Bé 12 tuổi bị bắt cóc sang TQ: Sẽ áp dụng mọi biện pháp can thiệp

2016-10-12 09:23
- Bộ Công an cử đoàn công tác sang Trung Quốc để phối hợp điều tra, làm rõ vụ cháu bé 12 tuổi mang thai nghi là người Việt bị bán sang nước này làm vợ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 11-10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an), cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đang tập trung xác minh nhân thân bé gái 12 tuổi nghi là người Việt mang thai3 tháng ở TP Từ Châu, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc.

Rà soát các vụ mất tích

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, dự kiến hôm nay (12-10), một tổ công tác của C45 sẽ sang Trung Quốc làm việc với công an nước này về các biện pháp chống buôn bán người. “Phía Trung Quốc đã có trao đổi thông tin với C45. Nước bạn đã cung cấp lời khai của cháu bé cùng tên tuổi, địa chỉ. Thông tin cho thấy cháu bé bị bán ở ngay Hà Nội song chưa tìm ra. Tuy nhiên, có thể khi cháu sang Trung Quốc đã bị thay đổi tên tuổi nên cần phải xác minh thêm” - ông Tiến cho biết.

bé gái

Hình ảnh bé gái 12 tuổi mang thai nghi là người Việt được một báo điện tử của Trung Quốc đăng tải, gây xôn xao dư luận

Trước đó, giữa tháng 10-2016, thông tin về một bé gái 12 tuổi đi khám thai ở TP Từ Châu đã gây xôn xao trênmạng xã hộiTrung Quốc. Đi cùng bé gái mang thai này là một người đàn ông họ Lưu, 35 tuổi và một phụ nữ 47 tuổi, họ Tạ. Nghi ngờ có gì khuất tất, phía bệnh viện đã báo công an.

Công an TP Từ Châu nhanh chóng vào cuộc, xác định bé gái này là người Việt, tên gọi L.L, bị 2 người Việt Nam bán sang TP Tín Dương, tỉnh Hà Nam - Trung Quốc vào năm 2014. Sau đó, L.L bị bán qua tay nhiều người khác trước khi được bà Tạ nhận nuôi.

Đến khoảng tháng 5-2016, bà Tạ muốn kiếm lời nên bán bé L.L cho ông Lưu làm vợ với giá 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng). Hai người chung sống như vợ chồng khiến bé gái 12 tuổi mang thai 3 tháng. Lưu và Tạ đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc điều tra tộibuôn bán phụ nữvà trẻ em. Lần lượt trong ngày 6 và 7-10, 2 người này bị tạm giữ hình sự. Cảnh sát Trung Quốc xem đây là vụ án hình sự quan trọng và đangthu thập chứng cứđể truy tố các nghi phạm.

Đáng chú ý, từ thông tin do một du học sinh chia sẻ trên mạng cho biết cô bé 12 tuổi có nhớ đôi chút về tên cha mẹ và địa chỉ gia đình (ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Công an Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh. Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, xác nhận cơ quan này đã khẩn trương vào cuộc, yêu cầu công an các phường, cảnh sát khu vực trên địa bàn quận truy tìm tung tích, nhân thân cháu bé. Trong đó có việc rà soát các vụ mất tích trong giai đoạn 2010-2011, thời gian được cho là bé gái bị bán sang Trung Quốc.

“Chúng tôi cũng đã xuống tất cả các phường để phổ biến cho người dân biết thông tin về bé gái này” - thượng tá Tín cho biết.

Áp dụng mọi biện pháp can thiệp

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết hiệp định song phương về phòng chống mua bán người. Trong đó, 2 bên thiết lập đường dây nóng để kịp thời thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội; giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Ông Đặng Hoa Nam phân tích trong những trường hợp như thế này, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin, tài liệu về nạn nhân; phối hợp với Bộ Công an trong việc xác minh nhân thân của nạn nhân; cấp giấy tờ cần thiết, làm thủ tục đưa họ về nước. Ngành LĐ-TB-XH cũng sẽ phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân khi trở về. Đối với nạn nhân là trẻ em, cơ quan chức năng thông báo cho người thân đến nhận hoặc đưa về nơi người thân cư trú.

“Trong trường hợp cần được chăm sóc về sức khỏe, tâm lý, ngành LĐ-TB-XH sẽ có biện pháp can thiệp và hỗ trợ để nạn nhân được lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Nếu nạn nhân là trẻ em không nơi nương tựa thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục chuyển giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân do ngành LĐ-TB-XH quản lý” - ông Đặng Hoa Nam khẳng định.

Thu xếp gặp gỡ trực tiếp bé gái

Trả lời phóng viên ngày 11-10, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sau khi nhận được thông tin bé gái 12 tuổi nghi là người Việt bị bán sang Trung Quốc làm vợ và đang mang thai, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải - Trung Quốc ngay lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh.

Theo đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã làm việc với cơ quan Công an tỉnh Giang Tô để thu xếp gặp gỡ trực tiếp cháu bé. “Chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí ngay sau khi có kết quả làm việc chính thức với phía Trung Quốc” - bà Hằng nói.D.Ngọc

PV (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thiều Bảo Trâm chỉ cách tắm trắng 'thần tốc - siêu rẻ' tại nhà, chỉ 3 tuần là da bật tông nõn nà