Nhọc nhằn vé xe Tết: "Sáng chưa kịp hỏi, đến trưa đã hết vé"

2016-01-21 17:33
- Mặc dù, hiện nay nhiều tuyến đã có số lượng nhà xe tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng hết vé vẫn xảy ra khiến cho nhiều người đau đầu.

Dịp cận Tết, những người xa quê lại nóng lòng trở về quê. Nỗi lo thường trực không phải là chuyến đi kéo dài nhiều tiếng đồng hồ hay đồ đạc vất vả mà lại là vé xe Tết. Mặc dù, hiện nay nhiều tuyến đã có số lượng nhà xe tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng hết vé vẫn xảy ra khiến cho nhiều người đau đầu. 

Chị My (Quê Nghệ An) như ngồi trên lửa khi đến nay vẫn chưa mua được vé về quê. Mặc dù, tuyến Hà Nội - Nghệ An có nhiều xe, thậm chí hơn 90% là xe nằm chất lượng cao. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải mua trước để đảm bảo có thể chọn được nhà xe ưng ý, về đúng ngày và không phải đứng đợi xe hàng tiếng đồng hồ. Nếu không mua vào những ngày trước Tết, những ngày sát Tết càng đông đúc. Lúc đó hầu hết các nhà xe đều kín khách sẽ rất khó để về nhà. Trong tình huống đó chỉ còn cách đứng chờ đợi xem nhà xe nào còn chỗ trống. 

Theo lời chị My, may mắn đi được xe thoáng, sạch sẽ, còn không sẽ phải nhồi nhét trong những chiếc xe chật chội, xung quanh chật ních người và hàng hóa. 

Nhọc nhằn vé xe Tết: 'Sáng chưa kịp hỏi, đến trưa đã hết vé'

"Xe mà tôi thường đi đã bán vé Tết cách đây cả tháng trời. Nhưng chuyện mua cũng không đơn giản, vì phải chờ đợi, xếp hàng từ sáng sớm. Sau 4-5 tiếng, vé xe cũng hết. Tôi hỏi thì được biết vé xe đã hết tới 30 Tết. Cách đây mấy hôm, tôi có hỏi mua vé xe Tết ở một nhà xe khác, nhưng chưa kịp gọi điện thì đến trưa đã hết vé. Gọi điện xong mà không biết phải làm gì, giờ chỉ còn cách tìm xem còn xe nào bán vé để đặt trước. Giải pháp cuối cùng đành đợi đến ngày nghỉ, ra bến xe gặp xe nào thì về xe đó", chị My cho hay.

Trong khi đó, anh Đức Anh (Long Thành, Đồng Nai) dự kiến về quê ăn Tết sau 4 năm xa quê. Năm nay, vợ anh vừa sinh con trai nên muốn về quê ra mắt hai bên họ hàng. Công việc vợ chồng bận rộn, tăng ca cuối tuần nên không có ngày nghỉ. Dịp bến xe miền Đông mở bán vé Tết, vợ chồng anh chị ngủ quên nên không mua được vé về quê. Sau đó, anh chị đã gọi điện cho một số nhà xe nhưng cũng trong tình trạng hết vé. 

"Nửa ngày sau khi mở bán, tôi ra bến xe hỏi mà nhiều tuyến đã hết nhẵn đến 30 Tết. Thậm chí, có những tuyến đã hết vé tới sau mùng 2 Tết. Tôi đang tính về quê bằng máy bay. Nhưng khổ nỗi mua vé được thì cũng không rẻ, cả đi và về cũng gấp 5-7 lần so với đi ô tô", anh Đức Anh ngao ngán nói.

Vé xe giường nằm hiếm?

Khi chúng tôi hỏi mua vé về một tỉnh miền Trung, một nhân viên nhà xe cho biết vé đã bán hết từ lâu. Tại một tuyến khác, vé đã kín chỗ từ 25/12 Âm lịch tới sát ngày 30 Tết. Cho nên những ai chậm chân đều rất khó để mua vé.

Ở các tuyến khác từ Tp.HCM đi Huế, Đà Nẵng... cũng có nhiều nhà xe thông báo hết vé. Điều đáng nói không chỉ hết vé mà một số còn bán vé cũng cạn kiệt nguồn giường nằm. Một chủ xe cho biết, tâm lý hiện nay của người tiêu dùng thích đi xe nằm hơn là xe ngồi, do đó khi đợi mua đã chọn mua vé xe nằm. Cho nên nhiều nhà xe còn vé để bán, chủ yếu là xe ngồi hoặc các ghế ghép thêm giữa lối đi để phục vụ hành khách.

"Xe nằm hiện nay rất được ưa chuộng nên hầu hết đều chọn. Đi đường xa 300-400km, chỉ cần nằm ngủ một giấc về tới nhà, thoải mái không kém đi máy bay. Nhưng nếu đi xe ngồi với quãng đường đó vô cùng mệt mỏi. Cho nên nhiều khách hàng chỉ chọn đi xe ngồi là biện pháp tình thế cuối cùng", lái xe này nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa số hành khách thích chọn xe giường nằm hơn là xe ngồi. Chị Thùy Linh (Đà Nẵng) cho biết: "Tôi đặt mua vé xe về quê ngay khi được nghỉ Tết theo lịch nhưng xe nằm đã cạn kiệt. Đi gần 400km mà phải ngồi rất mệt, nên tôi đành phải lùi thời gian nghỉ Tết sớm hơn 1 ngày so với dự kiến để có được vé xe nằm. Để mua được 1 vé rất vất vả, chồng tôi phải đi chuyến sau nhưng phải chấp nhận ngồi. Có 2 người về nhưng phải chịu cảnh người trước, người sau cũng không muốn nhưng đành chịu".

Từ ngày 10-1 đến 4-2-2016 (tức từ ngày 1 đến 26 tháng Chạp), Bến xe miền Đông Tp.HCM bắt đầu bán vé xe Tết Bính Thân. Thời gian bán vé từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật), tại quầy số 14 và quầy số 15 của bến. Năm nay, bến ký hợp đồng với Công ty cổ phần Pasoto.com bán vé qua mạng” - Phó tổng Giám đốc Bến xe miền Đông Thượng Thanh Hải cho biết tại buổi họp báo triển khai kế hoạch bán vé xe tết ngày 7-1.

Theo đó, hành khách có nhu cầu mua vé xe vào Website để đăng ký mua vé giống như mua vé tàu, vé máy bay. Khi đặt mua vé thành công, hành khách có thể thanh toán tiền vé bằng thẻ ATM, visa hoặc thanh toán tại nhà (tức là công ty trên có nhân viên giao vé tận nhà mới thu tiền).

Minh Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm