Bé trai bị đâm xuyên sọ hồi phục trong vòng tay cha mẹ

Thành Đạt 2015-08-27 17:00
- 9h sáng ngày 27/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thông báo về tình hình sức khỏe của bệnh nhi Dương Minh Phát cháu bé bị đâm xuyên sọ.

Theo đó, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp.HCM, người trực tiếp phẫu thuật và rút con dao ra khỏi đầu bệnh nhi cho biết, vùng não của bé hiện tại đã lành lặn và không còn thấy dấu hiệu nhiễm trùng.

“Trong suốt quá trình theo dõi, hiện tại tình hình của bé đã ổn định và bình thường. Các dấu hiệu về nhiễm trùng vết thương may mắn đã không xảy ra. Qua kiểm tra não đồ, não của bé đã hoạt động ổn định”, bác sĩ Hiếu cho biết.

Ngoài ra, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh nói: “Sau thời gian theo dõi và làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy hệ tiêu hóa, tuần hoàn và hô hấp… của bé đã ổn định. Trong thời gian sắp tới, bé sẽ được tái khám theo định kỳ nhằm theo dõi tình hình sức khỏe của bé sau thời gian ra viện”.

Có mặt tại buổi họp báo, chị Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, mẹ của bé) đã không kiềm nổi xúc động khi thấy đứa con của mình đã khỏe mạnh trở lại. Chị xúc động nói: "Tôi chân thành cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện. Trong suốt thời gian qua, nhờ sự chăm sóc và theo dõi tận tình của các y bác sĩ nên con tôi may mắn thoát chết và phục hồi một cách nhanh chóng. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn”.

Không giấu được niềm vui, anh Dương Minh Tiến (35 tuổi, cha của bé) tâm sự: "Ngày chuyển con lên đây, tôi nghĩ là cháu khó có thể qua khỏi. Nhưng nhờ nỗ lực của các y bác sĩ nên con tôi đã may mắn qua khỏi. Giờ tôi không biết nói gì hơn... xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm trong suốt thời gian qua".

Trước đó, ngày 8/8, một người phụ nữ đã trà trộn vào khoa nhi của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và dùng dao đâm thẳng vào hốc mắt của bệnh nhi Dương Minh Phát (lúc đó mới được 11 ngày tuổi).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bé Phát đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu. Đến 10h30 cùng ngày, ca mổ được thực hiện để lấy con dao ra khỏi người của bé.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ca mỗ thành công và con dao được lấy ra khỏi cơ thể của bé Phát. Tiếp đó, Bệnh viện tiến hành theo dõi và điều trị cho đến ngày bé Phát phục hồi.

Dưới đây là những hình ảnh bé Phát nằm trong vòng tay của bố.

 Bé bị đâm xuyên sọ chính thức được ra viện, niềm vui vỡ òa của bố và mẹ
 Bé bị đâm xuyên sọ chính thức được ra viện, niềm vui vỡ òa của bố và mẹ
Sau khi trải qua ca phẫu thuật, bé Phát đã được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ.
 Bé bị đâm xuyên sọ chính thức được ra viện, niềm vui vỡ òa của bố và mẹ
 Bé bị đâm xuyên sọ chính thức được ra viện, niềm vui vỡ òa của bố và mẹ
Niềm vui của các y bác sĩ và bố mẹ bé Phát khi bệnh nhi này đã hoàn toàn bình phục.
 Bé bị đâm xuyên sọ chính thức được ra viện, niềm vui vỡ òa của bố và mẹ
Bé trai bị đâm xuyên sọ hồi phục trong vòng tay cha mẹ
Sau những nổ lực cứu chữa, nay bé Phát đã đủ điều kiện được ra viện.

 Bé bị đâm xuyên sọ chính thức được ra viện, niềm vui vỡ òa của bố và mẹ

Giấc ngủ bình yên của bé Phát trong vòng tay bố mẹ.

 Bé bị đâm xuyên sọ chính thức được ra viện, niềm vui vỡ òa của bố và mẹ
Bố mẹ của bé Phát vỡ òa trong niềm vui ngày con được xuất viện.
 
Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Duyên đến rồi, hãy mở lòng và yêu đi