Du học hè vào mùa, bố mẹ sẵn sàng chi "đậm tay"

Đức Anh 2015-05-17 21:02
- Những năm gần đây, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi “đậm tay” để đăng ký cho con đi du học hè với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng cho khóa học vài tuần.

Nhan nhản thông tin về các khóa du học hè

Sau khi bế giảng, học sinh luôn hào hứng đón chờ kỳ nghỉ hè đầy hấp dẫn. Phụ huynh thì luôn mong muốn con mình có kỳ nghỉ an toàn, vui vẻ và vẫn phát triển được bản thân. Thế nên, mỗi khi mùa hè đến, các bậc phụ huynh lại xôn xao tính toán chuyện nên làm gì để giúp con có kỳ nghỉ bổ ích nhất. Người thì chọn cho con các khóa học kỹ năng sống, năng khiếu ở trong nước. Người thì miệt mài tìm hiểu các chương trình du học hè ở các nước phát triển như Mỹ, Canada, Pháp, Úc, Singgapore…

Đa phần các bậc phụ huynh muốn cho con đi du học hè để con rèn luyện tính tự lập, nâng cao khả năng tiếng Anh, làm việc nhóm. Một số phụ huynh có định hướng cho con đi du học sau này thì khóa học hè ở nước ngoài còn là bước đệm giúp con em họ hiểu rõ hơn về môi trường du học thực tế, có những bước chuẩn bị thích hợp và kỹ càng cho tương lai.

Đau đầu giữa “ma trận” các khóa du học hè cho con
Phụ huynh muốn con đi du học hè để con rèn luyện tính tự lập, nâng cao khả năng tiếng Anh

Hiện nay, không khó để tìm được thông tin về các chương trình du học hè cho học sinh. Bởi cứ khoảng từ tháng 3, tháng 4 hàng năm là đã có rất nhiều các trung tâm tiếng Anh, công ty tư vấn du học, trường tiểu học, trung học cơ sở dân lập, bán công chất lượng cao đăng thông báo tuyển sinh cho đợt du học hè. Để cạnh tranh, nhiều trung tâm còn đưa ra các khuyến mãi đi kèm như đăng ký du học hè được tặng kèm khóa học tiếng Anh hoặc kỹ năng sống miễn phí.

Theo tìm hiểu của PV, thời gian của các khóa du học hè thường kéo dài từ 2 – 6 tuần. Tuy nhiên, cũng có các khóa du học hè ở những nước gần Việt Nam như Singgapore, Trung Quốc, một số trung tâm tổ chức chỉ khoảng 1 tuần. Mỗi trung tâm cũng có những cách thức tuyển sinh khác nhau. Có nơi giới hạn độ tuổi các bé từ 6 – 7 tuổi, có trung tâm thì từ 7 – 11 tuổi, có nơi lại từ 6 – 12 tuổi.

Giá cho những khóa du học hè thì vô cùng, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Thông thường, các khóa du học hè sang các nước Mỹ, Anh, Pháp thì “chát” hơn, rẻ cũng khoảng 100 triệu đồng. Khóa học càng dài thì học phí càng đắt, có khi lên đến cả nửa tỷ đồng. Các khóa học ở những nước châu Á như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc thì rẻ hơn, chỉ dao động từ 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng.

Thông thường, đơn vị đứng ra tổ chức các khóa du học hè đều thông báo lịch trình, kế hoạch chương trình cụ thể cho phụ huynh, học sinh tham khảo trước khi tham gia. Đa phần kết cấu của các khóa du học hè sẽ có giao lưu, học tiếng Anh, tham quan các địa điểm nổi tiếng, làm việc theo nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, đi dã ngoại, cắm trại…

“Chi đậm” để con có mùa hè bổ ích

Bị thu hút bởi lời quảng cáo hấp dẫn từ các chương trình du học hè và những ảnh hưởng tích cực của nó tới sự phát triển của học sinh, nhiều phụ huynh sẵn sàng “chi đậm” để con mình có một mùa hè xuất ngoại như ý.

Chị Thanh Lan (quận 1, TP.HCM, có con gái đang học lớp 3) chia sẻ: “Dù còn một thời gian nữa con tôi mới được nghỉ hè nhưng hiện tại vợ chồng tôi đang rất rốt ráo để tìm kiếm cho cháu một khóa du học hè thích hợp. Tôi dự định cho con sang Mỹ và đã điện thoại hỏi thử một số trung tâm, công ty có tổ chức chương trình. Họ đều báo giá khoảng trên 100 triệu đồng cho khóa học 4 tuần. Một số trung tâm tư vấn rất cặn kẽ và đã gửi cho vợ chồng tôi kế hoạch cho khóa du học hè của họ. Hiện vợ chồng tôi vẫn đang nghiên cứu và so sánh giá cả giữa các trung tâm để chọn được nơi ưng ý nhất”.

Chị Thu Huyền (Quận Tân Bình, TP.HCM) từng có kinh nghiệm cho cậu con trai lớn đi du học hè. Năm nay, khi cô con gái đang học lớp 2 còn chưa được nghỉ hè thì đã liên hệ với một trung tâm để đăng ký cho con khóa du học hè 2 tuần ở Singapore với giá gần 50 triệu đồng. Số tiền này là trọn gói cho cả khóa, đã bao gồm tất cả các khoản như vé máy bay khứ hồi, tiền ăn, ở…

“Thằng lớn nhà tôi đã đi du học hè được 2 năm, tôi thấy cháu khi trở về thì tự tin và tự lập hơn. Cháu còn quen được nhiều bạn mới và nhanh nhẹn hoạt bát hơn trước. Thấy chương trình hữu ích nên năm nay tôi đăng ký luôn cho bé thứ hai. Năm nay thằng lớn không đi du học hè nữa vì cháu có nguyện vọng đăng ký một khóa học võ tự vệ trong nước”, chị cho biết.

Khi được hỏi cô con gái còn nhỏ tuổi, lần đầu phải xa nhà, bố mẹ có lo lắng gì không, chị Huyền cười và chia sẻ thêm: “Cháu nhà tôi học tiếng Anh từ bé, giao tiếp rất ổn, cháu cũng hoạt bát và vui vẻ. Anh nó trước kia tính tình nhút nhát, đi du học hè còn thích nghi được nên với đứa tự tin như bé thứ 2, tôi tin là con sẽ hòa nhập nhanh, học được nhiều điều bổ ích. Vợ chồng tôi không quá lo lắng gì cả. Giờ chúng tôi đang mua sắm, chuẩn bị cho con một số đồ dùng cần thiết rồi”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh rất băn khoăn trước quyết định có nên cho con đi du học hè hay không. Bởi chi phí cho những khóa học này khá đắt đỏ, thời gian học lại ngắn nên phụ huynh còn nghi ngờ về tính hiệu quả. Bên cạnh đó, những thông tin về việc  các đơn vị tổ chức du học hè “treo đầu dê, bán thịt chó”, họ tổ chức chương trình du học hè chẳng khác một chuyến du lịch cũng khiến các bậc phụ huynh rối bời trong việc tìm kiếm, lựa chọn một đơn vị uy tín, làm ăn đàng hoàng.

Đức Anh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh