Mẹ Việt chia sẻ chi 10 triệu tổ chức sinh nhật, mua 1000 bông hồng cho con

2015-12-18 07:01
- Chị Trang (Tp.HCM) chia sẻ về việc tổ chức sinh nhật tại nhà khá công phu nhưng tiết kiệm tiền đáng kể.
Tổ chức sinh nhật cho con thế nào để đảm bảo ấm áp tình thương nhưng vẫn tiết kiệm là chuyện khiến các gia đình không khỏi đau đầu. Thêm vào đó, hiện nay các phụ huynh cũng bận rộn với "cơm, áo, gạo, tiền" đôi khi chỉ kịp mua cho con chiếc bánh sinh nhật nhỏ, một ít hoa quả mà thôi. Mới đây, chị Đoan Trang đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật khiến nhiều phụ huynh phải ngưỡng mộ.
Theo lời chị Đoan Trang, chị đã chi tới 10 triệu cho 6 bàn tiệc mặn, 1 bàn tiệc ngọt. Đó là chưa kể tới chi phí mua 1000 bông hồng nhún. Theo tính toán riêng của chúng tôi, nếu tổ chức ở nhà hàng bình dân, mỗi bàn tiệc mặn có chi phí ít nhất khoảng 2 triệu đồng, ngoài ra còn chi phí kẹo và bánh ngọt nữa sẽ đắt hơn mức 10 triệu nói trên. Cho nên, tổ chức sinh nhật tại nhà dù có bận rộn hơn một chút nhưng có thể tiết kiệm đáng kể.
Chúng tôi đã cùng trò chuyện với chị Trang để nghe những tư vấn từ chị sau khi tổ chức sinh nhật tại gia cho con.
Hiện nay, nhiều gia đình có xu hướng tổ chức sinh nhật đơn giản hoặc tổ chức tại nhà hàng. Chị có thể cho biết lý do khi bày biện bữa tiệc ấn tượng cho sinh nhật con như vậy?
Bản thân tôi thích không khí gia đình cung sum họp, ấm cúng bên nhau. Ngoài ra, tôi cũng thích tự tay mình chuẩn bị các món ăn, các bữa ăn, thường xuyên làm các món ăn mới cho từng thành viên trong gia đình. Dù đó là bữa chính hay bữa phụ, món phức tạp hay đơn giản nhưng quan trọng là những món ăn tự làm sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tiết kiệm hơn so với ăn ở ngoài hàng.
Nhiều bà mẹ ngại vì chuẩn bị tại nhà rất lích kích đồ đạc, mất nhiều thời gian. Theo chị việc tổ chức sinh nhật tại nhà có vất vả như nhiều người nghĩ?
Có thể có người nghĩ, tổ chức sinh nhật tại nhà sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng tôi nghĩ việc tổ chức tại nhà không hề phức tạp. Các gia đình lên kế hoạch chi tiết về việc trang trí nhà cửa để các bé vui, còn món ăn, đồ uống lên kế hoạch dần để chuẩn bị. Ngoài ra, các mẹ cũng cần lên lịch trình, vạch rõ thứ tự các việc cần làm thì mọi thứ sẽ dễ dàng hoàn toàn. Với những bà mẹ bận rộn, hoàn toàn có thể tận dụng thời gian rảnh hoặc buổi tối để chuẩn bị cho con mỗi ngày một ít.
Quá trình chuẩn bị và lên thực đơn của chị diễn ra như thế nào?
Bản thân tôi thích nấu ăn nên đều tự nghĩ ra các món, thậm chí nghĩ ra nhiều món. Sau đó lên kế hoạch thực đơn và bắt đầu chọn lựa sẽ làm món nào cho sinh nhật của con. Một số món đơn giản có thể chuẩn bị dần từ trước sinh nhật khoảng 2-3 ngày.
Chị có thể chia sẻ về số tiền chị đã chi ra để tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Có kinh nghiệm hay nào chị muốn chia sẻ với độc giả?
Tổng chi phí mà tôi chi ra để tổ chức sinh nhật hơn 10 triệu đồng. Một số người nói chi phí này là khá vô lý. Nhưng 10 triệu đồng đó được chi để mua thực phẩm làm 6 bàn tiệc mặn, 1 bàn bánh ngọt, 1000 bông hoa hồng nhún. Nhưng nếu tính chính xác số thực phẩm chi tiết và kỹ càng thì tổ chức tại nhà hoàn toàn tiết kiệm hơn nhiều so với ăn uống ngoài nhà hàng.
Độc đáo trên bàn tiệc có cô búp bê xinh xắn. Chị có thể chia sẻ về cách làm món này như thế nào (nguyên liệu, cách làm)?
Cô búp bê làm bằng thịt xông khói được chú ý vì được xem như Lady Gaga thịt xông khói. Trên búp bê có phần thân là búp bê được mua sẵn còn các tà áo là thịt xông khói được hấp chín trước khi đưa vào trang trí. Cách làm giống như làm bánh kem búp bê để trang trí vậy.
Số khách mời của chị và số món chuẩn bị như thế nào. Chị có cần đến sự hỗ trợ?
Mẹ Việt chia sẻ chi 10 triệu tổ chức sinh nhật, mua 1000 bông hồng cho con
Bên cạnh những người quan tâm con thì có những phụ huynh bận rộn nên không có thời gian tổ chức sinh nhật cho con. Chị có ý kiến gì và đưa ra lời khuyên thế nào?
Tôi nghĩ mỗi người có quan điểm riêng về tổ chức sinh nhật cho con. Bất cứ người bố người mẹ nào cũng đều yêu thương con và muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Việc tổ chức sinh nhật hay chọn tổ chức sinh nhật còn tùy thuộc vào từng gia đình, hoàn cảnh, thời gian...Quan trọng là mỗi gia đình có thẻ tạo ra được sự vui vẻ, ấm áp cho các bé trong ngày sinh nhật. Tôi cũng không dám đưa ra lời khuyên cho ai vì ai cũng có sở thích riêng. Bản thân không muốn gây tranh cãi về một bữa tiệc dành cho con. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bữa tiệc tôi dành cho con, dù biết có nhiều thứ chưa hoàn hảo nhưng tôi tạm hài lòng về món quà tôi đã dành nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của con mình.
Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!
Hiền Anh (Ảnh Nhân vật cung cấp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông