Tiết lộ lớp học võ của chị em để tự vệ khi gặp cướp

Trang Airi 2015-03-22 08:39
- Một lớp học tự vệ được mở tại Cairo, Ai Cập đã thu hút nhiều chị em quan tâm và tham gia
Tình trạng quấy rối phụ nữ hiện đang là vấn đề lớn đối với xã hôị Ai Cập. Theo một báo cáo năm 2013 của Liên Hiệp Quốc, có đến 99,3 % phụ nữ Ai Cập đang phải chịu đựng sự quấy rối ở các mức độ khác nhau. Để bảo vệ mình khỏi sự quấy rối, nhiều phụ nữ ở Cairo, Ai Cập đã tham gia lớp học tự vệ.
Huấn luyện viên Taekwondo Lamy, 46 tuổi, người Ai Cập đã mở các khóa học tự vệ cho phụ nữ tại trung tâm thành phố Cairo. Lamy cho biết, do tình hình an ninh không được cải thiện trong một thời gian dài, ngay cả cảnh sát cũng không thể giải quyết triệt để những vấn đề này và bảo vệ người phụ nữ khi họ ra đường. 
Một cô gái 25 tuổi người Ai Cập đã sẵn sàng cho những bài học tự vệ của mình. Cô vẫn nhớ bài học đầu tiên mà huấn luyện viên Lamy nói với cô, trước tiên phải biết đối phương có ý đồ gì với mình. Nếu hắn định cướp đồ thì cần nhanh tay ném chiếc ví của mình đi. Nếu hắn định cưỡng bức thì cần chống trả quyết liệt.
Các cô gái trong lớp tự vệ được học những phương thức chống trả và đánh trả cơ bản nhất. Quan trọng phải thật bất ngờ, mềm mại, nhanh tay để giảm thiểu tối đa những chấn thương hoặc tổn hại mà mình gặp phải. 
Lớp học của Lamy thu hút được rất nhiều sự quan tâm và tham gia của các cô gái Ai Cập. Họ hy vọng, sau khi kết thúc khóa tự vệ, họ sẽ có những kĩ năng cần thiết để bảo vệ mình khỏi bị tấn công.
Trang Airi/ Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn