Bí quyết tránh "lạm phát" chi tiêu trong ngày nắng nóng

Hoàng Sa 2015-06-26 08:01
- Sử dụng điện đúng cách, mua đồ theo nhóm, tránh du lịch mùa cao điểm,... là những cách tiết kiệm chi tiêu vô cùng hiệu quả.
Những ngày hè oi bức, việc sử dụng công cụ làm mát như điều hòa, máy lạnh, quạt,… cùng các loại đồ ăn giải nhiệt,… khiến nhiều gia đình phải trích thêm một khoản tiền không nhỏ trong quỹ “dự phòng”. Tuy nhiên, để tính toán thông minh, giảm tối đa việc vượt định mức hàng tháng, không phải bà nội trợ nào cũng biết.
Làm thế nào để tiết kiệm điện trong những tháng cao điểm?
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay, nhiệt độ trung bình  tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng khoảng 1 độ so với mọi năm. Điều này khiến cho nhu cầu sử dụng điện tại các hộ dân tăng cao. Đặc biệt trong tháng 5 vừa qua, nhiều hộ gia đình than phiền có lượng điện tiêu thụ tăng quá cao.
Đầu hè, sau khi tính toán mọi phương án tiết kiệm điện, chị Thanh (Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà nội) đã tìm chọn ra 2 cách. Đầu tiên, những ngày trời nóng bức, chị cũng ông xã và cậu con trai nhỏ đi dạo gần nhà, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa để tiết kiệm điện. Đến thời gian đi ngủ, thay vì sử dụng điều hòa cả 2 phòng ngủ, gia đình chị dồn hết thành viên vào một phòng. “Nếu sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc, lượng điện năng tiêu hao sẽ rất lớn, khiến lượng điện tăng cao. Cả gia đình chịu khó ngủ trong cùng một phòng, như vậy tiết kiệm được 50 % chi phí. Hè năm trước, chưa có kinh nghiệm, gia đình tôi thường dùng 2 điều hòa cùng lúc, có tháng tiền điện lên tới 2 triệu đồng, tăng gần gấp 3 so với những tháng khác”, chị Thanh chia sẻ.
Bí quyết tránh
Việc sử dụng điều hòa đúng cách giúp giảm chi phí triệt để. 
Không giống gia đình chị Thanh, thay vì sử dụng điều hòa, gia đình chị Lợi (Đống Đa, Hà Nội) sắm quạt phun sương về để tiết kiệm tiền điện hàng tháng. So với điều hòa nhiệt độ, quạt phun sương cũng có chế độ làm mát, tiết kiệm hơn 75% điện năng tiêu thụ. Theo chị Lợi, loại quạt này ngoài việc làm mát nhà, còn làm tăng độ ẩm không khí trong những ngày hè oi bức.
Bên cạnh đó, một trong những mẹo tiết kiệm điện của gia đình chị Lợi, đầu hè, toàn bộ quạt, các thiết bị làm mát trong nhà đều được mang ra lau rửa, bảo dưỡng. Việc này giúp thiết bị hoạt động tốt hơn, tiêu hao ít điện năng và đề phòng được nguy cơ hỏng hóc.
Sắm đồ chống nắng cho cả gia đình ở chợ bán buôn
Nắng nóng, sử dụng các phương tiện chống nắng khi ra đường là việc làm vô cùng cần thiết. Để tiết kiệm chi phí, các bà nội trợ nên sắm đồ tại chợ bán buôn. “Bình thường, nếu mua ở các chợ bán lẻ, một chiếc áo chống nắng cũng khoảng 150.000 đồng – 180.000 đồng. Gia đình tôi có 3 mẹ con cũng tiêu tốn gần triệu bạc để sắm mỗi người 2 cái. Tuy nhiên, nếu mua buôn 6 chiếc cùng một lúc giá sẽ rẻ hơn nhiều. Ngoài ra những đồ mỹ phẩm như kem chống nắng, dầu gội, sữa tắm…, tôi rủ thêm mấy chị em trong cơ quan cùng đặt mua, giá cũng giảm được tối đa”, chị Ngọc – nhân viên văn phòng chia sẻ.
Bí quyết tránh
Đi chợ sáng giúp các bà nội trợ lựa chọn được thực phẩm tươi ngon và giá cả hợp lý.
Không chỉ các đồ dùng chống nắng, các mặt hàng thực phẩm giải nhiệt mùa hè cũng được chị Ngọc dậy sớm mua ở chợ đầu mối. Gia đình có 6 thành viên, người già, trẻ con đều có đủ. Vì vậy để có một bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe, tăng sức đề kháng, giá tiền hợp lý là chuyện không dễ. “Nhà có sẵn tủ lạnh và tủ đá, một tuần tôi thu xếp đi chợ 2 lần. Các đồ ăn tươi như thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá, tôm, trứng… mỗi loại tôi mua đủ ăn một bữa để đổi món. Rau mua theo mùa nên rất rẻ. Các loại hoa quả tráng miệng, tôi cũng mua vừa đủ để tránh đồ ăn bị hỏng cũng không tốn tiền đi ăn ngoài. Chỉ cần chịu khó dậy sớm đi chợ, chọn được thực phẩm tươi ngon, giá cả rẻ hơn khoảng 1/3 so với đi chợ gần nhà”, chị Ngọc chia sẻ bí quyết chi tiêu.
Bí quyết tránh
Việc sắm đồ tại các chợ bán buôn cũng giúp chị em tiết kiệm đáng kể.
Bên cạnh đó, để quỹ chi tiêu không bị “lạm phát”, bạn có thể đăng kí thẻ thành viên hay khách hàng thân thiết với cửa hàng bạn thường xuyên mua sắm và nhận về các thông tin khuyến mại hay khoản chiết khấu đặc biệt. Việc săn lùng thông tin giảm giá trên mạng đối với các thiết bị gia dụng cần thiết trong mùa hè cũng là một cách làm khá hiệu quả trong thời bão giá.
Đi du lịch: Tránh mùa cao điểm
Gia đình bạn đã lên kế hoạch đi nghỉ mát trong hè này, hãy tính toán thật kĩ, tránh đi vào những đợt cao điểm sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Đặc biệt, bạn có thể tham khảo tour du lịch của nhiều hãng khác nhau với cùng dịch vụ tương đương để chọn giá thành phù hợp. Nếu khoản chi phí cho chuyến đi có hạn, bạn nên chọn những điểm du lịch gần, tới thưởng thức những quán ăn bình dân người dân địa phương thường lui tới sẽ phù hợp với túi tiền của gia đình bạn.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà (P2)