Tất bật ở xưởng làm "người Tuyết" bằng xốp gần ngày Giáng sinh

Hoàng Sa 2015-12-22 11:00
- Bên cạnh người tuyết; các sản phẩm ông già tuyết, tuần lộc,... cũng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.
Người tuyết bằng xốp hút khách
Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ Noel. Khi phố phường đang rộn ràng những ca khúc Giáng sinh cũng là lúc các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ trang trí Noel tấp nập khách ra vào. Năm nay, bên cạnh các mặt hàng truyền thống như quả châu, tuần lộc, vòng nguyệt quế,… sản phẩm người tuyết bằng xốp cũng hút khách không kém.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số cửa hàng chuyên sản xuất người tuyết làm từ xốp trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm), không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Để kịp giao nốt những đơn hàng cuối cùng cho khách, các công nhân tại đây liên tục làm việc tăng ca.
Người tuyết bằng xốp hút khách mùa Noel
Các cửa hàng sản xuất người tuyết đang hoàn thiện nốt các sản phẩm theo đơn đặt hàng.
Chị Lê Thị Hòa – chủ một cửa hàng kinh doanh mặt hàng này cho biết, hàng năm; cuối tháng 11, đầu tháng 12 cửa hàng chị lại được rất nhiều đơn đặt hàng. Khách hàng chủ yếu là các cửa hàng, cửa hiệu hoặc các trường học mua người tuyết về trang trí.
“Bên cạnh mặt hàng người tuyết, cửa hàng chúng tôi tuần lộc, ông già Noel và ngôi nhà tuyết. Chỉ cần có mẫu mã, chúng tôi có thể làm theo đúng yêu cầu. tuy nhiên, thời gian sản xuất đơn hàng này sẽ lâu hơn và chi phí sản xuất sẽ tăng so với các sản phẩm sản xuất đại trà khác. Mỗi ngày, cửa hàng tôi xuất xưởng khoảng 30 đơn hàng. Giá mỗi sản phẩm dao động từ 500.000 đồng – 1,5 triệu đồng, tùy theo kích thước.”, chị Hòa nói.
Người tuyết bằng xốp hút khách mùa Noel
Người tuyết được bày bán khá nhiều vào mỗi mùa Giáng sinh.
Đang trong quá trình phủ sơn cho người tuyết, anh Nguyễn Duy Khoa – một công nhân có thâm niên 3 năm trong nghề sản xuất người tuyết trên phố Hàng Mã cho biết, để hoàn thiện một sản phẩm, phải mất thời gian ít nhất 4 tiếng đồng hồ.
“Sau khi hoàn thiện xong phần thô, công đoạn cắt tỉa và làm mịn phía ngoài vô cùng quan trọng. Dao phải sắc, nhát cắt cần dứt khoát. Sau khi hoàn thiện phần thô, công đoạn phủ sơn cũng rất cầu kì. Làm không đều tay, sơn sẽ chỗ dày chỗ mỏng. Trung bình mỗi ngày tôi sản xuất được từ 2 – 3 sản phẩm. Nếu đơn hàng của khách nhiều, việc làm tăng ca 13 – 14 tiếng/ngày là chuyện bình thường”, anh Khoa cho biết thêm.
Dịch vụ ông già Noel phát quà Giáng sinh vào mùa
Càng gần tới ngày Giáng sinh, dịch vụ thuê ông già Noel đi phát quà ngày càng nở rộ. Những người “đóng thế” này là các bạn sinh viên đi làm để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù đây là công việc “thời vụ” nhưng tiêu chí tuyển cũng khá gắt gao. Bên cạnh chiều cao, cân nặng; kĩ năng tiếp xúc với trẻ cũng vô cùng quan trọng.
Người tuyết bằng xốp hút khách mùa Noel
Các cửa hàng quà tặng nhận thêm dịch vụ chuyển phát quà mùa Noel.
Có kinh nghiệm 2 năm trong nghề trở thành ông già Noel đi phát quà vào mỗi dịp Giáng sinh, Nguyễn Hoàng – sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, việc ông già Noel trở thành shipper đi phát quà ngày càng phổ biến. Năm đầu tiên đi làm, vì chưa quen đường và chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ nên Hoàng chỉ giao được 3 – 5 đơn hàng/ngày. Tuy nhiên, sang năm thứ 2, số đơn hàng mỗi ngày của bạn tăng gấp đôi.
“Đến mỗi nhà, phải có một kịch bản làm quen mới bởi độ tuổi của các bé khác nhau. Có bé hào hứng nhận quà nhưng cũng có bé khóc thét vì sợ. Khi đó, cần phải linh động, dỗ dành, pha trò để các bé vui. Sau khi phát quà, ông già Noel còn làm thêm nhiệm vụ nhắn gửi lời dặn dò của các bậc phụ huynh. Trung bình mỗi nhà sẽ mất khoảng thời gian từ 5 – 10 phút”, Hoàng chia sẻ.
Tất bật ở xưởng làm 'người Tuyết' bằng xốp gần ngày Giáng sinh
Trung bình mỗi tối, các ông già Noel đi phát được từ 5 - 10 đơn hàng.
Cũng làm ông già Noel đi phát quà vào mỗi dịp Giáng sinh, nhưng Bình (21 tuổi) đã có kinh nghiệm 3 năm trong việc hóa thân thành ông già Noel. Trung bình mỗi đơn hàng, Bình nhận về từ 100.000 đồng – 150.000 đồng. Nếu đi phát quà vào ngày 23 – 24/12, mỗi đơn hàng từ 150.000 đồng – 200.000 đồng trở lên; tùy theo khoảng cách phát quà xa hay gần.
“Việc hóa thân thành ông già Noel vô cùng vất vả. Bên cạnh việc phải di chuyển một quãng đường xa, tới nơi có trẻ hào hứng nhận quà nhưng cũng có trẻ nũng nịu đòi nhận quà lớn hơn. Khi đó, em lại phải mất thời gian dỗ dành. Trước khi đi, em cũng phải học trước 1 số kịch bản và lời chúc để đến nơi không phải bỡ ngỡ. Mặc dù công việc vất vả nhưng được tiếp xúc với các em nhỏ dễ thương khiến em vô cùng thích thú”, Bình nói.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng