Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ vắng lặng người mua kẻ bán ở Hưng Yên

Bảo Yên 2017-01-04 17:00
- Chợ thực phẩm tươi sống ở xã Nhân Hòa (Mỹ Hào, Hưng Yên) được xây dựng kiên cố, có đầy đủ bồn rửa, điện… phục vụ cho việc buôn bán đảm bảo vệ sinh nhưng vắng lặng kẻ bán người mua.

Như báo chí đã đưa tin trước đó, năm 2013, dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự án này có tổng nguồn vốn 5,358 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của tỉnh 244 nghìn USD.

Qua 3 năm thực hiện, tỉnh Hưng Yên triển khai 4 hợp phần gồm: Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn, nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống, xây dựng lò mổ gia súc, gia cầm, xây dựng hầm khí bi-ô-ga.

Đến nay, tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng vùng chăn nuôi an toàn tại các xã Tân Tiến (Văn Giang), Dị Chế (Tiên Lữ), Liên Khê (Khoái Châu), Đình Dù (Văn Lâm).

Với kế hoạch nâng cấp, xây mới 40 chợ thực phẩm tươi sống, toàn tỉnh đã xây dựng được 13 chợ; triển khai xây dựng 3 lò mổ tại các xã Đông Kết (Khoái Châu), Nhân Hòa (Mỹ Hào), Lệ Xá (Tiên Lữ); xây dựng 327 hầm khí bi-ô-ga.

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Do nhu cầu người dân không cao, các tiểu thương không buôn bán tại chợ. 

Dự án được triển khai thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động chăn nuôi, chế biến và tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi.

Tuy nhiên, theo khảo sát mới đây của PV, chợ thực phẩm tươi sống tại xã Nhân Hòa (Mỹ Hào, Hưng Yên) luôn trong tình trạng vắng vẻ. Khu chợ này có khoảng 20 ki ốt để phục vụ việc buôn bán với đầy đủ bồn rửa, điện nhưng các thương lái, không ai mặn mà vào chợ buôn bán hàng ngày.

Một tiểu thương bán phở tại đây cho biết, vào các phiên chợ thì có vài tiểu thương đến bán hàng ở chợ. Chợ vẫn còn vắng do nhu cầu mua bán của người dân nơi đây còn hạn chế, nếu bán hàng cũng ế ẩm không ai mua.

Ngoài ra, tiểu thương này cũng cho biết, một số chợ cóc mọc lên khắp nơi, người dân tiện lợi mua sắm vì ở gần nhà. Vì thế, người dân quanh đây họ cũng không có nhu cầu đi xa mua thực phẩm.

“Nhiều hộ dân trước đó cũng hồ hởi đăng ký vào chợ họp nhưng bán không ai mua. Thế nên, đa số các ki ốt đều bỏ không”, tiểu thương này cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh: 

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Chợ thực phẩm tươi sống tại chợ Dầm, xã Nhân Hòa (Mỹ Hào, Hưng Yên) luôn trong tình trạng vắng vẻ. 

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Dù cho chợ được trang bị đầy đủ các thiết bị như bồn rửa tay, điện... các ki - ốt sạch sẽ.

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Biển báo cấm lửa đã hoen rỉ. 

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Chợ được xây dựng kiên cố, trời mưa các tiểu thương cũng như khách hàng không bị ướt người được.  

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Khu chợ được dựng thành hai dãy.

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Có cả các móc để treo hàng. 

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên 

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên 

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Chợ nằm cách trụ sở UBND xã không xa, gần khu đông dân cư. 

Chợ thực phẩm tươi sống tiền tỷ không kẻ bán người mua ở Hưng Yên

Cảnh nhếch nhác đằng sau mặt tiền của chợ. 

Bảo Yên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phản ứng kì lạ của cơ thể xảy ra khi chúng ta yêu thật lòng