Phụ huynh tố trường cho trẻ ăn gạo mốc, khoai mọc mầm, dầu bẩn

Hải Đăng 2015-12-21 18:00
- Một trường mẫu giáo đã phải tìm cách giải thích khi bị phụ huynh tố cho trẻ ăn gạo mốc, khoai tây mọc mầm, dầu ăn bẩn.
Ngày nay, do điều kiện kinh tế của các gia đình đã phát triển hơn nên việc dạy và chăm sóc trẻ mẫu giáo ngày càng được coi trọng hơn bao giờ hết. Trong khi bố mẹ phải đi làm cả ngày, họ thường phải gửi con mình ở trường mẫu giáo trong nhiều tiếng đồng hồ. Chính bởi vậy, việc ăn, việc mặc, việc ngủ của các con đều giao phó cho nhà trường, những người trông trẻ. Tuy nhiên, đổi lại cũng ngày càng có nhiều vụ việc xảy ra tại các trường mẫu giáo khiến không ít các bậc phụ huynh lo lắng.
Trong thời gian gần đây, xã hội liên tục xôn xao về những vụ việc như trẻ mầm non bị bạo hành, tử vong bất thường khiến dư luận phẫn nộ và lo lắng. Mới đây, các phụ huynh ở Trung Quốc lại được một phen sợ hãi khi có thông tin trường mẫu giáo cho trẻ ăn gạo mốc, khoai tây mọc mầm và dầu ăn bẩn.
Thông tin này đã được một phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội. Phụ huynh này hiện đang có con theo học tại trường mẫu giáo thực nghiệm Nam Khai ở thành phố Đông Hoàn, Trung Quốc. Trong một trạng thái đăng tải trên mạng xã hội, vị phụ huynh này đã đăng tải hình ảnh kèm chú thích tố cáo nhà trường cho các bé ăn cơm mốc, khoai tây đã mọc mầm và dầu ăn bẩn. 
 
Một trạng thái được một phụ huynh đăng tải tố cáo trường mẫu giáo thực nghiệm Nam Khai cho học sinh ăn thức ăn bẩn
Thông tin này lập tức khiến dư luận xôn xao và đặc biệt là những phụ huynh đang gửi gắm con em mình tại trường mẫu giáo này. Ngay lập tức, họ đã tra hỏi các giáo viên về sự thật vụ việc. Các giáo viên đã thừa nhận rằng thực sự có chuyện gạo mốc, khoai tây mọc mầm, dầu ăn bẩn trong nhà ăn của trường. Tuy nhiên, họ cũng không quên đổ lỗi cho những người làm nghề nấu ăn cho trường là vô lương tâm và thiếu sự giám sát từ phía nhà trường.
Phụ huynh tố trường cho trẻ ăn gạo mốc, khoai mọc mầm, dầu bẩn
Cận cảnh thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh được cho là dùng nấu cho trẻ mẫu giáo khiến các phụ huynh lo lắng
Ngay hôm sau, trường mẫu giáo thực nghiệm Nam Khai đã ra một thông báo khẳng định rằng những hình ảnh này không phải được chụp tại trường này. Đích thân Hiệu trưởng của trường mẫu giáo đã mời các phụ huynh đến tham gia một buổi họp và để chứng kiến sự thật.
Tại buổi họp, ông nói rằng đúng là có chuyện gạo bị mốc nhưng họ đã bỏ chúng đi, chứ không đem vào sử dụng. Còn bức ảnh khoai tây giống như đã mọc mầm là vì nó đã bị oxy hóa khi thái ra để lâu. Còn dầu ăn do bị kết tủa khi bị lạnh nên mới trông như vậy. 
Trường mẫu giáo thực nghiệm Nam Khai đã tổ chức gặp mặt phụ huynh để nói rõ sự việc
Đồng thời, Hiệu trưởng của trường mầm non này cũng thừa nhận rằng các quy định về chế độ ăn uống chưa thực sự chặt chẽ. Ông cũng cam kết sẽ giám sát việc này khắt khe hơn và phối hợp với các phụ huynh để con em họ được đảm bảo chăm sóc tốt nhất. Thậm chí, ông còn đồng ý để các phụ huynh được vào trường kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào.
 
Hải Đăng – (Dịch theo SN)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hơn 40 ngày chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung