Tâm sự của những người đàn ông làm nghề tâm sự với phụ nữ

Hải Đăng 2015-09-29 17:26
- Chỉ sau ít nhất một tiếng đồng hồ trò chuyện, những người đàn ông sẽ được trả công hậu hĩnh và thậm chí còn được boa thêm tiền.
Trên thế giới có không ít công việc kỳ lạ như chỉ cần đi ngủ thử cũng có tiền, nếm thử đồ ăn cũng được trả công hậu hĩnh. Tại khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Nhật Bản – Kabukicho cũng có một hình thức công việc khác thường, đó là chỉ cần ngồi trò chuyện với phụ nữ.
Phố đèn đỏ nổi tiếng của Nhật Bản – Kabukicho
Những người muốn làm công việc này sẽ đến các quán bar, nhà hàng ở khu phố Kabukicho tiếp nhận các vị khách là những người phụ nữ đang có nhu cầu được tâm sự. Hầu hết, họ là những người phụ nữ cô đơn hoặc đang gặp rắc rối trong đời sống nên muốn tìm một chỗ dựa tinh thần để xả stress. Tuy tìm đến khu phố đèn đỏ, nhưng thông thường, những phụ nữ này không có ham muốn về tình dục. Mục đích họ đến chỉ đơn giản là được kể chuyện và được lắng nghe.
Abi Laurel – một du khách khi được tham gia tour du lịch ở đây đã bị ấn tượng khi phát hiện ra loại hình dịch vụ kỳ lạ này. Abi cho biết, những người phụ nữ và đàn ông trò chuyện với nhau có thể vừa tâm sự vừa ăn tối hoặc uống rượu cùng nhau. Theo Abi, những cuộc trò chuyện này là một phần quan trọng của cuộc sống Tokyo vì rất khó để những người phụ nữ tìm được sự riêng tư ở đây. Không ít người thường sống với gia đình hoặc sống chung với hàng xóm. Chính bởi vậy, những cuộc trò chuyện kiểu này giúp họ giải tỏa và tâm sự dễ hơn. Các vị khách có thể thuê theo giờ hoặc qua cả đêm.
Tâm sự của những người đàn ông làm nghề tâm sự với phụ nữ
Các khách hàng có thể lựa chọn người trò chuyện với mình qua những tấm hình này
Đến đây, những người có thể được chọn tâm sự với phụ nữ thường là đàn ông. Nhiệm vụ của các anh chàng là cùng uống rượu, tâm sự với vị khách của mình. Lúc này, những người đàn ông phải thực sự lắng nghe tâm tư của họ hoặc phải nhiệt tình cổ vũ cho các cô nàng khi họ lên sân khấu nhảy nhót tung hoành.
Các vị khách nữ cũng khá phong phú về độ tuổi, từ trẻ đến già. Do đó, việc một anh chàng trò chuyện với những vị khách này quả là không dễ dàng, nhất là khi có sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Nhưng hầu hết, những người đàn ông đều cố gắng thấu hiểu suy nghĩ của các khách hàng, tôn trọng họ. Họ thậm chí còn ru ngủ những người này nếu khách cảm thấy mệt mỏi.
Đổi lại, những người làm nghề tâm sự với phụ nữ sẽ được trả công khá hậu hĩnh. Thông thường, mức tiền họ được trả là 10.000 yên mỗi giờ. Bên cạnh đó, người phụ nữ nào hào phóng và giàu có sẽ có thể boa thêm tiền cho người tâm sự với mình. Với mức thù lao như vậy, mỗi năm, không ít anh chàng cũng có thể kiếm về cho mình cả triệu đô.
 
Hải Đăng – (Dịch theo TW)
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản