10 điểm đến hấp dẫn cho các du khách trong năm 2015

Thụy Du 2015-02-21 10:32
- Với sự đầu tư hàng tỉ USD, các điểm du lịch này sẽ có đủ cơ sở vật chất, các hoạt động thú vị phục vụ các du khách.

1. Bahamian Riviera

Với 2 khách sạn rộng hơn 18.500 mét, 2.000 chỗ ngồi trong trung tâm trình diễn nghệ thuật, sân golf 18 lỗ, 30 nhà hàng và quán bar, 14 hồ bơi và 1 casino rộng 9.000 mét vuông – đủ để cạnh tranh với Las Vegas hoặc Ma Cao.

Bahamas Riviera là dự án khu nghỉ mát sang trọng lớn nhất trong lịch sử của vùng biển Caribbean và lớn nhất hiện nay ở Tây bán cầu.

2. Mons, Bỉ

Mons, Bỉ, có dân số chỉ 93.072 người, nhưng thành phố nhỏ này thường đón 2 triệu lượt khách đến thăm những con đường thời Trung cổ của nó. Vào năm 2015, nơi này tổ chức hơn 1.000 sự kiện văn hóa, nghệ thuật khi được coi là Thủ đô văn hóa châu Âu.

Điểm nổi bật của lễ hội kéo dài quanh năm này bao gồm triển lãm Van Gogh, 3 liên hoan nghệ thuật đa ngành, các bữa tiệc tập thể.

3. Los Angeles

Một thập kỷ trước, sẽ thật khó để tìm 1 nơi vui chơi vào ban đêm ở đây. Nhưng rồi thành phố đã nhanh chóng biến thành 1 trong những khu phố thú vị nhất với hơn 500 cửa hàng, nhà hàng, quán bar và các câu lạc bộ mở cửa thâu đêm.

Khách sạn mới như Ace, các cửa hàng như Acne Studios và các địa điểm ăn chơi như Grand Central Market và khu tổ hợp thể thao, giải trí trị giá 3 tỉ USD đã biến Los Angeles thành 1 nơi sầm uất. Vào năm 2015, thành phố sẽ mở thêm dự án nghệ thuật trị giá 140 triệu USD.  

4. Quần đảo Faroe

Quần đảo Faroe không phải là nơi tràn ngập ánh đèn sân khấu như nhiều điểm du lịch khác mà thiên về vẻ đẹp tự nhiên. Nằm giữa Na Uy và Iceland, đây là 1 trong 2 địa điểm trên thế giới sẽ chứng kiến nhật thực toàn phần vào ngày 20/3/2015.

Một số công ty du lịch đã nhận được lịch đặt của các tour du lịch để chiêm ngưỡng sự kiện thiên văn học này.

5. Coober Pedy, Australia

Coober Pedy có lượng lớn đá mắt mèo và có thị trấn ngầm dưới lòng đất khá thú vị. Vào năm 2015, bạn có thể đến đây để mua sắm đá quý hoặc tham gia cuộc diễu hành đường phố, nhảy múa.

6. Singapore

Không thể phủ nhận vẻ hấp dẫn của hòn đảo Singapore. Vào năm 2015, nơi này sẽ kỷ niệm 50 năm độc lập với các màn pháo hoa, diễu hành hoành tráng.

7. Salta, Argentina

Salta là thị trấn đầy màu sắc, với những ngọn núi và nhà máy rượu vang ở độ cao nhất trên thế giới. Tỷ giá giữa USD và tiền địa phương cũng không chênh lệch nhau nhiều giúp các du khách có thể tiêu tiền thoải mái.

8. Milan

Hội chợ Thế giới 2015 với nhiều biểu tượng như tháp Eiffel, Space Needle,… sẽ được tổ chức tại Milan. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ về thành phố lớn thứ 2 của Ý giữa tháng 5 và tháng 10 để thưởng thức các thực phẩm trong hội chợ rộng 1,1 triệu mét vuông được thiết kế như một thành phố La Mã cổ điển. Sự kiện này ước tính sẽ có 20 triệu du khách đến để nếm các món thức ăn kỳ lạ.

9. Khu vực sông Mekong, Irrawaddy

Du lịch trên tàu nhỏ từ lâu đã không còn xa lạ với các du khách. Vào năm 2015, nhiều tàu thuyền sẽ triển khai các tour du lịch theo 2 đường thủy quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á: sông Mekong và sông Irrawaddy.

Các con tàu sẽ đi qua nhiều nước, giúp du khách thấy được cuộc sống của khu vực Đông Nam Á mà không phải chen chúc trên những chiếc ô tô đông đúc.

10. Abu Dhabi

Abu Dhabi đã được đầu tư nhiều tỷ USD để trở thành trung tâm văn hóa của Trung Đông. Nhiều sân chơi, bảo tàng sẽ được khai trương như bảo tàng Louvre, bảo tàng quốc gia Zayed. Thêm vào đó, 1 tổ hợp các trung tâm biểu diễn nghệ thuật sẽ được đưa vào hoạt động.

Thụy Du – (Dịch theo CNN)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