MC Huyền Ny 'mách nước' cách tăng sức đề kháng cho con không cần thuốc

2017-01-12 10:16
- “Việc lạm dụng kháng sinh tưởng chừng giúp trẻ có sức đề kháng tốt hơn nhưng thật ra là đang hại trẻ suy giảm sự miễn dịch tự nhiên.” MC - Tiến sĩ Dược Huyền Ny cảnh báo.

Huyền Ny cái tên không còn quá xa lạ với công chúng. Cô không chỉ được biết đến với vai trò MC, người mẫu sở hữu thân hình nóng bỏng, săn chắc mà còn được biết đến với vai trò là một Tiến sĩ ngành Dược - tốt nghiệp ở Hoa Kỳ.

Xử trí khi con bị sốt

Với vai trò là một Tiến sĩ Dược và được có cơ hội làm việc giữa 2 môi trường vừa ở Mỹ vừa ở Việt Nam, Huyền Ny có chia sẻ rằng, các bậc phụ huynh ở Việt Nam thường hỏi về những thuốc giúp con cao hơn, thông minh hơn, bớt kén ăn... trong khi phụ huynh ở Mỹ hiếm khi hỏi những câu như vậy. Theo cô, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cha mẹ Việt luôn lạm dụng việc sử dụng thuốc cho con trẻ.

Tiến sĩ dược Huyền Ny “mách nước”tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

“Cha mẹ Việt luôn mang một tâm lý sử dụng thuốc để giúp trẻ phát triển thể chất", Huyền Ny cho hay. Theo cô, xu hướng dùng dược phẩm để giải quyết mọi vấn đề ở nhiều vị phụ huynh Việt Nam cần phải được thay đổi.

Cha mẹ Việt Nam luôn có suy nghĩ khi con ốm cần phải dùng thuốc ngay, nhưng theo Huyền Ny, đây là thói quen vô cùng nguy hiểm.

“Việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi, không theo chỉ định của bác sĩ vô cùng nguy hiểm. Khi dùng sai thuốc còn tệ hơn là không dùng gì cả. Không phải trường hợp nào bị nhiễm khuẩn, đau, sốt cũng dùng được thuốc kháng sinh và còn có thể gây ra tình trạng nhờn thuốc. Đến lúc sẽ không còn loại thuốc kháng sinh nào còn có tác dụng khi trẻ thật sự cần. Khi đó việc lạm dụng kháng sinh tưởng chừng là giúp trẻ có sức đề kháng tốt hơn nhưng lại đang hại trẻ suy giảm miễn dịch tự nhiên", MC Huyền Ny cảnh báo.

Huyền Ny cũng chia sẻ rằng, điều này đang là một mối lo ngại của y học thế giới. Và sự thực không có một loại thuốc kháng sinh nào có thể chữa được tất cả các bệnh.

Theo Huyền Ny, với những bệnh do virus, thuốc kháng sinh không có tác dụng mà chỉ làm cho tình hình xấu thêm. Do vi khuẩn học được cách để kháng thuốc và càng trở nên mạnh hơn, khó tiêu diệt hơn.

Khi trẻ sốt cao, phụ huynh nên đưa tới bệnh viện chứ tuyệt đối không nên tự cho con uống kháng sinh ở nhà. Sốt cao không được kiểm soát kịp thời có thể sẽ gây ra co giật”, Huyền Ny cho biết.

Còn việc uống sai thuốc kháng sinh sẽ làm tình hình của trẻ xấu hơn và có những khi đưa đến bệnh viện cấp cứu đã là quá muộn.

MC Huyền Ny cho rằng, bác sĩ là những người có nhiều năm kinh nghiệm về nghiên cứu, chẩn đoán để kê thuốc phù hợp thể trạng, lứa tuổi, cân nặng cho trẻ. Trong khi phụ huynh không có kinh nghiệm không thể tự ý mua thuốc và tự điều trị cho con.

Theo Huyền Ny, vi khuẩn có nhiều loại, thuốc trên thị trường cũng đa dạng. Dùng loại nào, liều lượng ra sao để không gây ảnh hưởng đến gan và thận của trẻ, dùng bao nhiêu ngày là đủ, dùng dạng lỏng, viên hay bôi ngoài da... cần ý kiến từ bác sĩ.

Vitamin tốt cho trẻ hay không?

Huyền Ny đã từng chia sẻ rằng cha mẹ Việt luôn lo lắng con không đủ dưỡng chất để phát triển nên sử dụng các loại thuốc vitamin cho trẻ. Vậy có nhất thiết phải sử dụng thuốc để bổ sung dưỡng chất cho trẻ hay không ?

Huyền Ny cho hay: “Nếu trẻ phát triển bình thường theo biểu đồ tăng trưởng, ăn uống bình thường, đủ chất thì không cần bổ sung vitamin".

Trẻ kén ăn, biếng ăn cũng là điều khiến cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà phụ huynh phải ngay lập tức bổ sung dưỡng chất cho con bằng các loại vitamin.

Huyền ny

Nguyên nhân là do trẻ có nhiều giai đoạn phát triển vượt trội, có những giai đoạn chững lại. Bởi vì, trẻ cũng cần có thời gian để tự thích nghi và cân bằng sức khỏe.

Để theo dõi sự phát triển của trẻ, cha mẹ nên tập thói quen cho con khám bác sĩ Nhi định kỳ hàng năm. Nếu trẻ thật sự cần bổ sung vitamin, cha mẹ nên tìm hiểu và nghe tư vấn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen rèn luyện thể lực, chơi những môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền... Đi ngủ trước 9 giờ tối để hormone tăng trưởng có thể sản sinh tốt, sống trong môi trường lành mạnh, được khám sức khỏe định kỳ thường xuyên... Những thói quen này hỗ trợ rất lớn cho quá trình phát triển cả tư duy lẫn trí tuệ và thể lực.

Bobe Thùy Trịnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hai cặp bị đồn 'phi công trẻ lái máy bay': Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp