Kinh hoàng hủ tục 'chôn' 106 trẻ để... tế thần

2016-09-20 09:30
- Điều ngạc nhiên là gia đình những đứa trẻ bị "chôn sống" coi đó là điều vinh quang tột đỉnh, giúp họ dễ dàng đạt được những lời cầu nguyện.

Gần đây, tại một đền thờ ở Ấn Độ, hàng ngàn người dân đã tham gia một nghi lễ đặc biệt. 106 trẻ em được coi là tế phẩm và bị chôn vùi trong đất trong hơn một phút để thờ nữ thần Hindu. 

Ấn Độ chôn sống trẻ em để thờ nữ thần

Trong quan niệm của người dân địa phương, con cái của mình có thể được lựa chọn làm vật tế, không chỉ giúp những lời cầu nguyện của họ tới nữ thần dễ dàng được toại nguyện, mà còn là một điều vinh quang tột đỉnh.

Ấn Độ chôn sống trẻ em để thờ nữ thần

Khi nghi lễ bắt đầu, toàn bộ cơ thể đứa trẻ sẽ bị chôn vùi trong đất chỉ để chừa phần đầu ngoi trên mặt đất. Những người dân sẽ bắt đầu cầu nguyện. Một phút sau đó, nghi lễ kết thúc, các em lại được đào lên, rửa sạch cơ thể.

Ấn Độ chôn sống trẻ em để thờ nữ thần

Nghi thức "phục sinh" (sống lại) đã có lịch sử 400 năm tại vùng đất này. Chính quyền địa phương đã không có bất cứ sự can thiệp nào, thậm chí một số quan chức chính phủ cũng tới đây để theo dõi quá trình thực hiện nghi lễ.

Kinh hoàng hủ tục 'chôn' 106 trẻ em để... tế thần

Khánh An
(Nguồn: Toutiao)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'