"Đột nhập" thủ phủ nhãn mác giả trên phố Hàng Bồ

Hoàng Sa 2014-11-27 17:51
- Nhãn mác quần áo, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng như Mango, H&M, Gap, Zara, Lacoste,... được bán nhiều trên phố Hàng Bô (Hoàn Kiếm, HN) với giá 500 đồng - 1.000 đồng.

Ngày 2/11 vừa qua, Đội quản lý thị trường 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện và tịch thu hàng triệu nhãn mác giả các thương hiệu lớn tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Việc quần áo bị trà trộn, gắn mác các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước đang là vấn đề được dư luận quan tâm nhiều hiện nay.

 

Nhãn mác 'xịn" giá 500 đồng

 

1.000 đồng, thậm chí 500 đồng là giá của một chiếc mác áo, quần, túi xách mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Levi's, The North Face... được bày bán nhiều trên phố Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, ai cũng có thể dễ dàng mua các món đồ liên quan đến ngành may mặc như kim chỉ, cúc áo, vải ren,... với mức giả rất rẻ. Khoảng 250.000 đồng/cọc 200 chiếc là nhiều chủ cửa hàng thời trang đã có thể dễ dàng “phù phép” sản phẩm của mình thành hàng “Made in Vietnam”. Đây chính là kẽ hở để hàng giả, hàng nhái dễ dàng trà trộn, đánh lừa người tiêu dùng.

 
Nhãn, mác các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước được bày bán công khai trên phố Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong vai một đang có nhu cầu mua mác quần áo, tôi ghé vào một cửa hàng phía giữa phố Hàng Bồ. Chủ cửa hàng đon đả chào hàng và "phát giá": "Một cuộn mác gồm 500 chiếc của nhãn hiệu Levis's giá 70.000 đồng. Mác phụ gắn trong áo đề dòng chữ "Made in Vietnam" chỉ có giá 80.000 đồng cho 500 chiếc".

 

Tại cửa hàng nhận in và dệt nhãn mác K.T, đầu phố Hàng Bồ, chủ cửa hàng liên tục tiếp đón khách ra, vào. Tùy vào từng chất liệu và loại nhãn mác mà giá cả tại đây có sự khác nhau. Với tem, mác bình thường, không có thương hiệu có giá 300 đồng/chiếc. Một số các nhãn mác các thương hiệu thời trang nổi tiếng như D&G, Chanel giá 500 đồng - 1.000 đồng/chiếc.

 

 
Logo các thương hiệu nổi tiếng như D&G, Gucci,... được bày bán ngay phía ngoài mặt đường. 
 

Khi tôi đưa ra nhu cầu mua tem, mác hàng "Made in Vietnam", chủ cửa hàng chỉ vào kệ hành trên cùng. Những tập nhãn mác được in rõ nét dòng chữ “Made in Vietnam” được bán với giá 35.000 đồng cho một bộ 200 chiếc. Tuy nhiên, các loại nhãn mác này thường in cách điệu với nhãn mác thật của một số thương hiệu ngoài thị trường. Nếu người tiêu dùng không tinh ý, rất khó để phân biệt hàng thật, giả. Phía dưới kệ hàng, còn có các loại mác "Hàng Việt Nam chất lượng cao" hoặc “New Fashion”,...

 

Theo anh K, chủ cửa hàng "bật mí", đa số hàng Việt Nam đều mang đi xuất khẩu. Một số ít tiêu thụ ở thị trường trong nước nên hàng "Made in Việt Nam" không nhiều. “Khách hàng thích cái gì, nhãn mác nào, chúng tôi đều làm được. Đảm bảo giống như hàng thật. Còn giá cả các loại mác phụ thuộc xem khách đặt chất liệu gì, giấy hay vải và số lượng nhiều hay ít", anh K nói.

 

Áo Chanel, D&G, Gucci,... ra vỉa hè

 

Dạo quanh một số tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội, không khó bắt gặp các cửa hàng đổ đống bán đồ "Made in Việt Nam" hoặc quần áo của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Giá cả mỗi sản phẩm chỉ dao động trong khoảng vài trăm nghìn, thậm chí vài chục nghìn. Theo lời của các chủ cửa hàng, các sản phẩm này bị lỗi hoặc hàng tồn kho nên mới có giá rẻ "giật mình" như vậy.

 

Chị Vân, chủ một cửa hàng quần áo tại chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, các mặt hàng được nhập về chủ yếu từ các chợ như Ninh Hiệp (Gia Lâm), Đồng Xuân (Hoàn Kiếm),... Quần Levi’s nữ “xịn” được chị Vân giới thiệu có giá 220.000 đồng/chiếc, trong khi những nhãn hiệu nổi tiếng khác như D&G, Adidas... có giá 250.000 đồng - 270.000 đồng/chiếc. Ngoài quầy hàng của chị Vân, còn khoảng 30 - 40 quầy hàng khác cũng bán các loại quần áo tương tự cho sinh viên và những người có thu nhập vừa phải.

 
Nhãn giả "Made in Việt Nam" được bán với giá 300  đồng/chiếc.
 

Có kinh nghiệm bán các loại quần áo vỉa hè lâu năm, anh Nguyễn Văn Nam (Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) khẳng định, đầu đông, các sạp bán quần áo thời trang tự phát mọc lên rất nhiều. Đặc biệt là các khu công nghiệp hoặc các khu có nhiều trường đại học vì đây là thời điểm sát tết âm lịch. Hàng hóa chủ yếu lấy từ các chợ đầu mối với giá 100.000 đồng - 150.000 đồng/quần và 50.000 - 120.000 đồng/áo, về bán từ 150.000 - 300.000 đồng/chiếc tùy loại.

 

Cũng theo anh Nam, năm nay, giá cả các sản phẩm quần áo tăng trong khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên anh chưa nhập nhiều hàng về bán.

 

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội), thời gian qua, Đội thường xuyên kiểm tra và thu giữ rất nhiều sản phẩm hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng do doanh nghiệp trong và ngoài nước sản xuất. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả cần thêm một thời gian nữa. Biện pháp được sử dụng nhiều nhất hiện nay là tuyên truyền các hộ kinh doanh không buôn bán hàng giả, hàng nhái. Việc phát giác các cơ sở vi phạm chủ yếu từ phía người tiêu dùng tố giác.

 
Hoàng Sa 
(Theo Congluan.vn)
 
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên