Theo thông tin từ nhà tổ chức, Lễ hội Noel 2014 được phục dựng “y như thật” với không gian Giáng sinh được thiết kế ấn tượng từ cổng chào đến con đường và các không gian để khách tham quan có thể chụp ảnh lưu niệm.
Công viên Hồ Tây sẽ được trang hoàng thành “công viên trắng” phủ đấy tuyết cùng với sự xuất hiện của hàng trăm ông già và bà già Noel như trong truyện cổ tích. 
Với sự táo bạo trong cách thức tổ chức, Lễ hội Noel 2014 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ, thú vị cho khách tham dự.
Tâm Trí tổng hợp
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 động tác yoga cho vòng 1 căng tròn, nảy nở không cần dao kéo