Bạn có phải người "cuồng" công việc?

Bút Chì 2014-10-06 16:26
- (Em đẹp) - Có những người sinh ra để dành cho công việc, cũng có những người thờ ơ với nghiệp mưu sinh, bạn thuộc nhóm nào?
Hãy cùng tham gia bài trắc nghiệm này nhé.

1. Các buổi tối thứ 7 bạn thường làm gì?

a. Tụ tập, tiệc tùng, chỗ nào càng đông vui càng tốt.
b. Hẹn hò với ai đó, thứ 7 máu chảy về tim mà.
c. Ở văn phòng hoặc ở nhà giải quyết nốt công việc của tuần.

2. Bạn thân nhất của bạn tổ chức đám cưới ở xa, nếu bạn không thể có mặt thì là vì lý do gì?

a. Bị ốm nặng.
b. Ngập đầu trong công việc, không thể thu xếp được.
c. Không đủ tiền mua vé máy bay.

3. Cuối giờ làm, bạn chuẩn bị ra về để tới một bữa tiệc. Bỗng sếp giao thêm công việc và muốn bạn ở lại làm tiếp, bạn sẽ:

a. Xin lỗi sếp vì phải đi, không thể làm ngoài giờ được.
b. Nói với sếp là chỉ ở lại 1-2 giờ thôi.
c. Công việc là trên hết, thu nhập và thăng tiến là mục tiêu của bạn, ở lại làm xong mọi việc.

Bạn có phải người "cuồng" công việc?

4. Anh chàng đẹp trai mà bạn đang “tia” bỗng dưng rủ bạn đi dạo phố vào ngày bạn đang làm việc. Bạn sẽ:

a. Xin phép sếp đến muộn/ về sớm một thời gian ngắn để hẹn hò với chàng.
b. Xin phép công ty nghỉ ốm để có một ngày trọn vẹn bên chàng.
c. Phải đi làm bình thường thôi, hẹn chàng hôm khác vậy.

5. Một ngày bạn cảm thấy rất mệt mỏi, không chịu đựng nổi, không biết có tiếp tục đến hết giờ làm được không. Bạn sẽ:

a. Ra về ngay lập tức, sức khỏe là đáng giá nhất.
b. Gõ cửa phòng sếp xin phép ra về.
c. Nằm gục xuống bàn cho đến hết giờ.

6. Bạn bị va chạm nhẹ với một xe hơi và bị xây xước chân tay. Ai sẽ là người bạn gọi đầu tiên?

a. Bố mẹ, gọi than phiền với mẹ ngay.
b. Gọi tới công ty, để thông báo tình hình và bạn phải đi khám, băng bó.
c. Người yêu hoặc bạn thân nhất.

7. Ngày cuối tuần rảnh rỗi, nằm nhà và bạn nghĩ về điều gì?

a. Chàng trai mà bạn gặp tối qua, chàng thú vị và có nhiều bí ẩn quá.
b. Mấy việc lặt vặt ở công ty vẫn chưa làm xong, không biết mai đi làm có bị la không.
c. Lũ bạn mình đang làm gì nhỉ, sao chúng không gọi mình để tụ tập?

8. Vui một chút, nếu nói về hình ảnh gắn bó nhất trong tư tưởng của bạn, thì là gì?

a. Chiếc giường ở nhà với đủ thứ sách báo, gấu bông và đồ ăn vặt.
b. Bàn làm việc ngăn nắp ở công ty.
c. Thân hình nóng bỏng của người yêu.

9. Thứ tự những điều quan trọng nhất với bạn:

a. Gia đình - công việc - tiền.
b. Tiền - công việc - gia đình.
c. Công việc - tiền - gia đình.

10. Đã bao giờ bạn mơ thấy mình đang làm việc chưa?

a. Không bao giờ.
b. Thỉnh thoảng, hôm nào bị sếp la là tối về mơ thấy công việc.
c. Thường xuyên.

Đáp án

Nếu bạn chọn nhiều câu a nhất: Với bạn, công việc không thể thiếu - là phương tiện kiếm sống, nhưng không phải là tất cả. Bạn hoàn thành ở mức vừa đủ, bởi cuộc sống của bạn còn rất nhiều điều, nào gia đình yêu quý, nào bạn bè, người yêu... Sống, làm việc và tận hưởng, đó là phương châm của bạn.

Nếu bạn chọn nhiều câu b nhất: Bạn cảm thấy mình có thể tận hưởng cuộc sống tại nơi làm việc. Vì khi bạn yêu công việc của mình, nó trở thành một phần cuộc sống của bạn. Và bạn biết cân bằng với những điều khác, bạn bè khá ngưỡng mộ bạn vì hiệu quả công việc mà vẫn có thời gian vui thú cá nhân.

Nếu bạn chọn nhiều câu c: Bạn quá bận rộn với công việc và tập trung hết sức để làm tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí bạn phải gồng mình, điều đó làm bạn trở thành một con người của công việc, cuồng công việc và bị công việc che lấp hết cuộc sống riêng. Hãy biết dành thời gian cho chính mình ngoài công việc, đừng để những ngày cuối tuần trôi qua lãng phí bên bàn làm việc, bạn nhé!

Bút Chì
Theo Allthetests
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cặp sao nữ của Vbiz được fan ghép đôi nhiều nhất