Chiều 29 Tết: Khách sốt ruột đợi rửa xe, làm tóc

2016-02-07 19:44
- Chỉ còn ít tiếng nữa đến giờ giao thừa nhưng nhiều khách hàng vẫn chờ đợi để rửa ô tô, xe máy và làm tóc đẹp kịp du xuân.

Trong khi các quầy hàng, siêu thị bắt đầu rục rịch đóng cửa thì dịch vụ làm tóc và rửa xe vẫn nhộn nhịp đến cuối giờ chiều ngày 29 Tết. Theo lời các khách hàng, nhiều người chọn thời điểm cuối ngày khi mọi việc đã xong xuôi mới đưa xe cộ đi rửa và làm đẹp cho bản thân để chuẩn bị những ngày du xuân, thăm họ hàng, chúc Tết. 

Chị Thảo (Chủ salon tóc Hương Thảo, Hà Đông, Hà Nội) cho hay, nhân viên chỉ có 2-3 người nhưng lượng khách tăng gấp đôi ngày thường. Trong khi 2-3 khách đang cắt, uốn, duỗi tóc thì có 4-5 người khác ngồi chờ đợi. Thậm chí có những khi cả chục người ngồi đọc báo "giết" thời gian đợi đến lượt. Mặc dù, nhân viên đều không phải quê ở Hà Nội nhưng chị Thảo đành thương lượng, trả lương gấp 3 ngày thường để họ yên tâm làm việc.

"Những ngày đầu năm cho đến tận Rằm Tháng Giêng thường chẳng ai cắt tóc, làm tóc mới, lúc đó cửa hàng chúng tôi lại nghỉ ngơi, chơi dài. Còn ngày cuối năm lúc nào cũng vậy, đông khách đến mức, đứng từ sáng đến tối, bữa trưa còn không kịp ăn. Tâm lý khách đều muốn làm nhanh chóng để kịp làm mâm cơm cúng Tất niên nên nhân viên như chúng tôi phải căng sức làm", chị Thảo cho hay.

Còn anh Vinh (Nhân viên làm tóc của 1 salon) chia sẻ, cùng lúc anh phải xoay sở để làm tóc, hấp, gội, nhuộm cho khách. Mỗi người sau khi làm một công đoạn đều phải chờ đợi một khoảng thời gian nhất định nên anh Vinh làm xen kẽ để không ai phải chờ lâu. Đặc biệt những ngày cuối năm, khách đông nhưng có nhiều kiểu tóc phải mất nhiều tiếng nên salon của anh đành phải từ chối khách chỉ hấp, gội hoặc cắt tóc nam đơn giản để đảm bảo kịp thời gian.

Theo khảo sát, mặc dù ngày Tết, lượng khách đông và làm việc tăng cường đến tận tối 29 tháng Chạp nhưng các salon vẫn giữ nguyên mức giá như ngày thường. Cụ thể uốn, nhuộm 800.000 đồng - 900.000 đồng, cắt tóc nam từ 50.000 đồng - 100.000 đồng, làm móng từ 150.000 đồng - 200.000 đồng. Ngoài ra, khách có thể tip thêm tùy theo sự hài lòng.

Anh Phương (Trường Chinh, Hà Nội) cho biết, công việc bận rộn, cả ngày 29 Tết dành để dọn dẹp nhà cửa nên đến chiều cuối năm mới có thời gian đi cắt tóc. Do cửa hàng anh hay cắt đã đóng cửa nên phải tìm đến các cửa hiệu khác. "Tôi ngồi đợi từ 1 giờ chiều, sốt ruột mà không dám giục nhân viên. Biết họ cũng làm việc cật lực cả ngày, khách đông ngồi đợi mòn mỏi mà đến 3h chiều mới được cắt. Ngày thường tha hồ lựa chọn, còn ngày Tết số lượng cửa hàng mở cửa không nhiều nên đành chấp nhận vậy", anh Phương chia sẻ.

Rửa xe đông khách

Cùng với dịch vụ cắt tóc, các cửa hàng rửa ô tô, xe máy cũng hoạt động hết công suất, bận rộn không kém. Chủ một cửa hàng rửa ô tô tại khu đô thị Nam Trung Yên cho biết, anh và các nhân viên lên kế hoạch nghỉ Tết từ trưa 29 Âm Lịch nhưng lượng khách đông hơn dự kiến, nhiều khách nài nỉ nên phải làm đến 19h tối nay.

Chiều 29 Tết: Khách sốt ruột đợi rửa xe, làm tóc

"Khách thường có tâm lý chờ đợi đến sát giờ giao thừa mới đi rửa để xe mới, sạch dịp năm mới. Đi xe sạch sẽ đầu năm mới thể hiện tinh thần phấn chấn hơn. Những ngày thường, cửa hàng tôi phục vụ cho 20-25 khách thì ngày cuối năm lên đến cả trăm lượt. Khách dễ tính hơn ngày thường nhưng mà nhân viên không ai dám lơ là dù chỉ là một chút vì có làm uy tín thì năm sau họ mới tìm đến", chủ cửa hàng này cho biết.

Mức giá rửa xe ngày cuối năm tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Cụ thể giá rửa xe ô tô ngày thường 100.000 đồng thì nay tăng lên 120.000 đồng, còn giá rửa xe máy ngày thường 15.000 đồng thì nay tăng lên 25.000 đồng. Nguyên nhân do một số cửa hàng phải trả lương cao hơn cho nhân viên khi làm thêm đến sát giờ giao thừa.

Chị Vân (Lò Đúc, Hà Nội) cho biết, năm nay đi rửa xe cuối năm không phải chờ đợi như nhiều năm trước do cửa hàng mọc lên nhiều hơn, khách hàng có quyền lựa chọn. 

"Biết là xe phải sạch sẽ nhưng tôi cũng không quá khó tính. Tâm lý nhân viên làm vất vả đến giờ này cũng không thể đòi hỏi hơn nữa. Ai cũng mong về nhà ăn Tết với gia đình, thấy họ vất vả mình cũng thương. Nhân viên dọn bên trong chỉ trong nháy mắt còn ngày thường ít nhất cũng 15-20 phút nhưng miễn bên ngoài xe sạch sẽ là được rồi", chị Vân nói.

Thanh Thủy
(Theo Congluan)

Xem thêm: Ca sỹ Sơn Tùng MTP bày mâm ngũ quả

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình