Hình ảnh hiếm thấy ngày thường nhưng phổ biến ngày rét kỷ lục ở Hà Nội

Nho Quế 2016-01-27 09:58
- Nhiệt độ liên tục xuống thấp tới mức kỉ lục trong vòng 30 năm qua kèm theo mưa lạnh khiến người dân Thủ đô co ro đốt lửa ven đường chống rét.

Những ngày này, nhiệt độ liên tục ở mức rất thấp; người dân Thủ đô khi phải làm việc ngoài trời đã tìm đủ mọi biện pháp để chống rét. Đốt lửa là cách chống rét hữu hiệu nhất để xua tan giá lạnh trong tiết trời gió bấc, mưa phùn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết rét đậm, rét hại như thế này còn kéo dài trong khoảng 1 - 2 ngày tới. Vì vậy, người dân khi làm việc hoặc ra ngoài trời lạnh cần trang bị đầy đủ vật dụng để chống rét.

Nhiệt độ xuống thấp khiến người dân phải đốt lửa chống rét.
Các hàng quán ven đường tận dụng đủ mọi thứ có thể đốt được để chống rét.
Những người lái xe ôm, lao động nghèo tụ tập trong một quán nước trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) để đốt lửa.
Bên cạnh việc đốt lửa, thưởng thức một ly trà nóng cũng giúp người lao động cảm thấy ấm áp hơn.
Một em nhỏ sưởi ấm bên đống lửa trên đường Láng (Đống Đa) để bán hàng cùng mẹ.

Ba người bán hàng trên phố Trần Quý Cáp (Đống Đa) co ro bên đống lửa.

Tốn kém mua củi hơn ngày thường nhưng nhiều người vẫn chịu chi.

Một người lao động đốt lửa trên đường Cầu Giấy (Hà Nội).

Không chỉ đốt lửa, người dân còn dùng bìa carton che chắn phía trước để tránh gió lạnh.

Một người bán hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa) ngồi co ro mỗi khi có cơn gió lạnh ùa tới.
Sưởi ấm tay để xua tan giá lạnh.
Hình ảnh hiếm thấy ngày thường nhưng phổ biến ngày rét kỷ lục ở Hà Nội
Một người bán hàng rong mặc áo mưa, che chắn đồ đạc khi đi bộ trên đường.
Xem thêm: Phim hoạt hình hứa hẹn gây sốt Tết này
Nho Quế
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022