Kinh hãi người hành nghề cầm dao lam cắt âm đạo cho thiếu nữ

2015-07-03 14:49
- Do vẫn có quan niệm rằng những cô gái cắt âm đạo mới có thể chung thủy với chồng và có thể mang bầu nên những người làm nghề này vẫn hành nghề.
Mặc dù đã bị cấm nhưng hủ tục cắt xén bộ phận sinh dục nữ vẫn diễn ra ở những ngôi làng, bộ lạc sống ở nông thôn của Kenya. Mục đích của việc cắt bỏ được cho là giúp cô gái không quan hệ tình dục trước hôn nhân và không quan hệ ngoài luồng khi đã kết hôn. Nhưng quá trình cắt chứng kiến sự đau đớn của cô gái  khiến nhiều người vô cùng kinh hãi.
Hơn 1/4 trẻ em gái và phụ nữ ở Kenya đã trải qua nghi lễ cắt bộ phận sinh dục, theo số liệu của Liên Hợp Quốc. Người cha của một trong các cô gái bị cắt bỏ âm vật, yêu cầu không nêu tên vì sợ các nhà chức trách bỏ tù cho biết. “Các cô gái phải cắt bỏ âm vật để được kết hôn. Đó là quá trình chuyển đổi từ một cô gái thành phụ nữ. Đó là một truyền thống đã, đang và sẽ diễn ra mãi mãi”.
Agnes Kerubo 62 tuổi - người làm nghề cắt xén bộ phận sinh dục cho hay, đây là lễ hội quan trọng. Mọi người tụ tập ca hát, khiêu vũ, nhảy múa. 
Anna-Moora Ndege, 86 tuổi là người đã làm nghề cắt âm vật hàng chục năm qua. Cho đến tận bây giờ, khi đôi mắt đã mờ, bà vẫn cắt âm vật cho nhiều thiếu nữ. Bởi điều đó là bắt buộc tại một số bộ lạc. Công cụ cắt của bà trước đây là mài móng tay nhọn nhưng bây giờ mua dao lam ở các cửa hàng tạp hóa cuối làng.
Bà Ester Ogeto, một người vận động chống tục lệ này nói, cho đến nay một số người vẫn quan niệm sai lầm không cắt xén âm đạo thì không thể có thai...
Đông Ngân
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn đầu đen và tẩy da chết từ nguyên liệu chị em nào cũng có trong bếp