Mưa giông lớn chiều tối 26/8: Nước lênh láng ngõ nhỏ đến một số đường lớn

2015-08-27 08:44
- Cơn mưa giải nhiệt chiều tối 26/8 xua tan bầu không khí oi bức nhưng khiến nhiều người bị ảnh hưởng do nước không rút kịp ứ đọng tại các tuyến đường, ngõ nhỏ trên địa bàn Hà Nội.
Cơn mưa lớn ở Hà Nội vào chiều tối ngày 20/8 khiến nhiều tuyến đường bị ngập ít nhất nửa bánh xe. Đặc biệt, những ngôi nhà nằm ở vùng thấp trong các ngõ, ngách, nước lênh láng tràn vào tầng 1. Một số tuyến đường lớn như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Trọng Phụng... ngập trong biển nước.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, sấm chớp liên hồi, khiến dòng phương tiện giao thông trên các tuyến đường đúng giờ tan tầm thêm tắc nghẽn. Thậm chí, nhiều xe máy, xe đạp phải dừng lại dưới nhiều chân cầu vượt để tránh gió to và mưa trắng trời.
Mưa to tập trung từ 19h15 đến 19h45, tại khu vực Cầu Giấy lượng mưa gần 90 mm; Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia hơn 105mm; Hồ Tây 75mm. Tổng lượng mưa tại các khu vực như: Cầu Giấy 89,5mm; Xuân Đỉnh 72,2mm; Hồ Tây 75mm; Hầm chui TTHNQG 105,3mm; Nam Từ Liêm 42mm. Tại thời điểm mưa một số vị trí đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1 – 0,2m như sau: Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt (trước ĐH Điện lực), Phan Văn Trường, Trần Quốc Hoàn, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến, ngã tư Tây Sơn – Thái Hà, Trường Chinh…
Chị Thu Hường (phố Hoa Bằng, Hà Nội) đi làm về ướt sũng người ngao ngán nhìn cảnh nhà trọ đang mênh mông nước. Khu vực chị Hường thuê trọ rất ít khi ngập nhưng trận mưa to chiều tối 26/8 khiến nước đọng khó thoát kịp. Nước lênh láng khắp khu sân nhỏ, đường vào vốn đã ẩm ướt thì nay càng lầy lội. 
      fff
Theo lời chị Hường, nồi niêu, đồ dùng khu vực bếp đổ nghiêng ngả do gió, kéo theo đó là các vật dụng khác bì bõm trong nước. Thậm chí, trong nhà, một số nơi ngói hỏng cũng bị dột phải lấy chậu hứng. Lượng mưa quá lớn nên nước mấp mé bậc vào nhà. 
Chị Hường cho biết: "Lần gần đây bị ngập là cách đây 1 năm khi ảnh hưởng của bão. Chưa bao giờ thấy cơn mưa nào lớn như vậy, nước chỉ còn vài cm là vào trong nhà. Tôi phải kê cao đồ đạc lên một chút để đề phòng nước ngập cao hơn".
Còn chị Thanh Thu (phố Dương Quảng Hàm. Hà Nội) lắc đầu ngao ngán khi ướt như chuột do cơn mưa quá lớn. Khi bước ra khỏi công ty, chị Thanh Thu thấy sấm chớp và mây đen nhưng chỉ nghĩ là cơn giông chiều, không ngờ có một trận mưa lớn như vậy. Lối dẫn vào nhà chị Thu ngập gần 1 bánh xe, dòng người đứng đợi từng người dắt bộ.
"Vào được nhà cũng chưa yên, vì nhà sát ngõ nhỏ nên khi có xe máy đi qua khiến nước dềnh lên lại tràn vào nhà rất bất tiện, bẩn thỉu", chị Thu nói.
Trong khi đó, anh Lê Minh (Mỹ Đình, Hà Nội) không thể đi xe về nhà sau giờ làm bởi đường vào nhà bị ngập. Dù nhà cách cơ quan chỉ hơn 1km nhưng anh đành đội mưa, cuốc bộ đi về trong khi xung quanh lênh láng nước. 
Mưa giông lớn chiều tối 26/8: Nước lênh láng ngõ nhỏ đến một số đường lớn
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nên từ ngày 26/8, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Bắc Bộ. 
Từ sáng 26/8, nhiều khu vực ở Hà Nội đã có mưa như Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám. Nhưng các khu vực gần đó như Cầu Giấy, Đông Đa... thời tiết vẫn oi bức, khó chịu. Cơn mưa chiều 26/8 đã giúp "giải nhiệt" cho người dân sau đợt nắng nóng, hanh khô gần 10 ngày qua.
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 4 - 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. 
Ngoài ra ở khu vực Bắc và Giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Thùy Linh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em muốn có một cuộc tình già với anh