Bạn hoàn toàn có thể thu nhỏ lỗ chân lông!

Eve Nguyễn 2015-02-28 17:29
- Bạn có thể tìm thấy rất nhiều công thức dưỡng da làm se khít lỗ chân lông, nhưng bạn đã nắm rõ những quy tắc quan trọng để có làn da săn chắc và lỗ chân lông vô hình hay chưa?
Lỗ chân lông to là một trong những vấn đề da khiến nhiều chị em đau đầu nhất khi trang điểm. Trong khi rất nhiều mẹo chăm sóc da giúp se khít lỗ chân lông được chia sẻ, cũng có nhiều quan điểm cho rằng một khi lỗ chân lông đã bị giãn nở thì sẽ không thu nhỏ lại được nữa. Về vấn đề này, các chuyên gia đã khẳng định bạn hoàn toàn có thể thu nhỏ lỗ chân lông của mình bằng cách chăm sóc, dưỡng da phù hợp, kiên trì và có thể cũng khá tốn kém. 
(Ảnh: cosmopolitan)
1. Rửa sạch sâu để hút sạch bụi bẩn
Hiện tượng lỗ chân lông to thường xảy ra đối với người da dầu, bởi khi có một lượng dầu thừa quá mức trên bề mặt da, bã nhờn dễ bị bít tắc trong lỗ chân lông, gây viêm nhiễm, mụn cám, mụn đầu đen và làm lỗ chân lông giãn nở. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất khi giữ cho lỗ chân lông được se khít là hút sạch lượng dầu thừa trên mặt. Thành phần hiệu quả trong việc xử lý và làm sạch dầu thừa trên da chính là than hoạt tính. Than hoạt tính có khả năng hấp thụ rất nhiều bụi bẩn nhờ diện tích tiếp xúc lớn gấp nhiều lần thể tích thực, thế nên, chỉ một hạt than hoạt tính nhỏ cũng có thể hấp thụ một lượng dầu thừa và bụi bẩn nhiều gấp 800 lần thể tích của nó. Bạn có thể tự mua than hoạt tính y tế để làm các công thức rửa mặt tại nhà, hoặc mua các loại sữa rửa mặt chứa than hoạt tính để đảm bảo một làn da sạch sẽ, thông thoáng. 
Sữa rửa mặt thu nhỏ lỗ chân lông chứa than hoạt tính của Biore, giá khoảng 192.000 VNĐ.
(Ảnh: h-cdn.co) 
2. Tẩy tế bào chết theo cách riêng
Để giữ cho lỗ chân lông thông thoáng, rất nhiều người chọn cách tẩy tế bào chết theo kiểu vật lý, nghĩa là dùng các hỗn hợp có hạt để chà xát lên da. Nếu áp dụng quá mức, da bạn sẽ dễ bị tổn thương, lỗ chân lông dễ bị viêm nhiễm và phản tác dụng. Các chuyên gia khuyên bạn áp dụng phương pháp tẩy tế bào chết hóa học, nghĩa là sử dụng các sản phẩm chứa acid glycolic và acid salicylic để tẩy sạch các tế bào da chết. Ngoài các loại kem tẩy tế bào chết, hiện nay còn có loại khăn ướt chứa hai loại acid này, bạn có thể dùng khăn lau đều trên mặt để làm sạch da một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn, tác dụng dịu nhẹ hơn mà vẫn hiệu quả. Nên nhớ rằng, dù có cảm thấy da mình bẩn đến đâu, bạn cũng chỉ được tẩy tế bào chết từ 2-3 lần mỗi tuần, không áp dụng hàng ngày. 
Khăn ướt hút dầu thừa của Ole Henriksen, giá khoảng 320.000 VNĐ (Ảnh: Sephora)
3. Làm săn chắc da
Sau tuổi 25, da bạn bắt đầu mất dần collagen và elastin – những thành phần thiết yếu giúp tạo nên một làn da săn chắc và lỗ chân lông se khít. Thiếu đi hai thành phần này, da sẽ bị chảy xệ, từ đó kéo các lỗ chân lông cũng bị giãn xuống do tác động của trọng lực, tạo thành các lỗ chân lông hình giọt lệ. Để khôi phục lại hình dáng cũ của lỗ chân lông, bạn phải cung cấp các dưỡng chất để nuôi dưỡng độ săn chắc cho thành phần lỗ chân lông, như vậy lỗ chân lông sẽ không bị kéo chảy xuống. Các loại kem dưỡng chứa các thành phần lên men như men đậu tương, men trái cây sẽ có hiệu quả tốt trong việc này. Bạn có thể tìm mua các loại sản phẩm này của các thương hiệu dưỡng da cao cấp của Hàn Quốc hoặc các thương hiệu dược-mỹ phẩm của Âu-Mỹ, thường ở dạng tinh chất (essence) hoặc huyết thanh (serum). 
Tinh chất làm se khít lỗ chân lông và nâng cơ mặt của Kiehl, giá khoảng 1.370.000 VNĐ (Ảnh: kiehls)
4. Chống nắng kỹ càng
Ánh nắng mặt trời cũng là một tác nhân gây ra tình trạng lỗ chân lông to. Tia tử ngoại sẽ phá vỡ các chuỗi collagen dưới da, từ đó làm mất đi độ se khít của các lỗ chân lông. Chính vì vậy, bạn phải chú trọng việc chống nắng cho da, kể cả bạn là người thích có một làn da rám nắng khỏe mạnh đi chăng nữa. Bạn nên sử dụng kem chống nắng có độ chống nắng từ SPF 30 trở lên và chọn sản phẩm không chứa dầu khoáng (oil-free) để giữ cho da thông thoáng. 
Kem chống nắng Take a Deep Breath SPF 30 của Philosophy, giá khoảng 750.000 VNĐ
(Ảnh: philosophy)
5. Che phủ khi trang điểm
Rất nhiều người đã vội vàng từ bỏ công cuộc phục hồi lỗ chân lông vì không đủ kiên trì, nhưng bạn có thể khắc phục tâm lý này bằng cách chọn một sản phẩm che phủ lỗ chân lông khi trang điểm để luôn có một làn da hoàn hảo khi đi làm hay đi chơi. Hãy chọn những loại kem lót có khả năng che phủ lỗ chân lông tức thời, với hiệu ứng phản xạ ánh sáng khiến bề mặt làn da nhìn đều hơn, che mờ các lỗ chân lông. Nhưng điều quan trọng phải nhớ là luôn chọn kem lót có công thức không chứa dầu khoáng để tránh tình trạng làm bít tắc lỗ chân lông, từ đó khiến lỗ chân lông của bạn càng bị giãn nở. 
Kem che lỗ chân lông La BasePro của Lancôme, giá khoảng 810.000 VNĐ (Ảnh: lancome) 
Eve Nguyễn(Tổng hợp)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt