Bạn làm thế này là đang "ném tiền qua cửa sổ" khi du lịch hè

2016-07-03 22:50
- Có những việc rất nhỏ nhưng bạn đang vô tình tiêu tiền không suy nghĩ khi du lịch mùa hè này.
Không mang đồ ăn từ nhà
Khi đi du lịch, nhiều người thường mang tâm lý xả hơi nên chi tiền bạt mạng cho chuyện ăn uống. Tuy nhiên, nếu ăn uống như vậy sẽ rất tốn kém và có những khoản tiền bạn sẽ cảm thấy lãng phí. Đồ ăn đặc sản hay các món lạ có thể được nhiều người thích nhưng chưa chắc đã hợp khẩu vị của bạn. Thậm chí, có lúc bạn ăn món đặc sản nhưng lại có cảm giác không ngon và bỏ thừa rất nhiều.
Ngoài ra, có những tình huống như ban đêm bị đói hay bạn còn rất ít tiền nên không thể trang trải chi phí ăn uống quá nhiều, cách đơn giản là tự làm các đồ ăn để mang đi. Cách làm này vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, bạn không lo lắng khi có tình huống phát sinh. 
Bạn làm thế này là đang 'ném tiền qua cửa sổ' khi du lịch hè

 

Đưa đồ ăn đi cùng bằng cách đựng trong các hộp nhựa gọn nhẹ cũng là cách tiết kiệm khi bạn đói mà đang ở trong một điểm du lịch cách xa trung tâm. Những chỗ này thường có bán nước, đồ ăn nhanh nhưng mức giá sẽ đội lên đáng kể vì chi phí vận chuyển. Những đồ ăn mang theo phải là đồ ăn khô, không bị ôi thiu ví dụ như thịt bò khô, ruốc, bánh, nem nắm...
Túi xách nhái
Đi du lịch cũng là thời điểm để những người thích mua sắm rút hầu bao. Không ít chị em mê mẩn trước kiểu dáng và màu sắc bắt mắt của những chiếc túi xách nhái bán tại các quầy hàng giảm giá hay chợ bình dân. Mặc dù chúng rất đẹp, hợp thời trang nhưng chất lượng thì không đáng tin cậy. Có thể chỉ mới dùng vài hôm sẽ bị bong da hay vài tháng sẽ đứt quai, rệu rã các chi tiết, phụ kiện đính kèm bị rơi ra.
Thậm chí, không ít chị em mua sắm vì sở thích và vừa mắt, trong khi, túi xách hiện tại vẫn rất tốt và chưa kể còn có 2-3 chiếc bền, đẹp, hợp thời trang tại nhà. Vì vậy, bạn không nên phí tiền để mua những chiếc túi xách nhái sẽ khiến hầu bao hao hụt và sau đó sẽ hối hận, vì chất lượng nhanh chóng lộ rõ.
Đồ ăn gần các khu du lịch
Mua đồ ăn, uống nước trong các khu du lịch là thói quen thường thấy của nhiều người sau khi đi chặng đường dài ngắm cảnh, tham quan. Tuy nhiên, mức giá bán các loại thực phẩm, nước uống tại các khu du lịch không bao giờ rẻ. Bởi vì chi phí vận chuyển được tính vào giá bán, giá thuê mặt bằng tại vị trí đắc địa trong khu du lịch ở mức cao. Giá một chai nước có thể đắt gần gấp đôi so với mua bên ngoài, giá một cây kem cũng tăng hơn 5.000 đồng - 7.000 đồng so với thông thường...
Thay vì mua tại chỗ, có thể đi ra xa một chút, về gần khu dân cư sẽ có các loại thực phẩm, đồ uống với giá cả phải chăng hơn rất nhiều.
Đăng ký tour nhỏ
Khi bạn đến một địa điểm du lịch sẽ còn đi thăm các khu vực khác nằm xung quanh hoặc cách xa nhiều km. Với suy nghĩ "lạ nước lạ cái", "đất khách quê người", nhiều người lại đi tìm các tour do một vài công ty nhỏ tổ chức. Cách này có thể giúp bạn yên tâm hơn nhưng chi phí sẽ đắt hơn. Với những địa điểm gần ngay trong thành phố, bạn nên chọn cách tự đi bằng xe đạp, đi bộ, xe máy hay lên xe buýt. Đi lại với những cách này, bạn có thể trải nghiệm được cuộc sống bản địa, ngắm nhìn các công trình hay tòa nhà và tự khám phá ra những địa điểm cổ kính, ấn tượng.
Chụp ảnh 
Hiện nay, hầu hết mọi người đều sử dụng điện thoại di động có chức năng chụp ảnh rõ, nét. Nhưng những người thợ chụp ảnh vẫn hành nghề tại một số địa điểm. Trước lời mời chào của họ, không ít người lại chụp vài ba kiểu ảnh làm kỷ niệm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm tiền thì không nên chọn dịch vụ này. Vì hiện nay, mọi người thường chụp ảnh bằng di động và lưu trữ trong máy tính hơn là việc đưa các bức ảnh cồng kềnh về nhà, mua khung rồi treo lên như trước đây.
Thủy Nguyên 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa