Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ

2015-08-03 13:38
- Dự báo trong ngày và đêm nay (03/8), ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, Bắc Giang và Tây Bắc sẽ có tổng lượng mưa 50-100mm.
Trong đêm qua (02/8), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi cao hơn như Quảng Ninh 50-70mm, Lào Cai 50mm. Khu vực ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, Bắc Giang đang có mưa to.
Mực nước trên sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam và sông Thao đang lên (ở mức báo động 2-3).
Dự báo trong ngày và đêm nay (03/8), ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, Bắc Giang và Tây Bắc sẽ có tổng lượng mưa 50-100mm. 
Từ ngày mai (04/8), nhiều khả năng mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh.
Lũ trên sông Lục Nam tại Lục Nam dao động ở mức đỉnh và xuống chậm. Lũ trên các sông Thương, Cầu và sông Thao tiếp tục lên. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2
Diễn biến về lũ còn rất phức tạp, đề nghị theo dõi trong các bản tin lũ tiếp theo. 

 

Mực nước trên sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam và sông Thao đang lên. Lúc 9 giờ ngày 3/8, trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,87m (trên mức  BĐ 2: 0,57m), trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 6,29m (ở mức BĐ 3); trên sông Thao tại Yên Bái: 31,07m (ở mức BĐ 2); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,64m (trên mức BĐ 1: 0,34m). Mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đã đạt đỉnh 254,9m (gần mức BĐ 2) lúc 3 giờ 3/8 và đang xuống, lúc 8 giờ ngày 3/8 là 254,5m.
Dự báo
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam tại Lục Nam dao động ở mức đỉnh và xuống chậm, lũ trên các sông Thương, sông Cầu và sông Thao tiếp tục lên, mực nước sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn tiếp tục xuống. Đến chiều tối nay (3/8), mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam ở mức 6,1m (dưới BĐ 3: 0,2m); mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương lên mức đỉnh 6,1m (dưới BĐ 3: 0,2m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức đỉnh 4,8m (trên BĐ 1: 0,5m); trên sông Thao tại Yên Bái lên mức đỉnh 31,5m (trên BĐ 2: 0,5m).
Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.
Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Yên Bái. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2
Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, cần theo dõi các bản tin tiếp theo.
PV
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hoa ngữ sở hữu tài sản kếch xù nhưng là thánh tiết kiệm