Ảnh: Đào rừng Tây Bắc "đón" Tết quanh Hồ Gươm

Hoàng Sa 2015-02-07 07:28
- Hàng trăm gốc đào rừng Tây Bắc có mặt xung quanh hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị "đón" Tết.
Nếu như các năm trước, khu vực ven Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) chủ yếu được trồng bích đào Nhật Tân, Tết Ất Mùi năm nay, Thủ đô Hà Nội trang hoàng bằng gần 100 gốc đào phai mang về từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Những gốc đào rừng được trồng xen kẽ các cây lâu năm, trải dọc suốt đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ. 

Đào rừng Tây Bắc khoe sắc bên tháp Rùa khi ngày Tết Nguyên đán đang cận kề.

Những cánh đào phai Tây Bắc mang hương vị tết núi rừng về với Thủ đô.

Trời càng rét, cánh hoa đào càng thắm sắc.

Một Mộc Châu, Sa Pa mới giữa lòng Hà Nội.
Con đường hoa đào còn được tô sắc vàng, đỏ, hồng của hoa thược dược.
Xung quanh khu vực Hồ Gươm như khoác lên mình bộ quần áo mới.
Người dân đi qua khu vực hồ Hoàn Kiếm dường như đều náo nức hơn khi nhìn thấy những cành đào rừng khoe sắc ven hồ.
Đào rừng căng tràn sức xuân trước không khí Tết Nguyên đán.
Bên cạnh đào rừng Tây Bắc, đào Nhật Tân cũng bung nở trong không khí xuân đang cận kề.
Phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) rực rỡ sắc đỏ hoa đào.
Dòng chữ "Chúc mừng năm mới" trên phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho Tết cổ truyền.
Vườn thược dược được các nhân viên Công ty Cây Xanh Hà Nội trồng cách đây 1 tuần bắt đầu thắm sắc.
Tháp Rùa cũng được trang hoàng lại đón Tết Ất Mùi.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm) rực rỡ sắc hoa.
Nhiều người dân tranh thủ chụp hình "con đường hoa đào" xung quanh Hồ Gươm.

Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cô nàng khó cưa đổ nhất trong 12 con giáp