Bà nội trợ phát ớn kiểu mua hoa quả thêm tiền cành, lá

Nho Quế 2016-07-12 08:58
- Nhiều bà nội trợ bỏ tiền ra mua các loại thực phẩm như gà, cua, hoa quả,... nhưng phải trả thêm cả tiền “phụ kiện”.

Mua giò chả khách hàng phải chịu thêm tiền “phụ kiện”

Thời gian vừa qua, rất nhiều bà nội trợ khi đi mua các loại thực phẩm như nem chua, giò chả, hải sản hay hoa quả như vải, nhãn, chôm chôm,... thường than phiền người bán bọc dây buộc, lá, cành,... còn nhiều hơn cả số lượng quả.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh trong chuyến du lịch Vũng Tàu đã mua 200.000 tiền giò, khi về lại phải chịu quá nửa số “nhân” bên trong là lá bánh mặc dù khi thử, giò chả tại đây lại khá hấp dẫn.

Bà nội trợ ngán ngẩm: Mua một cân giò chả, hoa quả mất gần nửa cân lá, dây buộc

Hình ảnh miếng giò trị giá 200.000 đồng nhưng "độn" toàn lá được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Thanh (Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cách đây 2 tuần, chị và ông xã có chuyến đi du lịch. Khi về, chị có ghé vào một quán ven đường mua ít nem chua về làm quà biếu gia đình 2 bên nội, ngoại và bạn bè.

“Nhìn nem chua bên ngoài gói rất đẹp, bắt mắt nên tôi đã mua nhiều bởi khi thử ở quán này; nem chua gói khá đầy đặn, ăn rất ngon. Tối hôm đó, khi về bỏ ra ăn thử, nhìn thấy toàn lá trong khi miếng nem chua bé chỉ bằng ngón tay út. Khi ăn còn có vị chua gắt; không ngon bằng khi ăn thử. Cũng may chưa mang đi biếu ai; không thì xấu hổ lắm”, chị Thanh nói.

Là người nội trợ chính trong gia đình, chị Nguyễn Thị Duyên (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng không ít lần mua hoa quả nhưng phải chịu thêm tiền lá, tiền cành.

“Cách đây vài ngày, tôi đi chợ mua một chùm vải về thắp hương. Khi mua tôi chỉ lựa chọn chùm vải đẹp, quả to và không để ý tới cách người bán hàng buộc vải như thế nào. Về nhà, sau khi thắp hương xong, tôi mang vải ra cho cả gia đình thưởng thức. Thật bực mình khi quá nửa chùm vải là lá, cành do người bán “độn” thêm vào. Đã thế, khi ăn còn có vị hơi chua. Đúng là mất tiền còn rước bực vào người. Chỉ vì muốn lãi thêm chút ít mà nhiều người làm ăn gian dối quá”, chị Duyên nói.

Không chỉ hoa quả, giò chả; nhiều bà nội trợ khi chọn mua gà không để ý người bán đã nhét khá nhiều cơm hoặc thóc vào trong ruột gà để tăng trọng lượng. Khi về nhà bỏ ra thịt, mới thấy một con gà khoảng 2 cân nhưng “hao” từ 3 - 4 lạng tiền cơm, thóc

Mẹo chọn mua các loại thực phẩm không bị “độn” thêm phụ kiện

Trước thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng làm ăn gian dối của một số tiểu thương khiến không ít khách hàng phải đau đầu, phóng viên đã có một vài cuộc trao đổi với những người có kinh nghiệm bán hàng lâu năm và được họ chia sẻ một vài bí quyết lựa chọn thực phẩm an toàn, sạch và đủ số lượng.

Chị Bình - chủ một cửa hàng chuyên bán đồ hải sản tại phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ; xuất phát từ tâm lý thích mua đồ ngon nhưng giá phải rẻ của một bộ phận người tiêu dùng nên không tiểu thương đã lợi dụng việc này “độn” thêm các loại phụ kiện khác để tăng trọng lượng, “hạ” giá thành sản phẩm để trục lợi.

“Khi mua khách hàng nên lựa chọn các địa điểm uy tín mua hàng. Mặc dù giá cả tại những nơi này sẽ cao hơn so với các nơi khác, bù lại hàng hóa luôn đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Với cua nên chọn cua còn sống; khi dùng tay ấn, yếm cua cứng sẽ là cua có nhiều thịt; không nên tham rẻ, mua cua mọng nước. Đối với tôm nên chọn con thân săn chắc, vỏ cứng, màu trắng chứ không ngả vàng; phần đầu bám chặt vào thân và còn nguyên càng”, chị Bình cho biết thêm.

Bà nội trợ phát ớn kiểu mua hoa quả thêm tiền cành, lá

Người tiêu dùng nên chọn mua hoa quả theo mùa và trước khi mua nên lựa chọn thật kĩ.

Cùng chung quan điểm này, chị Hoa - một tiểu thương bán hoa quả trên đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy) chia sẻ, mặc dù là sạp hoa quả trong chợ nhưng chị luôn lấy chất lượng và uy tín làm đầu. Mặc dù giá cả các mặt hàng tại đây cao hơn từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/kg so với các nơi khác.

“Khi mua hoa quả, nếu cẩn thận; khách hàng có thể yêu cầu người bán gỡ bỏ dây buộc ra để kiểm tra. Thời buổi này, nhiều khách hàng thà mua đắt hơn một chút chứ không chấp nhận việc mình bị lừa. Nên chọn mua hoa quả theo mùa, tránh mua hoa quả trái vụ bởi những loại hoa quả này rất dễ bị ướp chất bảo quản”, chị Hoa chia sẻ thêm.

Đối với các loại đặc sản vùng, miền; trước khi mua; khách hàng nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm; tìm đến các địa điểm, cơ sở có uy tín để chọn mua.

Nho Quế

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?