10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2014 do tạp chí Time bình chọn

Thụy Du 2014-12-09 21:11
- Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ đã công bố 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm qua.

Tạp chí Time đã bình chọn ra 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2014, ghi dấu những sự kiện không thể quên nhất trong năm qua.

Đó là các bức ảnh ghi lại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, y tế,... có tác động, ảnh hưởng đến toàn cầu như dịch bệnh Ebola, thảm kịch máy bay MH17, bạo động ở Ukraine,...

 

Sau vụ việc chàng trai da màu Michael Brown, 18 tuổi bị cảnh sát da trắng, Darren Wilson bắn chết, ở nước Mỹ đã dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình phản đối trong cộng đồng người da màu. Trong ảnh là 1 người da đen không vũ khí tham gia biểu tình và đang đối đầu với cảnh sát.
 
Các nhân viên y tế đang di chuyển 1 đứa trẻ bị nhiễm Ebola. Virus nguy hiểm khiến cậu bé James Dorbor (8 tuổi) trở nên yếu ớt và không thể uống nổi 1 ngụm nước. Cậu bé được phát hiện đang thở hấp hối dưới nền nhà. Chỉ sau vài ngày được đưa đến trung tâm y tế, cậu bé đã tử vong. Dịch bệnh Ebola đã trở thành 1 thảm kịch trên thế giới trong năm vừa qua khi liên tục diễn tiến nghiêm trọng, vượt ngoài tầm kiểm soát kể từ khi bùng phát ở Tây Phi hồi tháng 3. Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới, số trường hợp tử vong vì nhiễm Ebola đã tăng lên gần 7.000 người. 
 
Cuộc đụng độ ở Ukraine giữa những người phương Tây và chính quyền đã gây ra những khung cảnh hoang tàn và xơ xác như thế này. Nhiếp ảnh gia, nhà làm phim Ross McDonnel đã chụp lại bức ảnh cho thấy mọi thứ giữa thủ đô Kiev đã cháy đen giữa nhiệt độ -20 độ C và không thể dập được lửa. Cuộc đụng độ nhanh chóng biến Ukraine trở thành điểm nóng trên thế giới, nhất là sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bỏ trốn sang Nga, đẩy khu vực này rơi vào cuộc nội chiến chưa có hồi kết.
 
Bức ảnh chụp cảnh hạn hán ở hồ Hồ Oroville, California, Mỹ của nhiếp ảnh gia Tomas Van Houtryve. 70% các nhà thuyền trên hồ này đều không có người ở. Hạn hán kéo dài suốt 3 năm với lượng mưa thấp, lớp băng tuyết ít đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất lương thực tại California - nơi cung cấp lương thực lớn nhất cho nước Mỹ.
 
Nhiếp ảnh gia Massimo Sestini đã lênh đênh trên biển 12 ngày trời mới có thể ghi lại được hình ảnh đáng kinh ngạc này. Hàng trăm người cùng ngồi trên 1 chiếc thuyền nhỏ để di cư giữa châu Phi và Malta. Khi nhìn thấy chiếc trực thăng, họ đã vẫy tay cầu cứu. Đây là tình trạng vẫn diễn ra hàng năm ở trên biển Địa Trung Hải do những người châu Phi muốn tìm đến vùng đất châu Âu giàu có cùng mong muốn được sống đẩy đủ hơn. Thế nhưng việc nhồi nhét hàng trăm người trên 1 con thuyền khiến không ít vụ đắm thuyền đã xảy ra. 
 
Bức ảnh mang đầy sự đau đớn ở dải Gaza sau những cuộc không kích của quân đội Israel. Nhiếp ảnh gia Tyler Hicks cho biết ông đã nhìn thấy 1 quả bom rơi trúng 1 túp lều và bốc cháy. Đứa trẻ đã tử nạn, những người sống sót chạy trốn. Những cuộc không kích kéo dài đã làm 2200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
 
Bức ảnh ghi lại cảnh giải cứu tộc người Yazidi thiểu số bị thảm sát ở Iraq do nhiếp ảnh gia Moises Saman chụp lại. Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã liên tục truy sát tộc người này sau khi chiếm nhiều thành phố ở Iraq. Quân đội nước này đã phải điều trực thăng đến viện trợ lương thực và giải cứu người dân.
 
Bức ảnh ấn tượng về trận mưa đá của doanh nhân Nikita Dudnik ở vùng biển Novosibirsk, Nga. Khi đó anh và bạn gái đang đến bãi biển để mong giải tỏa cơn nóng do nhiệt độ cao kéo dài ở khu vực này. Rất nhiều du khách đã đến đây do mùa hè nóng bất thường. Thế nhưng cơn mưa đá ào ào đã khiến tất cả mọi người rất bất ngờ.
 
Thi thể của 1 nạn nhân trong thảm kịch máy bay MH17 bị bắn rơi ở Donetsk, Ukraine. Chiếc máy bay chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn của hãng Malaysia Airlines đã không thể hoàn thành hành trình từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia sau khi bị máy bay chiến đấu bắn rơi. Người ta đã tìm thấy cả mảnh vỡ máy bay và thi thể nạn nhân trong phạm vi tới hơn 10km. Đây là thảm họa hàng không thứ 2 gây chấn động thế giới sau khi 1 chiếc máy bay khác mang hiệu MH370 cũng của hãng hàng không Malaysia bị mất tích đầy bí ẩn.
 
Tại buổi lễ trao giải Oscar 2014 danh giá, các ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyong’o, Angelina Jolie,... đã cùng chụp chung 1 bức ảnh tự sướng khiến cộng đồng mạng thích thú và nhanh chóng thu hút  hơn 3,3 triệu lượt phản hồi trên mạng xã hội.
 
Thụy Du - (Dịch theo Time)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'