Valentine 2015: Hoa hồng có thể ghi âm lời yêu hút khách

Hoàng Sa 2015-02-10 08:52
- Xà bông, máy ghi âm, máy phát nhạc,... hình hoa hồng là những quà tặng độc đáo cho ngày Lễ tình yêu năm nay.

Ngày Valentine (Lễ Tình Yêu) đang đến gần, các cặp tình nhân đang săn lùng những món quà ý nghĩa dành tặng một nửa của mình. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng cho ra mắt những sản phẩm "độc", "lạ" với hy vọng tình yêu sẽ mãi bền chặt.

Mới lạ quà tặng biểu tượng hoa hồng

Tại nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Lương Định Của,... lượng khách vào tham quan, mua sắm đang dần tăng lên. Vẫn như mọi năm, mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là sôcôla và hoa hồng.

“Năm nay lượng khách đi mua quà Valentine sớm hơn những năm trước, vì trùng vào Tết Nguyên đán. Xu hướng năm nay, khách hàng vẫn chuộng các sản phẩm truyền thống như sôcôla, thiệp, hoa hồng”, anh Bắc - chủ cửa hàng lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng cho biết.

Năm nay, thị trường quà tặng ngày Lễ Tình Yêu (14/2) khá phong phú và đa dạng.
Xà phòng tắm có hình dáng hoa hồng giá 135.000 đồng/20 bông.

Theo khảo sát tại một số cửa hàng, thị trường quà tặng năm nay khá phong phú và đa dạng, giá cả hợp lý. Các món quà từ hoa hồng được rất nhiều người quan tâm. Một trong số đó phải kể đến hoa hồng có chức năng ghi âm giọng nói, bài hát. 

Hoa hồng ghi âm lời nói được nhiều người lựa chọn.

Bông hoa hồng đặc biệt này mới nhìn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một bông hoa thông thường, có cánh hoa, cành hoa và lá. Nhưng thực ra chức năng chính của nó lại là dùng để ghi âm. Sự ngụy trang khéo léo và tinh tế này khiến bất cứ ai cũng khó phát hiện ra được. Giá của mỗi sản phẩm dao động từ 70.000 đồng - 80.000 đồng.
Phần ghi âm có tác dụng giúp người mua dành tặng những lời yêu thương cho một nửa của mình.
"Hoa được làm từ chất vải lụa mềm mịn, màu đỏ, tạo hình giống như một bông hoa sắp nở. Cành và lá hoa màu xanh giống như thật. Phần cuối của cành hoa thiết kế hơi phình ra. Đây chính là bộ phận dùng để ghi âm lại những lời bạn muốn nói. Sản phẩm sử dụng pin cúc áo nhỏ gọn và có 2 nút bấm: Nút phía trên dùng để thu lại lời bạn muốn nói và nút phía dưới dùng để phát lời nói đó", chị Lan - chủ cửa hàng trên phố Đội Cấn (Ba Đình) chia sẻ.
Hoa hồng mạ vàng có giá từ 700.000 đồng - 1 triệu đồng/sản phẩm.
Hộp nhạc hình hoa hồng lưu trữ nhiều bài hát lãng mạn về tình yêu giá 300.000 đồng - 400.000 đồng/sản phẩm.
Ngày Valentine năm nay, những bông hồng mạ vàng tiếp tục được các công ty đưa ra thị trường. Mặc dù không còn mới lạ, nhưng đây thực sự là một món quà mang đầy ý nghĩa, được nhiều khách hàng lựa chọn. Khảo sát thị trường quà tặng, hoa hồng mạ vàng viền cánh thực chất là những bông hoa hồng tươi, vẫn nguyên cành lá, rồi nhúng vào sơn mài để cánh hoa giữ nguyên màu sắc và sự tươi tắn.
Sau đó, để tạo điểm nhấn cho bông hoa, người làm mạ vàng cho viền cánh bông hoa thêm mềm mại, đẹp mắt. "Bông hồng được đựng trong những chiếc hộp sang trọng, tôn thêm giá trị vốn có. Với giá 1 triệu đồng/bông, đây thực sự là món quà đáng giá cho ngày Valentine sắp tới", chị Hoa, chủ một cửa hàng trên phố Đình Ngang (Hoàn Kiếm) cho biết
Hoa hồng rục rịch tăng giá
Nhìn chung giá hoa trong dịp lễ năm nay cao hơn so với những năm trước khoảng 20 - 30%. Lượng hoa nhập về các chợ đầu mối rất phong phú vì trùng với dịp Tết cổ truyền nên phú đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các loại hoa được bày bán năm nay chủ yếu vẫn là hoa hồng Đà Lạt (Lâm Đồng) hay hoa hồng Mê Linh (Hà Nội), hoa ly, cẩm chướng, đồng tiền, hoa lan,...
Ngày Lễ tình yêu năm nay vào sát dịp Tết âm lịch nên giá cả hoa hồng tăng cao (Ảnh chụp tại chợ hoa sáng Quảng Bá, Tây Hồ).
Theo khảo sát, tại một số cửa hàng hoa trên phố Kim Mã (Ba Đình), Đê La Thành (Đống Đa), chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), hoa hồng bắt đầu rục rịch tăng giá. Giải thích về sự tăng giá này, chị Ngọc (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Lễ tình nhân năm nay vào dịp sát Tết Nguyên đán nên các loại hoa tươi đều rất khan hiếm, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Giá cả hoa tươi thường dựa vào nhu cầu của khách hàng để bán, nếu nhu cầu của khách hàng tăng cao thì giá hoa cũng tăng lên".
Hoa ly cũng rục rịch tăng giá.
Cụ thể, giá các loại hoa màu vàng, trắng, hồng,… từ 150.000 đồng/bó 30 bông thì hoa hồng đỏ có giá 300.000 - 400.000 đồng/bó. “Bản thân tôi cũng không dám nhập nhiều hoa đồng đỏ vì giá cả cao quá mặc dù mặt hàng này rất được ưa chuộng vào ngày Lễ Tình Nhân”, chị Nguyễn Thị Nga - chủ một cửa hàng hoa tại phố Kim Mã (Ba Đình) chia sẻ.
Không chỉ hoa hồng, các loại hoa khác cũng “ăn theo” tăng giá từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/bó. Cụ thể, hoa ly giá dao động từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/bó, tùy loại và số lượng bông; hoa đồng tiền 40.000 đồng - 60.000 đồng/bó; hoa lan có giá 70.000 đồng - 120.000 đồng/cành.
Theo dự đoán của nhiều tiểu thương, từ nay đến dịp Lễ Tình Nhân (14/2) và Tết Ất Mùi, sức mua và giá hoa sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 sao Việt bị kẻ xấu tung clip riêng tư khiến dư luận phẫn nộ