Trắc nghiệm: Bạn có còn yêu người ấy?

Nguyễn Mai 2015-03-14 10:35
- Bạn có còn yêu người ấy? Trắc nghiệm nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn đi tìm câu trả lời nhanh và chính xác.
1. Ai là người kết thúc mối quan hệ?
a. Tôi. Tôi đã không thể nào chịu đựng được anh (cô) ấy!
b. Là anh (cô) ấy!
c. Cả hai
d. Tôi đã phát điên lên với anh (cô ấy).
e. Tất cả là lỗi của tôi.
2. Sau khi chia tay, bạn còn nhắn tin cho người ấy?
a. Anh (cô) ấy nhắn tin cho tôi trước và tôi trả lời lại.
b. Đúng, tôi thực sự rất nhớ người ấy.
c. Tất nhiên là không!
3. Bạn có còn gặp lại người ấy và chuyện gì đã xảy ra?
a. Chúng tôi vẫn thường xuyên ra ngoài với nhau.
b. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau nhưng không nói chuyện.
c. Chúng tôi rất hay gặp nhau, nhưng chỉ cười và vẫy tay chào.
d. Thỉnh thoảng tôi gặp người ấy, mỉm cười và vẫy tay chào thôi.
e. Tôi không bao giờ gặp lại người ấy.
4. Người ấy có người yêu mới chưa?
a. Có rồi.
b. Họ đang yêu nhau rồi.
c. Không
d. Không, người ấy không thể nào vượt mặt tôi.
5. Bạn có người mới chưa?
a. Có rồi, nhưng chỉ là để làm người yêu cũ ghen.
b. Tôi có rồi và tôi yêu người mới thực sự.
c. Không. Tôi chưa tìm được người thích hợp.
d. Không. Tôi vẫn nhớ người ấy.
6. Khi nhìn thấy người yêu cũ đi với người mới, bạn…
a. Phát ghen và chạy đi
b. Quay đi và nói chuyện với bạn đi cùng
c. Tiến lại gần và làm người đi cùng với người yêu cũ bị ngã
d. Chào và nói chuyện cùng họ
e. Không quan tâm
7. Bạn và người ấy đã chia tay bao lâu rồi?
a. Chính xác là 8 tháng, 4 tuần, 2 ngày
b. Tôi không rõ ,chắc vài tháng
c. Tôi không nhớ
8. Tại sao người ấy lại muốn chia tay?
a. Cảm thấy không hợp
b. Tôi đã lừa rối người ấy/người ấy đã lừa dối tôi.
c. Tại sao bạn không hỏi anh ấy trực tiếp. Tôi không biết!
d. Chúng tôi không còn yêu nhau nữa.
e. Chúng tôi cãi vã thường xuyên.
9. Bạn của người ấy gặp bạn và…
a. Nói rằng anh (cô) ấy đã có người mới
b. Lảng tránh nói đến chuyện tình cảm của người ấy
c. Không nói gì động chạm đến người ấy
d. Nói rằng người ấy nhớ tôi
e. Nói về chuyện của hai đứa tôi
10. Bất kể khi nào tôi nhìn thấy người ấy, tôi
a. Nhìn chằm chằm vào người ấy một lúc lâu
b. Cảm thấy thực sự căng thẳng và tim đập mạnh
c. Cảm thấy tức giận
d. Cảm thấy buồn
e. Cảm thấy hạnh phúc và muốn tiến lại gần
Keys:
+ Nếu các câu trả lời a của bạn nhiều hơn các câu trả lời b, c, d và e, bạn vẫn còn yêu ngươì đó. Trong đầu bạn luôn có một câu hỏi liệu có khi nào hai bạn quay trở lại với nhau không.
+ Nếu các câu trả lời b của bạn nhiều hơn các câu trả lời a, c, d và e, bạn vẫn nghĩ về người đó, nhưng không nhiều. Bạn chỉ còn quan tâm đến người ấy và mong muốn những điều tốt lành nhất dành cho anh ấy. Trở thành bạn bè có thể là lựa chọn tốt hơn cho hai bạn.
+ Nếu các câu trả lời c của bạn nhiều hơn các câu trả lời a, b, d và e, bạn vẫn còn yêu người ấy, nhưng không nhiều. Bạn có một vài điều không chắc chắn khi có ý định quay lại.
+ Nếu các câu trả lời d của bạn nhiều hơn các câu trả lời a, b, c và e, bạn vẫn còn nhớ người ấy nhưng không phải là nhớ để quay lại mà chỉ là nhớ một người đã đi qua cuộc đời bạn.
+ Nếu các câu trả lời e của bạn nhiều hơn các câu trả lời a, b, c và d, bạn không còn yêu người đó nữa. Bạn nên quên người ấy sớm dù mục đích là nhớ nhung hay hận thù. 
Nguyễn Mai Nguồn: ATT
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 chòm sao có số mệnh trở thành đại gia