Cơ thể mùa hè luôn mát rượi không cần ngồi điều hòa chỉ cần các mẹo siêu dễ làm này

Ngọc Huyền 2017-04-21 15:35
- Những mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn “sống sót” qua mùa hè nóng bức.

1. Tránh gia vị cay nóng

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Để làm mát cơ thể trong ngày hè nắng nóng, bạn cần tránh cho các gia vị cay nóng như ớt, tỏi, thì là, hạt tiêu đen vào chế độ ăn uống. Thay vào đó, hãy cho thêm bạc hà, hạt thì là, rau mùi, bạch đậu khấu, rau ngò vào bữa ăn, thức uống hàng ngày.

2. Không ăn thực phẩm cay, chua, nóng

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Những thực phẩm này sẽ làm tăng nhiệt trong cơ thể và khiến bạn nóng hơn. Bạn có thêm các loại thực phẩm ngọt và làm mát như gạo trắng, gạo lứt, lúa mì, bơ sữa bò để giữ cho cơ thể mát mẻ.

3. Tránh thức uống lạnh

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Nhiều người nghĩ uống nước lạnh giúp hạ nhiệt và làm mát cơ thể. Tuy nhiên, uống nước lạnh nhiều có thể gây hại cho sức khỏe, làm giảm chức năng tiêu hóa và sát trùng của dạ dày. Uống nước lạnh có ga cũng tạo ra các độc tố trong cơ thể dẫn đến khả năng miễn dịch thấp. Bạn nên uống nước mát vừa phải. 

4. Tránh ăn trái cây chua

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Các loại trái cây chua khiến cơ thể dễ mất nước. Thay vào đó, bạn hãy ăn các loại trái cây khác như nho, lựu, xoài ngọt, táo, lê, nho khô đen,… Ăn trái cây sau bữa ăn 30 phút để cơ thể điều hòa lượng đường đã hấp thu và tiêu hóa dễ hơn. 

5. Uống nước dừa

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Nước dừa không chỉ chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn là thức uống giải nhiệt tuyệt vời. Chứa kali và các khoáng chất khác, nước dừa có tác dụng điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước cho cơ thể.

6. Tránh tiêu thụ thực phẩm lên men

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Các thực phẩm lên men như sữa chua, dưa chua, bánh mì, pho mát và đậu nành có thể làm tăng nhiệt cho cơ thể, dẫn đến chứng khó tiêu và ợ nóng. Tốt nhất bạn nên ăn những thực phẩm này với lượng vừa đủ.

7. Tránh ánh nắng trực tiếp và hoạt động quá mức

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Một trong những cách đơn giản và nhanh nhất để tránh nóng mùa hè là bảo vệ mình khỏi ánh nắng chói chang trực tiếp và hoạt động quá nhiều. Nếu bạn muốn đạp xe hay chạy vào mùa hè bạn nên tập vào buổi sáng hoặc tối.

8. Không mặc quần áo tối màu

Hè nắng nóng đến mấy cũng chẳng sợ với 9 mẹo đơn giản này

Trang phục màu tối thường hấp thu và giữ nhiệt. Do đó để làm mát cơ thể thay vì mặc trang phục màu tối, bạn hãy mặc những bộ trang phục sáng màu như trắng, xanh, xanh dương và xanh lá cây. Trang phục sáng màu sẽ giúp phản xạ đa phần ánh sáng mặt trời.

9. Massage cơ thể

làm mát cơ thể mùa hè

Massage vừa giúp thư giãn, giảm stress, chống mệt mỏi vừa làm mát cho cơ thể. Bạn có thể massage da với dầu dừa 20 phút trước khi tắm. Đây cũng là cách trẻ hóa cơ thể hiệu quả.

Ngọc Huyền – Theo Boldsky

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật chặn số điện thoại trên iPhone đơn giản nhất