Khám phá chữ "yêu" dưới con mắt 12 chòm sao: Sư tử yêu là phải cùng nhau "hư hỏng"

2019-04-06 11:02
- Với nhiều người, tình yêu như một lời thách đố mà cả đời họ phải đi tìm lời giải đáp! Nhưng còn theo quan điểm và dưới góc nhìn của 12 cung hoàng đạo thì sao? Mời các bạn cùng khám phá chữ "yêu" dưới con mắt của 12 chòm sao nhé!

Mỗi suy nghĩ, quan niệm và cách ứng xử khác nhau đều là nền tảng tạo nên những đặc điểm riêng biệt cho tình yêu của mỗi người. Và với 12 cung hoàng đạo - 12 tính cách không giống nhau thì chữ "yêu" trong mắt họ là gì? Mời các bạn cùng xem 12 chòm sao định nghĩa "tình yêu là gì" như nào nhé!

Bạch Dương

Cuộc sống của Bạch Dương vốn thường ngập tràn mơ mộng, họ là những tín đồ của tình yêu cuồng nhiệt. Bạch Dương mạnh mẽ và dám lên tiếng vì tình yêu, suy nghĩ lại rất đơn giản. Chỉ cần họ có cảm xúc là sẽ mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc.

Với Bạch Dương, yêu là cho và nhận, là cảm giác yêu một ai đó bằng cả tấm lòng và được người ấy đáp lại tình cảm. Và tình yêu không nên giống như đường một chiều.

Khám phá chữ yêu dưới con mắt 12 chòm sao: Sư tử yêu là phải cùng nhau hư hỏng
Ảnh minh họa: Instagram NV

Kim Ngưu

Kim Ngưu thuộc tuýp người chậm chạp, họ phải mất khá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm của chính mình, và một khi đã yêu sẽ rất khó thay đổi. Họ tuy trầm lặng ít nói nhưng cũng rất lãng mạn.

Với Kim Ngưu, yêu không phải là dùng những từ ngữ hoa mỹ sến súa để đánh lừa thính giác của đối phương, mà là tạo được cảm giác thoải mái, tự nhiên và chân thật khi ở bên nhau.

Song Tử

Song Tử thích cảm giác tươi mới và luôn muốn thay đổi. Họ ghét sự cô đơn, dưới lớp vỏ vui vẻ tươi cười là hai mặt lạc quan - bi quan song song tồn tại. Song Tử hay đặt mình vào những mối quan hệ không rõ ràng, càng bay bổng càng kích thích càng tốt.

Tình yêu với Song Tử cần có sự đồng điệu về ngôn ngữ, là không ngại thể hiện cảm xúc của mình tới đối phương bằng những lời khen có cánh, biết biểu đạt thành ý của mình một cách duyên dáng và đầy lãng mạn nhưng không hề lố lăng, giả tạo. Trong tình yêu của Song Tử, ngôn ngữ và giao tiếp đóng vai trò quan trọng.

Cự Giải

Cự Giải là những người khó quên được chuyện xưa, nhất là những thứ đã đánh mất. Vết thương ấy sẽ vẫn luôn ở lại trong lòng Cự Giải, cho dù họ đã có cuộc tình mới.

Cự Giải yêu ai đó không phải vì người ấy xinh đẹp, hoàn mỹ, thông minh hay giàu có, mà vì người ấy mang lại cho mình cảm giác bình yên, an toàn và đặc biệt hơn hẳn những người khác.

Khám phá chữ yêu dưới con mắt 12 chòm sao: Sư tử yêu là phải cùng nhau hư hỏng
Ảnh minh họa: Instagram NV

Sư Tử

Những người thuộc cung Sư Tử thường nhiệt tình, trong họ tồn tại cả lý trí và tình cảm. Điển hình của chủ nghĩa lãng mạn, họ yêu với tình cảm cuồng nhiệt và say đắm. Thế nên mỗi khi thất tình Sư Tử cảm thấy thật đau đớn và mệt mỏi đến chẳng thiết sống nữa.

Với Sư Tử, yêu là phải cùng nhau "hư hỏng", là hào phóng với nhau cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, là phải nhường nhịn và nuông chiều lẫn nhau, và không thể thiếu những món quà bất ngờ để thỏa mãn đôi bên.

Xử Nữ

Xử Nữ vốn là những người khá khó tính, hay soi mói xét nét nên chẳng điều gì có thể qua được mắt họ. Trong bất kì việc gì, Xử Nữ luôn đưa ra những yêu cầu quá cao, tất nhiên, với tình yêu, Xử Nữ cũng yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Thề nên với Xử Nữ, yêu là một mối quan hệ cần có điều kiện tiên quyết là sự thủy chung và tôn trọng lẫn nhau. Bên cạnh đó, đôi bên cần phải tạo được niềm tin cho đối phương và sẵn sàng đi đường dài cùng nhau.

Thiên Bình

Khi yêu Thiên Bình thích kiểm soát, họ khống chế để tình yêu của mình luôn ổn định cân bằng, dùng sự khéo léo của mình để duy trì trạng thái bình ổn đó. Cũng giống như Xử Nữ, họ thích mọi thứ phải hoàn hảo nên cũng là người rất hay nghĩ cho đối phương.

Yêu là khi Thiên Bình chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người ấy xuất hiện trong tầm mắt của mình mà bỗng chợt cảm thấy bình an và ấm áp đến lạ lùng, như thể mọi thứ hiện hữu xung quanh đều trở nên vô nghĩa, cả vũ trụ này chỉ còn xoay quanh mình và người ta.

Khám phá chữ yêu dưới con mắt 12 chòm sao: Sư tử yêu là phải cùng nhau hư hỏng
Ảnh minh họa: Instagram NV

Bọ Cạp

Tình yêu của Bọ Cạp vừa sâu sắc lại vừa mãnh liệt, thậm chí còn có chút ích kỷ. Bọ Cạp thường đấu tranh trong im lặng, vẻ ngoài ấy có đôi lúc không thể che giấu được tình cảm cứ như lửa cuồn cuộn trong lòng.

Với Bọ Cạp thì yêu là một cảm giác vô cùng vi diệu nhưng cũng đem lại nhiều phiền toái và khó chịu, khi bỗng nhiên một ai đó xa lạ đột nhiên trở thành cả thế giới đối với bạn chỉ trong chốc lát, khiến bạn mất ăn mất ngủ và đặt hết tâm can vào người ấy.

Nhân Mã

Nhân Mã là mẫu người thích một tình yêu mạo hiểm và đầy kích thích. Do bản tính quảng giao, tự do nên Nhân Mã thường gặp được tình yêu đích thực của đời mình rất muộn.

Nhân Mã xem tình yêu cũng giống như tình bạn, trong đó hai kẻ yêu nhau có thể tin tưởng, dựa dẫm vào nhau như một cặp đôi tri kỷ, có thể kể hết cho nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới bể và nắm tay nhau đi khắp thế gian.

Ma Kết

Ma Kết là người luôn có mục tiêu rất rõ ràng, nếu đã quyết tâm nhất định sẽ không dừng bước. Ma Kết có yêu cầu rất cao với tình yêu, một chút khuyết điểm cũng không chấp nhận được, luôn quan niệm "cả đời này sẽ chỉ yêu một người".

Thế cho nên với Ma Kết, yêu là cùng nhau xây dựng một mối quan hệ dựa trên nền tảng tình cảm, truyền thống, các nguyên tắc đạo đức trong xã hội và sự đồng lòng, nghiêm túc, kiên định, có định hướng bên nhau trọn đời.

Khám phá chữ yêu dưới con mắt 12 chòm sao: Sư tử yêu là phải cùng nhau hư hỏng
Ảnh minh họa: Instagram NV

Bảo Bình

Bảo Bình thích những tình yêu nồng nhiệt, giống như trời đất chỉ có hai người họ tồn tại mà thôi. Với thái độ thần thánh hóa tình yêu như vậy nên Bảo Bình biết phân biệt rạch ròi giữa bạn bè và người yêu, khiến tình cảm trở nên lâu bền, vững chắc.

Bảo Bình xem yêu là một trò chơi đấu trí vô cùng hack não nhưng cũng đầy thú vị và phiêu lưu, trong đó hai kẻ yêu nhau đều tình nguyện chịu thua trước đối phương. Bởi khi yêu, thông minh đến mấy cũng trở nên dại khờ.

Song Ngư

Song Ngư là cung hoàng đạo điển hình của chủ nghĩa lãng mạn, họ thà hy sinh bản thân chứ chẳng muốn đối phương bị tổn thương. Song Ngư mềm yếu đến nỗi cho dù đối phương có làm điều gì sai trái, chỉ cần tỏ ý biết lỗi thì họ cũng chấp nhận quay lại.

Với Song Ngư, yêu là khi chỉ cần ở bên cạnh, vai kề vai với người ấy thôi, bạn cũng có cảm giác như đang phiêu diêu ở chốn thiên đường dù thực ra nơi bạn đang sống chẳng khác gì địa ngục.

Tất nhiên những thông tin về tình duyên cung hoàng đạo như trên chỉ mang tính chất tham khảo thôi bạn nha! Không phải ai cũng có thể dốc hết lòng mình để yêu một ai đó và chỉ mong người ấy hạnh phúc. Chỉ có tình yêu chân thành và vẹn nguyên nhất mới có thể hóa thành sự can đảm, giúp chúng ta vượt qua những nỗi sợ, bất an để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thế còn bạn: Tình yêu với bạn là gì?

Theo Bestie

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu