Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ về thực đơn "khủng"

Thành Đạt 2015-06-18 07:00
- Tại buổi giao lưu, VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn cho biết về cuộc sống và quá trình khổ luyện để gặt hái đuợc thành công.

Tại Nhà văn hóa Thanh Niên, đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Tp.HCM vừa tổ chức buổi gặp mặt giao lưu với VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn.

Tại buổi gặp mặt, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã có những chia sẻ về cuộc sống và quá trình tập luyện để có được thành tích tốt mỗi khi thi đấu.

Anh Nguyễn Văn Phương (55 tuổi) đặt câu hỏi: "Tôi năm nay đã hơn 50 mươi tuổi rồi, không còn mơ mộng gì nữa. Nhưng các bạn đã cho tôi sống trong giấc mơ có thật tại Sea Games 28. Hôm nay cho tôi xin hỏi, bao lâu nữa các bạn có thể cho tôi sống trong giấc mơ có thật như vậy một lần nữa. Đặc biệt là đấu trường Asiad và Olympic”.

Ánh Viên chia sẻ: "Trong thể thao con không dám chắc được điều gì. Nhưng ở Asiad, con rất muốn kỳ sau mình sẽ có được huy chương vàng”.

HLV Đặng Anh Tuấn tiếp lời: "Thật sự mà nói đó không chỉ là niềm mong ước của tôi và Ánh Viên, mà đó là sự kỳ vọng của tất cả người dân Việt Nam. Bản thân tôi là HLV luôn cố truyền cho Ánh Viên niềm đam mê, khát khao để thi đấu với mong muốn có thể đưa lá cờ Tổ quốc bay cao trên đấu trường châu lục và quốc tế".

Ánh viên: “Con muốn đứng nhất ở mọi giải bơi”
Tại buổi giao lưu, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã chia sẻ về cuộc sống và quá trình luyện tập.

Bạn Nguyễn Phong (29 tuổi) đặt câu hỏi: "Anh nghe nói một ngày em nạp một lượng thức ăn rất lớn. Vậy làm sao mà một cô gái như em có thể ăn một lượng thức ăn lớn như thế. Ngoài ra, anh cũng muốn em chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết thành công cho các bé bơi lội”.

Ánh Viên chia sẻ: “Không phải lúc nào em cũng ăn nhiều. Em ăn theo chế độ, khi nào tập luyện sẽ ăn nhiều và khi nào tập ít sẽ ăn ít lại. Còn về bí quyết bơi, các em nhỏ nên tập chạm nước càng sớm càng tốt để cho bớt sợ”.

Trả lời câu hỏi: “Hiện nay có nhiều trẻ em bị đuối nước. Ánh viên có suy nghĩ gì và lời khuyên gì để không còn những tai nạn thương tâm như vậy nữa”. Ánh Viên nói: "Hiện tại con không đủ lớn để đưa ra cách phòng ngừa. Nhưng con chỉ muốn những gia đình có em nhỏ hãy quan tâm, dạy cho các em biết bơi từ nhỏ để giảm tình trạng đuối nước”.

HLV Anh Tuấn nói tiếp: “Tôi cùng Ánh Viên ở nước ngoài cũng nghe tình trạng đuối nước ở trong nước ngày càng nhiều. Đó là một điều hết sức đau lòng cho gia đình và xã hội. Tôi chỉ mong, chúng ta hãy phổ cập bơi cho các em ở vùng sâu vùng xa. Thông qua phòng giáo dục ở các tỉnh hoặc chúng ta tăng cường các hướng dẫn viên để dạy cho các em ở trường học. Như vậy may đâu có thể giảm được tình trạng đuối nước như hiện nay”.

Một bạn khán giả đặt một câu hỏi vui: “Dân gian ta có một phương pháp nếu không biết bơi thì bắt chuồn chuồn cho cắn ở rốn thì sẽ biết bơi. Không biết ông của Ánh Viên người dạy bơi đầu tiên có làm vậy với em không.”

“Dạ ông của em thì chưa làm vậy bao giờ. Nhưng sau này, em có làm thử một lần với mình”, Ánh Viên cười tươi chia sẻ.

HLV Đặng Anh Tuấn nhớ lại, thời điểm mới gặp Viên vào tháng 9/2010, lúc đó cô  chỉ là một cô bé gầy và đen với 39kg. Nhưng giờ đây, Ánh Viên cao 1,73m nặng 63kg.

Một câu hỏi vui được một bạn khán giả thắc mắc đặt cho Ánh Viên: “Theo thông tin anh biết thì em không biết đến Internet và Facebook. Vậy có thật là từ hồi giờ em chưa từng bao giờ dùng".

Trả lời vui về câu hỏi này, Ánh Viên cho biết: “Lúc còn nhỏ, em có biết và sử dụng Internet. Nhưng sau này, thầy khuyên tập trung cho việc tập luyện và thi đấu thì em không dùng. Cười..”.

Một vị phụ huynh đặt câu hỏi: “Từ nhỏ đến giờ cháu có ước mơ nào khác ngoài bơi lội chưa. Nếu có, thì cháu ước mơ đó là gì?.

Ánh viên nói: Lúc nhỏ con ước mơ học thật giỏi. Hồi đó, con được đi bơi và đạt giải nhất ở trường. Từ đó, con ước mơ được bơi đỉnh cao để đứng hạng nhất ở mọi giải bơi ạ”.

Kết thúc phần giao lưu, HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Đồng thời hứa sẽ chiến đấu hết mình vì tổ quốc. Dưới đây là những hình ảnh của VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn.

Ánh viên: “Con muốn đứng nhất ở mọi giải bơi”
Ánh viên: “Con muốn đứng nhất ở mọi giải bơi”
Tại buổi giao lưu, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn người thầy đầu tiên của cả hai.
Ánh viên: “Con muốn đứng nhất ở mọi giải bơi”
Ánh viên: “Con muốn đứng nhất ở mọi giải bơi”
Cả hai nhận bằng khen và quà lưu niệm từ ban tổ chức.
Ánh viên: “Con muốn đứng nhất ở mọi giải bơi”
Ánh Viên đã ký tặng phần quà lưu niệm cho một bạn khán giả hâm mộ.
Ánh viên: “Con muốn đứng nhất ở mọi giải bơi”
Ánh Viên thoải mái chụp hình cùng các em nhỏ.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'