Giàu nhất BTS nhưng liệu J-Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ nhất?

2019-07-12 06:03
- Dù là thành viên giàu có nhất nhóm nhạc toàn cầu BTS nhưng xem ra J-Hope lại chẳng phải người dùng hàng hiệu đắt đỏ nhất bởi anh chàng sở hữu khá nhiều món đồ bình dân giá rẻ.

Là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại, BTS đã trở thành hiện tượng âm nhạc được yêu mến trên toàn thế giới. Bằng danh tiếng vươn tầm quốc tế, BTS đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ trị giá hàng chục triệu đô la nhờ việc tiêu thụ số lượng đĩa nhạc với con số hàng triệu bản, đi tour liên tục, tham gia show thực tế và đóng quảng cáo. Tổng tài sản của BTS ước tính rơi vào khoảng 60 triệu đô la, (tương đương 1.394 tỷ đồng) - quả là một con số vô cùng khủng.

Trong khi hầu hết tài sản của các thành viên bằng nhau thì bỗng nhiên một thành viên lại giàu có hơn một chút so với những người còn lại. Thành viên này chính là J-Hope. Được biết, J-Hope sở hữu mức thu nhập vượt trội nhờ thành công rất lớn của mixtape solo "Hope World"’. Ca khúc chính của mixtape mang tên Daydream cũng có hơn 35 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify.

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc toàn cầu BTS nhưng liệu J-Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ nhất?

Thành viên J-Hope của BTS.

Tuy nhiên, dù giàu có nhất BTS nhưng liệu J-Hope có phải là thành viên sành điệu và sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ nhất nhóm?

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

Cũng giống với các thành viên khác trong BTS, J-Hope cũng sở hữu nhiều món đồ hiệu cao cắp đắt đỏ. Điển hình như chiếc áo len màu sắc vui nhộn của Valentiano trị giá $1.855 (khoảng 43 triệu đồng), kèm theo đó là chiếc dây chuyền Chanel $1.240 (28 triệu đồng).

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

 Trong một màn trình diễn trên sân khấu, J-Hope lại tiếp tục chọn cho mình chiếc áo lụa của nhà mốt Versace trị giá $1.116 ( xấp xỉ 26 triệu đồng).

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

 Để sở hữu đôi sneaker OffwhitexNike màu xanh neon này, anh chàng đã phải bỏ ra $810 (gần 19 triệu đồng).

 Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

Chiếc áo sơ mi họa tiết cộc tay được J-Hope diện trong một sự kiện có giá $725 (khoảng 17 triệu đồng), và nó thuộc nhà mốt Off -White.

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

Trong một lần ra sân bay, anh chàng diện set đồ khá thoải mái, kết hợp với phụ kiện mũ snapback Supreme trị giá $170 (khoảng gần 4 triệu đồng) và túi Louis Vuitton trị giá £1.399 (hơn 41 triệu đồng).

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

Tuy nhiên, bên cạnh những món đồ hiệu cao cấp, J-Hope cũng sở hữu khá nhiều món đồ bình dân. Điển hình như chiếc áo thun loang màu dài tay này có giá khá rẻ với $60 (khoảng 1,3 triệu đồng). Item này thuộc nhà mốt LIFUL MINIMAL GARMENTS.

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

Chiếc áo hoodie in slogan ấn tượng này có giá $49 (khoảng hơn 1 triệu đồng) và chiếc quần short vải lụa trị giá $80 (khoảng 1,8 triệu).

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

 J-Hope có vẻ khá ưa chuộng những chiếc áo phông màu sắc sặc sỡ. Trong đó, thiết kế có tông màu cam này là sản phẩm của nhà mốt Balenciaga trị giá $450 (hơn 10 triệu đồng) và mũ Supreme trị giá $100 (hơn 2 triệu đồng). 

Là thành viên giàu nhất nhóm nhạc quốc tế BTS, nhưng liệu Ji Hope có sở hữu nhiều đồ hiệu đắt đỏ?

Chiếc áo sweater in hình chú chó trắng này là thiết kế của thương hiệu STEREO VINYLS, trị giá $77 ( khoảng 1,8 triệu đồng).

 Diệp Khanh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn khắc phục lỗi iPhone không rung khi có cuộc gọi, tin nhắn