Chọn lọc 7 món mỹ phẩm cần thiết nhất khi dự tiệc

Eve Nguyễn 2015-01-08 19:39
- Hãy lập danh sách ưu tiên để ví dự tiệc không bị quá cồng kềnh hay nặng nề nhé.
Chuyện trang điểm khi đi dự tiệc có thể là một vấn đề khá éo le và trớ trêu. Nếu những ngày thông thường khi đi làm, bạn có thể nhét vừa cả bàn trang điểm của mình vào chiếc túi xách cỡ đại thì có khi việc trang điểm nơi công sở lại là điều không quá cần thiết. Trong khi đó, vào những dịp tiệc tùng, bạn luôn muốn lớp trang điểm của mình hoàn hảo trong từng phút giây, thì những chiếc ví dự tiệc lại thường nhỏ xíu. Việc mang theo thứ gì, bỏ lại thứ gì khiến bạn đau đầu chẳng kém gì câu hỏi: “Nếu bị bỏ lại trên hoang đảo thì bạn sẽ mang theo vật gì?” vậy. Danh sách dưới đây sẽ cho bạn gợi ý về tầm quan trọng của những món mỹ phẩm mà bạn nên ưu tiên để xếp vào ví cầm tay trong bất cứ dịp tiệc tùng nào.
1. Chì kẻ mắt dạng bút vặn
(Ảnh: wholesale-macmakeup)
Chìa khóa cho một diện mạo trang điểm đẹp trong đêm tiệc chính là đôi mắt. Nếu bạn chọn mi giả, bạn sẽ cần phải mang thêm cả keo dán mí, và việc dán mi giả cũng không hề đơn giản. Nếu bạn chọn mascara, bạn sẽ phải mang theo cả đồ uốn mi. Món đồ hữu dụng và nhỏ gọn nhất chính là chì kẻ mắt, luôn sẵn sàng cho bạn đường kẻ mắt sắc sảo, đơn giản, dễ sử dụng. Bạn có thể chỉ cần dùng 1 tay để kẻ mắt với chì kẻ, thay vì một tay cầm hộp một tay cầm cọ như bút kẻ mắt nước hay gel kẻ mắt. Với chì kẻ, bạn cũng có thể tận dụng để tán thành màu mắt cho kiểu mắt khói quyến rũ. Và tất nhiên, so về độ tiện lợi, chì kẻ dạng bút vặn hơn đứt chì dạng gọt. Chẳng cô gái nào muốn bỏ phí thì giờ vui chơi để đứng trong góc phòng hì hục gọt bút chì kẻ mắt chẳng may bị gãy cả. 
(Ảnh: Vogue)
2. Giấy thấm dầu
(Ảnh: jcmakeup)
Lớp trang điểm công phu của bạn dễ trở thành công cốc nếu không thể kiểm soát được lượng dầu thừa trên mặt sau những giờ phút tiệc tùng linh đình. Dù bạn có dùng những loại kem lót hay phấn phủ kiềm dầu thì cũng đừng nên chủ quan, tốt nhất hãy mang theo một gói giấy thấm dầu để “đề phòng bất trắc”. Gói giấy thấm dầu nhỏ xinh sẽ chẳng tốn mấy diện tích trong ví của bạn, nhưng rồi bạn sẽ phải tự cảm ơn chính mình vì đã nhớ mang theo người trợ thủ đắc lực này. Có giấy thấm dầu trong ví, bạn sẽ không phải lo sẽ bị “tag” vào những bức ảnh mình có khuôn mặt bóng mỡ do những góc chụp xấu tính nữa đâu. 
(Ảnh: Vogue)
3. Bút che khuyết điểm

Thay vì mang theo cả hộp BBcream hay kem nền đi đề phòng lớp trang điểm bị trôi, bạn chỉ cần mang theo một chiếc bút che khuyết điểm là được. Với kem che khuyết điểm dạng bút như thế này, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa lại lớp trang điểm ở bất kỳ tư thế nào như khi đứng trong thang máy hay ngồi trên taxi tới điểm hẹn. Cũng giống như với chì kẻ mắt, bút che khuyết điểm có ưu thế là bạn có thể chỉ cần dùng một tay, không cần cọ hay mút tán. Đầu bút nhỏ có thể đủ để bạn chấm vào những nốt mụn hay những điểm nhỏ nhất trên da. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng chính bút che khuyết điểm để khắc phục các lỗi trang điểm nhỏ như vết son môi hay chì kẻ mắt bị lem, chỉnh lại phần kem nền tán không đều hay làm gọn lông mày chưa kịp tỉa. 

