'Lỡ dại' dưỡng da với kem trộn, rượu thuốc, 9X Hà Nội mặt sưng vù, đau nhức

2019-05-15 13:51
- Khi ngừng dùng kem trộn, Hồng Vân thấy nổi nhiều mụn đỏ, đau nhức nên lại chuyển sang dùng rượu thuốc khiến da thêm tổn thương.

Làm trắng mịn da nhanh chóng, giá thành phải chăng... là những 'ưu điểm' khiến không ít chị em sẵn sàng rút hầu bao cho kem trộn, rượu thuốc được bày bán tràn lan trên thị trường. Thực chất, các sản phẩm này đều chứa thành phần corticoid cùng nhiều nguyên liệu không có nguồn gốc rõ ràng. Corticoid có khả năng làm trắng mịn nhanh chóng nhưng lại gây giãn mạch, nám da.... Khi ngưng sử dụng sẽ có hiện tượng nổi nhiều mụn hơn, da mặt bị mài mòn...  

Hồng Vân không ngại chia sẻ câu chuyện của bản thân để cảnh giác mọi người trước tác hại của kem trộn, rượu thuốc.   

Hiểu rõ điều này hơn ai hết, Hồng Vân, sinh năm 1991, hiện sống tại Hà Nội kể lại cơn khủng hoảng mang tên kem trộn, rượu thuốc với Ngoisao.net : "Mình dùng kem trộn đủ các loại, khoảng tháng 8/2017, mình ngưng sử dụng thì mặt phát mụn đỏ viêm, đau nhức. Mình không rành về chăm sóc da nên da mãi không đỡ và lại tiếp tục nghe lời xúi dại, đâm đầu vào rượu thuốc. 2 tháng sau mặt mình sưng, phù và ngày càng kinh khủng. Hỏi người bán thì họ bảo đấy là do mụn ẩn dưới da đẩy lên, cứ sử dụng tiếp. Thời gian này mình thực sự rất stress, mặt thì sưng đau không thể ngủ nổi. Tiếp tục hỏi người bán thì họ chặn mình, không trả lời nữa".  

Cô gái sinh năm 1991 có quãng thời gian khủng hoảng khi mặt sưng vù, đau nhức, tâm trạng mệt mỏi, lo lắng.   

Khi tình trạng ngày một nặng, Hồng Vân quyết định đến thăm khám tại viện da liễu, uống thuốc và đặc trị theo chỉ định từ bác sĩ. Khoảng tháng 12/2017 làn da của cô gái trẻ có những chuyển biến tích cực, không còn đau nhức và có thể sử dụng các loại mỹ phẩm phù hợp với tình trạng da.  

Chu trình chăm sóc da sáng, tối của Hồng Vân.   

Bên cạnh chu trình dưỡng da sáng, tối, Hồng Vân áp dụng xông mặt sau đó tẩy da chết một lần mỗi tuần. Các loại mặt nạ thiên nhiên từ tinh bột nghệ, trà xanh... được sử dụng 2 - 3 lần mỗi tuần. 

Cô gái 28 tuổi cũng chú trọng uống nhiều nước lọc trong ngày kết hợp với các loại nước ép detox từ rau củ nhằm duy trì độ ẩm, đào thải độc tố cho cơ thể. Đối với chế độ ăn, 9X hạn chế tối đa đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ cùng nhóm đồ ngọt, chứa nhiều đường, sữa. Bên cạnh đó, Hồng Vân khẳng định việc chăm vận động cho cơ thể ra mồ hôi cũng rất cần thiết nhằm giúp cơ thể thải độc tốt hơn.  

Sau nhiều tháng đặc trị theo chỉ định của bác sĩ, làn da của Hồng Vân đã cải thiện đáng kể. Hiện cô nàng chăm chỉ áp dụng chu trình chăm sóc da sáng, tối với các sản phẩm phù hợp đặc tính da, có nguồn gốc rõ ràng.   

Chia sẻ trải nghiệm 'tốn không ít tiền của, công sức và nước mắt' của bản thân, Hồng Vân mong muốn chị em sáng suốt hơn trong công cuộc làm đẹp để không ai gặp phải tình trạng giống cô: "Nếu đã dính kem trộn hay rượu thuốc, hãy giảm từ từ liều lượng đồng thời đến bệnh viện chuyên khoa càng sớm càng tốt. Cơ địa mỗi người khác nhau nên không phải người này áp dụng tốt thì người kia cũng sẽ tốt. Vì vậy cần đi khám để có đơn thuốc phù hợp với tình trạng cũng như theo dõi, điều trị dứt điểm. Da mình hiện tại đã ổn định nhưng vì quá mỏng và yếu nên cũng xuất hiện nhiều tàn nhang và có dấu hiệu lão hóa sớm". 

 Theo Ngoisao.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy