4 cách chọn sắc son theo từng màu da

2015-05-25 19:56
- Dưới đây là mẹo chọn son phù hợp cho các tông da khác nhau, mời chị em cùng tham khảo.

Son là thứ "vũ khí" không thể thiếu với phái đẹp bởi chúng tô điểm cho bờ môi thêm căng mọng và quyến rũ tuyệt vời. Nếu dạo phố hay đi làm, đi học mà không thoa chút son, ắt hẳn các nàng sẽ cảm thấy thiếu tự tin bởi đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Một nghiên cứu đã chỉ ra, màu son có sức quyến rũ và tạo hiệu ứng thu hút tốt nhất đối với cánh mày râu là son đỏ. Nghĩa là nếu bạn tô son màu đỏ thì chỉ số cuốn hút của bạn sẽ cao hơn so với những cô nàng tô son hồng hay cam. Tuy nhiên, không phải cứ dùng son đỏ là bạn sẽ trở nên nổi bật bởi mỗi làn da lại phù hợp với những tông son nhất định. 

Chắc hẳn bạn từng băn khoăn liệu mình hợp và nên tô son màu gì. Da sáng màu, da trung tính, da màu olive và da tối màu đều ăn ý với những sắc son riêng. Để biết được da mình hợp với tông son nào, mời chị em cùng tham khảo những thông tin dưới đây nhằm chọn cho mình màu son tôn da nhất.

Da sáng màu

Da sáng màu được coi là tông da không kén bất kỳ phong cách trang điểm nào, và tất nhiên là cũng không kén màu son. Những nàng sở hữu nước da trắng có thể chọn bất cứ màu son nào như đỏ, hồng, son nude... Tuy nhiên, gam son tôn da nhất chính là son đỏ và hồng. 

Son đỏ đem đến cảm giác đôi môi đầy đặn và căng mọng hơn hẳn.

Ngoài ra, những người có làn da trắng cũng rất hợp với kiểu tô son ombre. Phái đẹp có thể chọn son ombre đỏ hoặc hồng là hoàn hảo nhất vì chúng khá trẻ trung.

Khi tô son đỏ, kiểu make-up mắt đơn giản mà mang lại hiệu quả cao nhất chính là chuốt mi và kẻ mắt đen.

Hoặc chị em có thể thử các sắc son hồng như hồng fuchsia sẽ rất tôn da.
Tươi tắn cùng hồng đậm.
Và sexy cùng son đỏ cam.

Da màu olive

Da màu olive có đặc điểm là da hơi tối màu và hơi tái, do đó thường toát lên vẻ thiếu sức sống. Để "hô biến" những người có nước da này trở nên tươi tắn, bạn chỉ cần lựa son màu đỏ hoặc nude. Nếu như màu đỏ là đại diện của sự nồng nàn, đằm thắm thì màu nude (hoặc nâu) sẽ tăng nét tự nhiên cho khuôn mặt.

Đối với những nàng có nước da này, khi tô son đỏ, tốt nhất bạn nên thoa phấn má màu cam hoặc hồng pastel.

Son nude được phủ lớp son bóng tăng vẻ đẹp tự nhiên.
Chấm phá chút xinh tươi cho gương mặt bằng cách thoa son hồng nude.
 
Tươi tắn vừa đủ cùng son cam pastel nhẹ nhàng.

Da trung tính

Vì da trung tính không quá sáng mà cũng không quá tối nên khi chọn son bạn cần tinh tế hơn. Và hai màu son lý tưởng với màu da này là đỏ cam và màu hồng nude.

Đỏ cam vừa mang vẻ cháy bỏng của sắc cam lại hội tụ đủ yếu tố gợi cảm của màu đỏ nên sẽ giúp những người có nước da trung tính nổi bật tuyệt vời.
Hoặc bạn cũng có thể chọn màu son thiên về sắc cam nhiều hơn cũng rất quyến rũ như cựu thiên thần nội y Miranda Kerr.
Khi đỏ cam thiên về đỏ nhiều hơn thì nó sẽ là đại diện của vẻ đẹp mặn mà, sang trọng.

Còn với hồng nude, màu son này tô đậm cho nét đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng như những cánh hoa đào mong manh.

Da tối màu

Da tối màu tưởng khó nhưng lại khá dễ chọn son. Nếu sở hữu màu da này, bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc: tránh son quá tươi sáng, nên tô các màu son trầm để tạo sự ăn ý và hài hòa với màu da tự nhiên.

"Ong chúa" Beyonce sở hữu nước da bánh mật săn chắc nên cô thường xuyên tô son đỏ trầm.
Rihanna cũng chọn son đỏ rượu đậm chất cổ điển để tăng nét đẹp quý phái cho ngoại hình.
Một ví dụ điển hình cho việc làm đẹp tinh tế với da tối màu chính là "Người phụ nữ đẹp nhất năm" Lupita Nyong'o. Ngoài việc thể hiện sự táo bạo khi chọn các màu son tươi sáng thì cô luôn chú ý tô son màu trầm để tạo sự ăn ý với nước da.

Zoe Saldana có nước da hơi tối màu nên cô thường xuyên tô son đỏ cam thiên về đỏ và son đỏ đậm nồng nàn.

Hằng Moon

Ảnh: Just Jared, US, Elle, Allure

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sở hữu 5 nốt ruồi 'vượng phu ích tử' này, thời trẻ có nghèo mấy, hậu vận cũng đủ đầy, viên mãn