(Ảnh: Vogue)
4. Nước hoa mini
(Ảnh: aliimg)
Bạn sẽ luôn lo lắng về việc sử dụng nước hoa khi dự tiệc, dùng ít thì không đủ tỏa hương còn dùng nhiều thì sợ sẽ quá nồng nặc làm người khác khó chịu. Những chai nước hoa nguyên cỡ sẽ quá cồng kềnh nếu bạn nhét vào ví, vì vậy, hãy để một chai nước hoa mini dạng xịt đồng hành với mình. Tiện lợi nhất là bạn sử dụng nước hoa dạng mẫu thử (vial) dạng ống 1-2ml, hoặc nếu không là chai mini 5-7ml, loại chai xịt sẽ tiện lợi hơn dạng nắp chấm hay bi lăn vì bạn sẽ giúp hương thơm lan tỏa đều hơn. 
(Ảnh: Vogue)
5. Son lỳ
(Ảnh: mamasarollingstone).
Chuyện ăn uống ở các bữa tiệc sẽ luôn khiến bạn phải canh cánh lo cho màu son môi của mình. Vì vậy, tốt nhất là bạn mang theo thỏi son của mình trong ví. Đừng chọn son bóng hay son sữa, hãy trung thành với loại son lỳ truyền thống. Thứ nhất là do son lỳ có độ bám và độ lên màu tốt, đảm bảo cho bạn luôn nổi bật giữa chốn đông người. Thứ hai là việc đánh son lỳ cũng đơn giản hơn việc cứ phải loay hoay mở nắp, tô tô chấm chấm cây cọ son bóng. Thậm chí trong trường hợp cần thiết bạn có thể đánh son lỳ mà không cần gương. Chọn một cây son lỳ có độ dưỡng cao, và bạn sẽ bớt được việc phải mang theo son dưỡng nữa.
(Ảnh: Vogue)
6. Cây tẩy da chết cho môi
(Ảnh: Vogue)
Sản phẩm này có thể bỏ qua vào những bữa tiệc mùa xuân hay mùa hè, nhưng việc tiệc tùng mùa đông có thể trở thành cơn ác mộng nếu bạn chẳng may sở hữu một đôi môi nứt nẻ khủng khiếp. Thay vì mang theo một cây son dưỡng và cả một hộp tẩy tế bào chết, bạn có thể tìm một sản phẩm kết hợp hai trong một: vừa dưỡng, vừa tẩy da chết. Chỉ cần quẹt lên môi rồi lấy khăn giấy lau sạch, bạn sẽ không cần phải làm những bước tẩy da chết mất thời gian và phải rửa lại bằng nước nữa.
(Ảnh: blogspot)
7. Phấn bắt sáng
(Ảnh: Vogue)
Với xu hướng trang điểm tự nhiên của những năm gần đây, các chuyên gia sẽ khuyên bạn: Thà chọn phấn bắt sáng và bỏ qua kem nền, còn hơn chọn kem nền và bỏ qua phấn bắt sáng. Nếu bạn chỉ còn 30 giây để trang điểm dự tiệc, chỉ cần dặm một chút phấn bắt sáng ở hai bên gò má và sống mũi là xong. Nếu như những ngày đi làm hay dạo phố thông thường, bạn có thể nghĩ phấn bắt sáng là không quan trọng, thì những buổi dạ tiệc chính là “sàn diễn” cho phấn highlight tỏa sáng. Nếu chỉ còn duy nhất một khoảng trống trong ví, thì hãy để hết kem nền, phấn phủ, phấn tạo khối ở nhà, chỉ duy nhất hộp phấn bắt sáng là đủ điều kiện cùng “dự hội” với bạn thôi.
Eve Nguyễn
(Tổng hợp)
Theo Congluan.vn
 
 
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuộc sống của những hot girl đình đám xứ Bắc: Người làm dâu tỷ phú, người làm CEO danh tiếng