Những việc nhỏ giúp người ốm khỏe hơn

Thụy Du 2015-05-02 10:18
- Quan tâm, trò chuyện, nấu 1 bát cháo nóng cho người ốm,... là những việc khá đơn giản mà bạn có thể làm để giúp người thân cảm thấy khá hơn khi họ bị ốm.

Khi bạn bè hoặc 1 thành viên trong gia đình bạn bị ốm, bạn có thể giúp họ cảm thấy tốt hơn ngay từ những hành động nhỏ của mình. Một người ốm nếu được chăm sóc kỹ về tâm lý hẳn sẽ nhanh chóng bình phục hơn.

1. Gửi đến họ 1 tấm thiệp

Bạn nghĩ sao về việc tự mình làm 1 tấm thiệp màu sắc tươi sáng hoặc có các hình vẽ vui nhộn rồi gửi đến người bị ốm. Tấm thiệp sẽ như 1 thông điệp ý nghĩa gửi tới họ, cho thấy rằng họ đang được quan tâm như thế nào.

2. Giúp họ làm 1 số công việc đơn giản

Bạn bè hoặc người thân bị ốm rất cần được nghỉ ngơi. Do đó, họ không nên động tay động chân vào các công việc nhà. Bạn có thể giúp họ nấu các món ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, đừng làm cho người đó cảm thấy dường như bạn đang làm mọi thứ cho họ bởi 1 số người có thể không thích điều này.

3. Giúp họ có thể chất tốt hơn

Bạn có thể làm 1 việc gì đó để người ốm cảm thấy thể chất tốt hơn. Mua cho họ 1 số loại thuốc phù hợp, nấu 1 bát cháo nóng hoặc nấu 1 món ăn cầu kỳ, bổ dưỡng.

4. Quan tâm, trò chuyện

Người ốm phải nằm 1 chỗ có thể cảm thấy khá cô đơn, buồn chán. Do đó, nếu có thời gian, bạn nên nói chuyện với họ. Tất nhiên, nếu nhận thấy họ mệt, hãy để họ nghỉ ngơi và chỉ trò chuyện khi người ốm cảm thấy không sao. Đôi khi người ốm chỉ cần 1 bờ vai, 1 chỗ tựa cũng đủ giúp họ cảm thấy tốt hơn về mặt tâm lý. Hãy bày tỏ sự cảm thông, lắng nghe, chia sẻ với họ.

Nếu bạn không thể đến thăm trực tiếp, hãy gửi cho họ 1 vài đóa hoa. Chỉ cần nhìn thấy chúng, người bị ốm sẽ có cảm giác đang được chăm sóc, quan tâm. Hoa cũng có mùi hương dễ chịu giúp họ cảm thấy thoải mái hơn.

5. Nói về những điều tốt đẹp

Hướng suy nghĩ của người ốm về những điều tốt đẹp là điều bạn nên làm. Nói dối là không tốt, nhưng trong trường hợp này, nếu phải nói dối thì bạn nên làm vậy. Bạn có thể nói với họ rằng tình trạng của họ không có gì lo ngại và mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn hơn. Tâm lý lạc quan rất quan trọng với người bệnh.

6. Giúp người ốm uống nhiều chất lỏng

Các đồ uống tốt cho sức khỏe của người bệnh như nước, trà và nước trái cây nên được bổ sung thường xuyên. Do đó, bạn có thể giúp họ việc này. Đặc biệt, trà luôn khá tốt cho người bị bệnh.

 

Thụy Du - (Dịch theo WH)

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn