Người Hà Nội nhích từng bước qua nhiều tuyến đường tắc sáng 22/9

2015-09-22 09:56
- Cơn mưa kéo dài từ tối 21/9 đến sáng 22/9 khiến nhiều con đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài đúng giờ đi làm buổi sáng.

Tắc đường vào những ngày trời mưa là điều không hiếm gặp với những thành phố lớn như Hà Nội hay Tp.HCM. Đây là nỗi khổ của nhiều người khi đứng giữa dòng người đông đúc mà phải nhích chân từng bước. Thậm chí vào những ngày tắc đường, không ít người thiếu ý thức lại quá vội vàng khi di chuyển cho kịp giờ làm.

Sau cơn mưa đêm 21/9, sáng 22/9, nhiều con đường ở Hà Nội tắc nghẽn, ùn ứ. Thậm chí, không ít người đứng chôn chân ở ngã tư đông đúc 4-5 lượt đèn đỏ mà vẫn không thể di chuyển được dù là 1cm. Không chỉ có tắc đường mà sáng 22/9, đoạn đường từ Định Công, Thanh Trì rẽ sang Giải Phóng bị ngập, còn ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên ùn ứ, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng cũng tắc cứng, còn hướng Tố Hữu - Lê Văn Lương kéo dài dòng xe phải chờ đợi rất lâu.

Sáng nay, với lượng mưa dồn dập, nhiều vị trí úng ngập xuất hiện ở Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Chân cầu Vĩnh Tuy, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Thanh Đàm, Vành đai 3 (ngã ba Khuyến Lương), Lĩnh Nam, Định Công, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Vòng xuyến ngã tư Cổ Linh (đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, bờ Bắc), Nguyễn Văn Linh (trước số nhà 270).

Chị Phương đến cơ quan trong tình trạng người ướt như chuột lột, chân tay lạnh ngắt do dầm mưa gần 1 tiếng đồng hồ. Nhà chỉ cách cơ quan chưa đến 3km nhưng chị đã phải vòng vèo qua nhiều ngõ ngách mà vẫn không vượt qua được 4-5 điểm ùn tắc. Trong khi hàng ngày chỉ đi chưa đầy 10 phút thì sáng nay chị đã phải mất tới 45-50 phút.

"Xe ô tô, xe máy đông đúc quá, người nào cũng vội nhưng có không ít người vô ý thức cứ muốn chen lên trước. Trong khi đèn đỏ còn mấy giây đã lao lên làm cho dòng người bên kia đang di chuyển lượt cuối thì phải dừng lại khiến cho đường càng tắc hơn", chị Phương nói.

Đứng ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng đã 10 phút mà vẫn chưa thể qua được phía bên kia, anh Tuấn (Thanh Trì) lắc đầu ngao ngán. Nghe dự báo có mưa sáng anh đã dự trù đi sớm hơn 15 phút nhưng dòng người quá đông đúc khiến anh gần như chôn chân tại chỗ. 

"Không biết lúc nào mới đến được cơ quan nữa. Tôi đã đi sớm hơn thường ngày mà gần 8h vẫn còn quanh quẩn ở ngã tư này chắc 8h30 mới đến nơi. Nhìn giao thông buổi sáng thế này mà nản lòng quá", anh Tuấn nói.

Xe chết máy vì nước ngập

Sau cơn mưa đêm qua, nhiều người sáng nay muộn giờ làm một phần vì tắc đường phần nữa do nước ngập đến gần yên xe nên phải đưa đi sửa chữa. Chị Thu Trà (Hoa Bằng, Hà Nội) chỉ còn biết ngồi lướt Facebook, đọc báo giết thời gian. Chiếc xe mới mua ngập trong nước suốt đêm, sáng sớm dậy chỉ dắt mà không thể nổ máy nổi.

Người Hà Nội nhích từng bước qua nhiều tuyến đường tắc sáng 22/9

"Nhiều cửa hàng sửa xe chưa mở cửa, trong khi một số cửa hàng khác cũng đông đúc không kém vì nhiều người bị ngập xe. Tôi dắt bộ gần 1,5km mới tìm được hàng sửa xe, thợ lau chùi, sửa chữa gần 2 tiếng mới xong, tốn kém hơn 200.000 đồng", chị Trà phân trần.

Còn chị Trang (Định Công, Hà Nội) đi giữa đường thì nước bắt đầu ngập khiến xe chết máy. Thử đủ mọi cách khởi động những chiếc xe vẫn "trơ gan". Cách cơ quan chưa đến 1km nhưng chị đành phải dắt ra quán sửa xe ngồi chờ đợi. 

"Đang đi, xe bỗng chết máy, tôi chẳng biết làm thế nào. Gần cơ quan rồi mà vẫn phải khổ sở dắt xe đi sửa. Đến nơi tưởng được sửa ngay nhưng ai ngờ có 2-3 người nữa đang đợi", chị Trang nói.

Hà Nội mưa lớn là chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp nằm ngay trên khu vực đồng bằng, kết hợp với trường gió đông nam thổi từ biển vào. Cơ quan khí tượng cho biết, không chỉ Hà Nội, đêm qua nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng mưa to, như Đáp Cầu (Bắc Ninh) 259 mm; Hải Dương 105 mm; Nho Quan (Ninh Bình) 100 mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 205 mm…

 

Do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa trong đêm và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối 21/09 đến 7h sáng 22/09 phổ biến 50- 80mm, có nơi trên 100mm như: trung tâm Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm) 190mm; Bắc Ninh 120mm; Hải Dương 105mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 205mm…
 Hiện nay, vùng thấp vẫn đang tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. 
Cảnh báo, trong sáng nay (22/9) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70, có nơi trên 100mm. 
 Ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa... 

Diệu Châu
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man