"Sợ" rét kỷ lục, mai vàng được người bán "ủ ấm" chờ Tết

Trung Dũng 2016-01-28 08:13
- Mai là loại cây ưa khí hậu ấm áp, khi vừa chuyển ra gặp thời tiết lạnh nên người bán phải mang cây vào trong phòng kín và thắp điện liên tục.

Những ngày sát Tết Nguyên đán, người yêu cây cảnh Thủ đô lại có dịp chiêm ngưỡng những chậu mai phương Nam với sắc vàng rực rỡ. Người bán hàng chia sẻ, số mai này vừa được chuyển từ Bình Định ra Hà Nội để phục vụ người dân chơi Tết. Theo quan niệm của người xưa, màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang và hy vọng. Vì vậy, loài hoa này rất phù hợp với việc trưng bày trong nhà mỗi dịp tết đến xuân về.

Được biết, gần 50 chậu mai vàng được tuyển chọn khá kĩ càng nên có giá từ vài triệu đồng cho tới hơn chục triệu đồng/cây. Để tránh cây bị hư hỏng do thời tiết mưa rét trong những ngày qua, người bán đã phải chuyển cây vào bên trong nhà kín và sử dụng bóng đèn tròn để giữ ấm cho cây.

Anh Phú - chủ nhân của số mai nói trên chia sẻ, mai là loại cây ưa khí hậu ấm áp, khi vừa chuyển ra đây gặp thời tiết lạnh nên anh phải mang cây vào trong phòng kín và thắp điện liên tục. Một vài cây lác đác hoa bị thâm cánh do gặp mưa lạnh.

"Hy vọng biện pháp này hiệu quả vì thời điểm này chỉ có thể làm như vậy. Cả gia tài của tôi đổ dồn vào đây. Chỉ cần vài cây bị hỏng là chẳng còn lãi nữa. Người mua bây giờ kĩ tính lắm; mai bị thâm cánh, giá trị cũng giảm, rất khó bán. Giờ chỉ còn cách cầu mong thời tiết ấm áp hơn. Không cẩn thận là mất tết như chơi", anh Phú cho biết.

Người yêu cây cảnh Thủ đô có dịp chiêm ngưỡng những chậu mai với sắc vàng rực rỡ.

Ảnh: Mai vàng phương Nam khoe sắc giữa mùa đông đất Bắc

Theo quan niệm, mai vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý.
Nếu mai vàng nở, cánh dày và nhiều sẽ mang lại may mắn cho gia chủ.
Do được tuyển chọn khá kĩ nên giá cả của mỗi chậu mai rất cao.
Cây nhỏ có giá từ 2 - 3 triệu đồng.
Cây lớn, tạo thế cầu kì có giá từ 10 - 12 triệu đồng/cây.
Ảnh: Mai vàng phương Nam khoe sắc giữa mùa đông đất Bắc
Hầu hết các cây mai ở đây đều được trang trí sẵn lồng đèn may mắn.
 Hay dòng chữ "chúc mừng năm mới".
'Sợ' rét kỷ lục, mai vàng được  người bán 'ủ ấm' chờ Tết
"Đào đỏ, mai vàng" là câu nói miêu tả về nét đặc trưng của loài hoa "đón" tết 2 miền Nam - Bắc.
Là loài cây thích hợp sống trong điều kiện ấm áp nên khi ra Hà Nội gặp thời tiết mưa lạnh, người bán phải sử dụng đèn sưởi ấm cho cây.
Do thời tiết mưa rét nên nhiều cây vẫn chưa nở hoa.
Nhiều người dân "ngẩn ngơ" ngắm những chậu mai.
Và chụp ảnh những chậu có thế đẹp.
Trung Dũng
(Theo Congluan)
 
Xem thêm: Học cắm hoa hướng dương đón Tết

 

 
 
 
 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Vạch trần" 3 con giáp khó tin cậy trong tình yêu