Giàu nứt đố đổ vách vẫn đi... thuê nhà

2016-09-24 06:30
- Nhiều đại gia, ngôi sao sở hữu khối tài sản kếch xù, có thể tậu ngay biệt thự đẹp như mơ nhưng vẫn ở nhà thuê bởi những quan điểm riêng.

Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới showbiz ở Hong Kong (Trung Quốc). Thu nhập của họ đủ mua những căn nhà xa xỉ. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn quyết định đi ở thuê, bởi giá nhà ở Hongkong quá cao. Trương Trí Lâm cho hay, với khoản tiền phải bỏ ra để mua một căn nhà, gia đình anh có thể thuê nhà đến năm 130 tuổi.

Một ngôi sao Hollywood, nữ diễn viên Margot Robbie, cũng ở nhà thuê. Margot thậm chí sống cùng bạn trai và 4 người khác để tiết kiệm tiền thuê nhà. "Tôi không hề tiêu nhiều tiền. Thật điên rồ khi bạn tiêu khoản tiền khổng lồ cho thứ bạn không cần đến", Margot nói về chuyện thuê nhà của cô như vậy.

Giàu nứt đố đổ vách vẫn...đi thuê nhà

Theo một công ty bất động sản quốc tế, giá nhà tại Hongkong thuộc hàng đắt nhất thế giới. Tháng 9/2015, giá nhà ở Hong Kong chứng kiến đà giảm nhưng đến tháng 3/2016 lại tăng trở lại.

Tỷ phú công nghệ Brian Chesky sở hữu khối tài sản khổng lồ từ Website cho đăng tin thuê nhà, rao vặt. Đến nay anh là một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới. Điều đáng ngạc nhiên là anh vẫn đi thuê nhà.

Chesky cho rằng, không cần quá tốn kém vào việc chi tiêu cho thuê nhà; bên cạnh đó anh ở nhà thuê. Đó là cách để anh trải nghiệm và áp dụng những cải tiến phù hợp công việc bản thân.

Một tỷ phú khác, Chuck Feeney, rất ghét phung phí tiền bạc. Con cái ông dù được thừa hưởng gia tài "khủng" song vẫn phải làm việc chăm chỉ. Feeney từng có 6 căn hộ sang trọng ở Pháp và New York nhưng đã bán tất để đi thuê một căn hộ nhỏ.

Feeney cho rằng, đi thuê nhà sẽ giúp ông có động lực kiếm tiền, lại giúp tiết kiệm được nhiều chi phí so với sống trong những căn nhà to, rộng. Đến nay, căn nhà thuê vẫn được ông tận dụng để sống và làm việc. 

Tương tự, tỷ phú Hàn Quốc Kim Joong Kon kết hôn năm 20 tuổi, song đến năm 30 tuổi vẫn ở nhà thuê. Cho đến năm 35 tuổi anh mới quyết định mua nhà. Kim Joong Kon giải thích rằng, các cặp vợ chồng trên 35 tuổi chưa có nhà được ưu tiên khi mua căn hộ. Việc anh mua nhà sau tuổi này là cách đầu tư hiệu quả và triệt để nhất.

Mua nhà là sai lầm?

Grant Cardone - triệu phú tự thân của Mỹ từng chia sẻ trên trang Entrepreneur rằng, nhà không phải là một khoản đầu tư, không phải là tài sản, mà là tiêu sản. Thực tế, nhà là tài sản nhưng không mang lại lợi nhuận hàng tháng cho bạn và gia đình.

Cardone lý lẽ, mọi người nghĩ vay tiền mua nhà thì đến già sẽ trả hết. Trong khi, chẳng ai muốn đến già mới có thể có tiền trong tay.

Tỷ phú còn nói: "Mua nhà khiến bạn không thể rời đi chỗ khác, còn thuê nhà có thể dời đi bất cứ đâu mà mình muốn".

Cục thống kê Mỹ công bố số liệu năm 2012 cho thấy, hơn 1/3 dân số Mỹ đi thuê nhà tức khoảng 39 triệu hộ gia đình Mỹ sống trong nhà đi thuê; số hộ có nhà riêng chỉ khoảng 75 triệu.

Trong một bài viết đăng tải trên báo Thể Thao Văn Hóa năm 2013, tác giả cho hay: "Không chỉ giới trẻ thuê nhà vì bay nhảy công việc liên tục, mà như tôi đã kể, một trong các lý do chủ chốt ấy là chi phí để duy trì một ngôi nhà rất lớn. Nó khiến cho đa phần những người trung tuổi trở lên với nhiều năm tích cóp mới đủ sức mua một ngôi nhà rồi hàng tháng phải trả đủ các loại hóa đơn".

Anh Minh (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy dài tay bay bổng mùa xuân