Kỳ công như làm cây phát lộc chục tầng dịp Tết

Lê Minh 2015-02-10 17:56
- Qua bàn tay sáng tạo, khối óc tài tình, cần mẫn của các nghệ nhân ở thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình, cây phát lộc đã được thổi vào đó giá trị tinh thần với rất nhiều hình dáng khác nhau.
Về làng “phát lộc” những ngày cận Tết nguyên đán 2015, không khí nhộn nhịp, tất bận luôn hiện hữu trên từng khuôn mặt của người mua, kẻ bán. Tuyến đường quốc lộ 39 chạy qua xã Minh Tân (Đông Hưng, Thái Bình), hàng nghìn lẵng cây phát lộc mơn mởn, đâm chồi, nảy lộc, được bày bán ven đường với đủ chủng loại, kích cỡ. 
Loại nhỏ nhất là những lẵng phát lộc từ 3 - 5 tầng, loại “khủng” nhất lên đến 21 tầng. Theo quan niệm phong thủy của người Á Đông, các con số lẻ luôn “thịnh hành” biểu tượng cho sự may mắn. Chính vì thế, các “kiến trúc sư” làng “phát lộc” cũng chỉ chọn cho mình những con số lẻ trong việc lên ý tưởng thiết kế số tầng cho mỗi lẵng cây “độc tôn” này.
Đối với người dân ở làng “phát lộc”, đây là thời điểm “nước rút” cho cả một năm tâm huyết với giống cây bình dị đã gắn liền với nghiệp mưu sinh của họ từ nhiều năm nay. Từ ngôi làng này, hàng nghìn lẵng cây phát lộc đã sẵn sàng làm đẹp thêm cho Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
     
Những nét tinh xảo trên từng cây phát lộc.
Ngắm nhìn những lẵng cây phát lộc được phủ một màu xanh mơn mởn của những chồi non, anh Nguyễn Văn Quân (chủ một đơn vị làm cây phát lộc) cho hay: "Ngay từ tháng 9, tháng 10 Âm lịch, chúng tôi đã phải huy động tổng lực nhân khẩu trong gia đình, tập trung vào công tác “sản xuất”. Người già, trẻ em thì tập trung vào khâu thu hoạch, bóc vỏ, rửa sạch đất cát. Những người chủ chốt trong gia đình thì tập trung vào công việc lên ý tưởng, “thiết kế” cho các lẵng phát lộc”.
“Ngoài các mẫu truyền thống từ các năm trước, năm nay, gia đình chúng tôi rất vui mừng khi cho ra lò mẫu phát lộc mô phong theo hình chiếc thuyền lớn ở biển khơi. Với mẫu mã này, chúng tôi mong muốn, những gia chủ sở hữu nó sẽ có một năm may mắn, vượt qua tất cả mọi con sóng dữ một cách an toàn”, anh Quân tiết lộ thêm.
       
Con thuyền làm từ cây phát lộc với mong muốn "thuận buồm xuôi gió".
Để làm ra một chậu cây phát lộc đẹp, đòi hỏi người làm cây phải hết sức cẩn trọng trong từng công đoạn. Muốn làm 1 tháp phát lộc các tầng cùng một lúc nảy mầm, mất rất nhiều công. Từ khâu trồng cây, đầu năm, phải lọc cho các mầm khi mang ươm trồng có độ tuổi bằng nhau.
Khi cây lớn dùng tre, dây căng buộc, bắc dàn để cây lên thẳng. Hoàn thành sản phẩm mà gặp gió đông, heo may, thời tiết lạnh phải che chắn, lựa nước mà giữ độ ẩm trong chậu sao cho cây điều tiết hút nước đều...
Là người có "bàn tay vàng" của thôn, anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: "Cái nghề này lích kích lắm, nào keo, nào chậu, dây đai, xi gắn, thuốc...".
Để có một chậu cây đẹp không phải mất thời gian chỉnh sửa nhiều, hay trong thời gian chờ bắn lộc không hư hỏng, người làm cây phải hết sức cẩn trọng trong từng công đoạn. Đầu tiên phải chọn sắp xếp các cây có thân to, nhỏ, non, già đều nhau, mắt cây quay ra ngoài cùng một hướng, lượng cát đổ vào chậu nuôi cây, độ ẩm vừa phải, nhỏ xi vít đầu ngọn sao cho gọn.
Trước đây, ở Minh Tân, người dân trồng phát lộc chủ yếu để bán cùng với các loại hoa khác... Nhiều nhà trồng cả sào mà thu nhập chẳng bao nhiêu. Từ ngày làm phát lộc cảnh, vừa tận dụng hết cây cong, cây già mà thu nhập cũng cao gấp hàng chục lần so với bán cây trước đây.
       
Những bàn tay khéo léo để làm nên những lẵng phát lộc tinh xảo.
Tại thời điểm “nước rút” cận Tết Nguyên đán, số lượng lẵng cây phát lộc cung cấp ra thị trường Tết hiện đã khan hiếm. Nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu lớn, nên năm nay các thương lái ở các tỉnh lân cận Thái Bình, đổ xô về Minh Tân đặt hàng từ trung tuần tháng 10 Âm lịch. 
Anh Tuấn cho biết: “Việc làm các lẵng phát lộc, bắt buộc phải cán mốc trước mùa lạnh (tức là khoảng giữa tháng 11 Âm lịch), bởi vì thời tiết lạnh, khả năng thích nghi của cây trong môi trường mới là rất kém, sẽ ảnh hưởng tới sự nảy mầm, xanh tốt của cây. Thời điểm này, có rất nhiều đơn đặt hàng nhưng chúng tôi không dám nhận nữa, đành ngậm ngùi tiếc nuối”.
Những năm gần đây, nguồn cây ở xã Minh Tân thường không đủ, nên cuối năm các "nhà cây" phải sang Ba Vì (Hà Nội), Hải Phòng, Nam Định mua cây về mới đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường. 
Giá bán mỗi chậu phát lộc thời điểm chính vụ từ 200.000 đến 1 triệu đồng (tháp 3 - 7 tầng). Tháp 9 - 13 tầng (cao 1.500cm) giá gần 2 triệu đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, lãi 3 - 4 lần. Mỗi hộ làm cây ở Đình Phùng bán 200 - 600 chậu/năm, thu nhập từ 40 - 70 triệu đồng.
Tự hào vì chiếm vị trí “độc tôn” về việc cung ứng những chậu cây phát lộc với đủ mọi hình dáng phục vụ cho ngày Tết của người Việt, những người dân thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình còn ấp ủ mơ ước, đưa loại cây cảnh này vươn ra thị trường thế giới. Đó là chia sẻ ánh lên từ đôi mắt đầy khát vọng của chị Lại Thị Luyến (33 tuổi) khi nhìn về hướng con thuyền được làm từ cây phát lộc.
Lê Minh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thượng Đế ban tặng cho 12 chòm sao khả năng vượt trội gì?