Facekini - trào lưu làm đẹp siêu dị tại Trung Quốc

Hằng Moon 2015-04-23 06:13
- (Em đẹp) - Phụ nữ Trung Quốc thích đeo một loại mặt nạ kín mít khi đi tắm biển vì cho rằng nó rất thời trang mà lại có tác dụng chống nắng tốt.

Nếu như phụ nữ châu Âu thích làn da rám nắng khỏe khoắn thì phái đẹp châu Á lại chuộng vẻ đẹp hiền dịu, nhu mì của nước da trắng trẻo. Với trào lưu làm trắng da đang nở rộ hơn bao giờ hết tại các nước Á Đông, nhiều người đã tìm đủ mọi cách để chăm sóc và chống nắng, đặc biệt khi mùa hè đang cận kề. Họ thường che chắn, trùm váy áo kín mít người mỗi khi ra ngoài. Chính điều này đã khiến các du khách phương Tây khi du lịch đến châu Á đều ví phụ nữ nơi đây giống như ninja mỗi khi ra ngoài vì họ mặc quần áo chống nắng kín mít, chỉ để hở đôi mắt.

Phụ nữ Trung Quốc cũng không ngoại lệ, họ che chắn, bảo vệ làn da mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đi tắm biển. Và xu hướng facekini xuất hiện, giúp chị em thoải mái tắm biển mà không lo da mặt, cổ bị cháy nắng.

Facekini là gì?

facekini-trao-luu-lam-dep-sieu-di-o-Trung-Quoc

Facekini là một kiểu bikini cho mặt, giúp che chắn, bảo vệ da mặt khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Cấu tạo của nó chỉ gồm một chiếc mũ kín, ôm chặt lấy mặt, chỉ để hở phần mắt, mũi và miệng. Với chất liệu vải co dãn, công cụ làm đẹp này không hề kén khuôn mặt, bất kể mặt bạn to hay bé thì đều vừa với facekini.

Công dụng của facekini

facekini-trao-luu-lam-dep-sieu-di-o-Trung-Quoc

Bức ảnh đưa facekini thành xu hướng làm đẹp thịnh hành ở Trung Quốc.

Facekini xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 2012, khi tạp chí thời trang nội địa CR Fashion Book tung hình ảnh một cô mẫu nóng bỏng mang miếng trùm mặt và mặc bộ bikini độc đáo kèm theo những phụ kiện cá tính khác trên người. Chỉ sau đó hai ngày, đã có hơn 12 triệu bài đăng trên các mạng xã hội Twitter, Weibo bàn luận về sản phẩm này. Sau đó, hàng loạt phụ nữ đã đua nhau lùng mua sản phẩm này trên thị trường với mong muốn bảo vệ da mặt theo cách thời trang nhất. Và đến nay, nó đã chứng tỏ được sức hút khi trở thành trào lưu làm đẹp phổ biến tại đất nước này, đặc biệt là mỗi khi mùa hè tới. Theo phụ nữ Trung Quốc, facekini không chỉ là công cụ tuyệt vời che chắn ánh nắng mặt trời mà còn bảo vệ da tránh khỏi sứa biển và các loại động vật biển khác.

facekini-trao-luu-lam-dep-sieu-di-o-Trung-Quoc
facekini-trao-luu-lam-dep-sieu-di-o-Trung-Quoc
Facekini - trào lưu làm đẹp siêu dị tại Trung Quốc

Hầu như mọi phụ nữ Trung Quốc đều đeo facekini khi đi tắm biển

Một chiếc facekini được bán trên thị trường với giá 2 - 4 USD (40.000 đến 80.000 đồng) tùy vào chất lượng từng loại vải. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều bà nội trợ thường tự làm sản phẩm này ở nhà vì nó cũng khá đơn giản, nguyên liệu dễ tìm và bạn còn có thể tha hồ biến tấu với những họa tiết bắt mắt chứ không đơn điệu một màu như các sản phẩm bán sẵn trên thị trường.

Phản ứng trái chiều về facekini

Từ xa xưa, phụ nữ Trung Quốc đã chuộng kiểu làm đẹp da trắng, môi đỏ, vì vậy không có gì lạ khi họ tìm đủ mọi cách, kể cả những phương pháp dị nhất để bảo vệ da. Trong khi người dân nơi đây cho rằng, facekini là công cụ bảo vệ da hết sức bình thường, thậm chí còn có tính thời trang thì nhiều phụ nữ ở các quốc gia khác lại không đánh giá cao sản phẩm này. Thậm chí, họ còn miêu tả facekini là "thảm họa làm đẹp", không hề có tính thẩm mỹ và khi mang nó trên mặt, phụ nữ nhìn không khác gì "những tên trộm" hoặc "cướp nhà băng". Mặc cho những lời chê bai, bàn tán xôn xao, rất nhiều phụ nữ Trung Quốc vẫn chuộng facekini khi đi tắm biển.

facekini-trao-luu-lam-dep-sieu-di-o-Trung-Quoc
facekini-trao-luu-lam-dep-sieu-di-o-Trung-Quoc

Liu Yupu, giám đốc một trung tâm nhuộm da tại Trung Quốc cho hay: "Ngày nay, ở Trung Quốc, nếu bạn nói với bạn bè và cha mẹ rằng bạn muốn có nước da nâu rám nắng thì chắc chắn họ sẽ bảo bạn là "ngu ngốc" bởi người người, nhà nhà đều yêu thích làn da trắng bóc".

Cách chống nắng khi đi biển

Mặc dù facekini không có tác động tiêu cực tới da nhưng nhiều người cho rằng đây là phương pháp làm đẹp quá quái dị. Để bảo vệ da tránh khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời khi đi tắm biển, bạn nên tham khảo một số gợi ý dưới đây:

facekini-trao-luu-lam-dep-sieu-di-o-Trung-Quoc

- Chọn kem chống nắng có độ SPF 35-50, thoa kem toàn thân và dùng riêng một loại cho mặt trước khi ra nắng 20 phút. Lưu ý, để tránh khỏi bị dị ứng, bạn nên thử kem chống nắng trước khi áp dụng lên người.

- Mang theo vài quả chanh bên người.

- Tránh tắm biển vào thời gian từ 9h tới 15h vì lúc này tác động của ánh nắng mặt trời là lớn nhất.

- Nếu sau khi tắm biển cảm thấy da bỏng rát thì hãy lên bờ ngay lập tức và dùng chanh xát nhẹ vào vùng da rát.

- Sau mỗi 2 giờ, thoa lại kem chống nắng toàn thân và cho mặt.

- Đội mũ rộng vành và đeo kính râm khi ở trên bờ.

Hằng Moon

Ảnh: Telegraph

(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng vội vàng rời xa những người mà em thực lòng yêu thương