Hiện trường tan hoang sau vụ cháy kho hàng ở Hà Nội

Trung Dũng 2016-01-04 18:18
- Toàn bộ đồ đạc trong xưởng bao gồm thủy tinh, gốm, sứ, bao bì sản phẩm đều bị lửa thiêu rụi.
Tại kho chứa hàng rộng 1.000 m2 của Công ty TNHH gốm sứ Trung Hạnh (xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn.
Theo một số nhân chứng cho hay, nguyên nhân của vụ cháy có thể bắt nguồn từ khu vực hàn xì. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang kho hàng chứa thủy tinh, gốm, sứ, bao bì sản phẩm.
Sau khi vụ cháy xảy ra; công nhân, người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng. Ngay lập tức, 6 xe chữa cháy được điều động. Tuy nhiên, do khu vực nhà xưởng chứa rất nhiều đồ dễ cháy nên không ít hàng hóa bị thiêu rụi.
Đến khoảng 16h00 chiều, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun lửa làm mát để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Được biết, kho chứa hàng của công ty này rộng 2.000 m2 nhưng phần diện tích cháy khoảng hơn 1.000 m2.
Vụ cháy lớn xảy ra tại một kho chứa nguyên liệu trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Được biết, đây là xưởng chứa thủy tinh, gốm, sứ, bao bì sản phẩm,...
Lực lượng cứu hỏa phải lấy nước từ ao gần đó để dập lửa.
Rất nhiều hàng hóa bị cháy đen.
Mặc dù lửa được dập tắt nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn phải phun lửa làm mát.
Cận cảnh hàng hóa, bao bì bị "bà hỏa" thiêu rụi.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải phá cửa khống chế ngọn lửa phía trong xưởng.
Hiện trường tan hoang sau vụ cháy kho hàng ở Hà Nội
Rất nhiều hàng hóa, thủy tinh, bao bì sản phẩm bị ám khói đen hoặc vỡ vụn.
Trung Dũng
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên