Đẳng cấp Dior, Fendi và Chanel qua bộ sưu tập mùa thu 2015

Eve Nguyễn 2015-07-10 14:58
- Giữa cái nóng tháng 7, ngắm nhìn những lông thú, những len dệt, những áo choàng những bốt da mà lòng ta vẫn ngây ngất.
Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang cao cấp Haute Couture tại Paris cho mùa Thu Đông 2015 vừa qua, các tín đồ thời trang một lần nữa được đắm chìm trong những sân khấu đỉnh cao và những tuyệt tác may mặc. Điểm nhấn của mùa Thu Đông cao cấp năm nay nằm trong chất liệu, với sự xa hoa tuyệt đối khiến những tâm hồn giản dị nhất cũng phải khuất phục.
 
1. Christian Dior
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Giám đốc sáng tạo Raf Simons đã dàn dựng sân khấu của buổi diễn cao cấp năm nay theo cảm hứng nhà thờ, pha trộn với sức sống của vườn cây và cả nét sôi động của một câu lạc bộ đêm ở Ibiza. Như lời giải thích của Raf: “Dior luôn luôn là một câu chuyện cổ tích, dù tôi có sáng tạo theo cách nào đi chăng nữa”. Và đúng như vậy, những mẫu trang phục may đo cao cấp của Christian Dior lần này lại tiếp tục là những phép màu – những điều kì diệu được tạo nên bởi những bàn tay điêu luyện. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Điểm đặc biệt trong BST cao cấp Thu Đông 2015 của Dior là cách xử lý phần tay áo của các trang phục, tạo ra cảm giác đây là phần tinh túy nhất trong tư duy thời trang của những bậc thầy kỹ tính. Những ống tay áo hoàn toàn khác biệt đã tạo ra một cấu trúc váy áo khác hoàn toàn so với trước đây, thể hiện tham vọng của Raf Simons là “Tự đấu tranh với ADN của Dior, để tái thiết một di sản đã đè nặng lên vai của những NTK hậu bối, nhất là trong tư duy thiết kế áo choàng.” 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Raf Simons đã đưa phong cách văn hóa của riêng mình vào các thiết kế mới của Dior, tạo ra những chiếc áo khoác hờ giống như của các nàng thơ trong hội họa, gần như không có cúc áo hay dây kéo khóa mà người mẫu phải giữ vạt áo bằng một tay. Theo như diễn giải của NTK, các mẫu áo khoác này đều được bắt đầu phác thảo từ một mảnh chăn vuông cơ bản, rồi cắt thêm lỗ cánh tay rồi may cánh tay áo vào sau. Kết quả đạt được chính là kiểu áo lai tạo giữa áo măng tô và áo choàng (cape), với chất liệu cashmere mềm mại tạo ra vẻ trễ nải vô cùng sang trọng và cao quý. Điều quan trọng nhất là mọi sản phẩm đều tôn vinh chuyển động của người mặc, được nhấn mạnh bằng sự tương phản giữa ánh sáng và trọng lượng của chất liệu, tạo ra giá trị cốt lõi của tổng thể một BST đầy tính nghệ thuật. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Nhiều mẫu váy dạ hội khác của Dior lần này được lấy cảm hứng từ những bông hoa thiên đường, từ cuộc sống trên vườn địa đàng của Adam và Eva, và cả những rung cảm tội lỗi đầy ma mị trước trái cấm. Dưới lớp áo khoác dày là những mẫu váy thướt tha nhẹ nhàng may bằng lông vũ hoặc vải voan xếp ly, tạo ra cảm giác tinh khiết và mơ màng. Trên nền những giấc mơ tinh khôi ấy lại là những món phụ kiện táo bạo mạnh mẽ, như dây xích, đường xẻ tà, đá quý – lộng lẫy và đầy cám dỗ. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
 
2. Fendi
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
BST may đo cao cấp của Fendi được trình diễn tại nhà hát Théâtre des Champs-Élysées, nơi đã từng xảy ra vài vụ bê bối trong lịch sử kịch nghệ. Và BST lần này do Karl Lagerfeld cũng hứa hẹn nhiều bê bối và tranh cãi nổ ra, khi một lần nữa, chất liệu xa xỉ đặc trưng của thương hiệu Fendi lại là nguồn cảm hứng cho “phù thủy thời trang” sáng tạo – Lông thú. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Lagerfeld cộng tác với Fendi. Hẳn nhiên là vì thế, Kal Lagerfeld không ngần ngại sử dụng chất liệu lông thú theo mọi góc độ, thể hiện mọi ý tưởng mà ông nghĩ về cái đẹp trong cuộc sống. Khi ngắm nhìn những trang phục của Fendi, người xem không khỏi trầm trồ đến sửng sốt vì không thể tin rằng có những trang phục lộng lẫy đến như vậy có thể thực sự được may ra và khoác lên người phàm. Và dường như điều đó vẫn là chưa đủ xa hoa, Fendi tiếp tục đưa ra những bộ jumpsuit may bằng vải ánh kim loại, vàng và bạc, để thể hiện nét hoàng tộc bên dưới lớp lông thú đã được xử lý quá hoàn hảo. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
 
3. Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Sân khấu Haute Couture của Chanel vẫn luôn là sân khấu được nhiều người mong chờ nhất, và lần này, Karl Lagerfeld thách thức mọi giới hạn đạo đức với một casino được mở ra ngay giữa sàn catwalk. Và điều đó một lần nữa lại khẳng định, thú tiêu tiền của giới thượng lưu luôn phải gắn liền với những trang phục cao cấp nhất đến từ Chanel. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ngay từ khi những người mẫu đầu tiên bước ra, người tham dự có thể nhận ra ngay rằng Karl Lagerfeld lại tiếp tục dựa vào các mẫu áo vest kinh điển của Coco Chanel để khai thác ý tưởng. Nói cách khác, Karl Lagerfeld đã hồi sinh chiếc áo biểu tượng của thời trang thế kỷ 20 để biến nó thành vũ khí hủy diệt của thời trang thế kỷ 21. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Khác với BST cao cấp mùa Xuân Hè, BST cao cấp mùa Thu Đông lần này có cảm hứng u tối hơn, sắc sảo hơn và trưởng thành hơn. Một số mẫu áo nữ tính đặc trưng của Chanel được phối trộn với cảm hứng quân đội và cảm hứng menswear, tiến hóa với phần vai áo rộng, dáng hộp mạnh mẽ. Chính vì thế, các bộ váy áo đều có cảm giác thách thức hơn, đặc biệt là thách thức nam giới, khiến người xem và giới phê bình tưởng như đây là các thiết kế dành cho những cô gái khinh thường tình yêu, trong tâm hồn luôn có những ý tưởng mỉa mai và có phần bảo thủ. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Tuy rằng đây là BST được thực hiện với sự trợ giúp của một số loại máy móc sử dụng công nghệ hiện đại để xử lý vải vóc và đường cắt, tuy nhiên, nhiều trang phục vẫn thể hiện rõ tính tinh xảo và tỉ mỉ của những người thợ gắn bó với Chanel. Những chiếc áo khoác màu hồng cam nữ tính vẫn thể hiện được cái nhìn năm nào của Coco Chanel khi vừa mới bước chân tới Paris, những chiếc váy uyển chuyển mang đường nét cổ điển vẫn như lột tả được quyết tâm của Coco khi ấy, mong muốn được thay đổi ngành thời trang thế giới, và di sản ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay. 
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và ChanelẤn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
Ấn tượng chào thu từ BST cao cấp của Dior, Fendi và Chanel
 
Eve Nguyễn
(Ảnh: Style, MSN, Vogue)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn cách ẩn thông tin không muốn theo dõi trên Facebook