Xôn xao chữa tay chân miệng bằng lá bàng, các mẹ chớ áp dụng vì lý do CẦN BIẾT này

Phúc Linh 2017-09-28 18:30
- Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vắc xin điều trị vì vậy cha mẹ không nên áp dụng cách chữa truyền miệng.

Lá bàng không có tác dụng trong chữa tay chân miệng

Gần đây, các mẹ chia sẻ trên mạng xã hội phương pháp điều trị bệnh tay chân miệng bằng việc dùng lá bàng. Theo các mẹ bỉm sữa, phương thuốc này khá tốt chỉ cần dùng 7 – 10 lá bàng bánh tẻ, 1 lít nước, 2 thìa ăn cơm muối hạt xay nát, đun sôi nhỏ lửa khoảng 5 – 7 phút để nguội, lọc lấy nước cho vào chai để tủ lạnh dùng dần, mỗi lần dùng nên đun nóng.

Người chia sẻ cũng hướng dẫn nên cho bé súc miệng hoặc dùng khăn thấm nước lá bàng lau bên trong miệng. Với các vết lở loét chỉ cần lau bằng nước lá bàng 3-4 lần một ngày, sau đó bôi dầu dừa, 3 ngày là khỏi.

Tuy nhiên theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Nguyên Trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai phân tích bệnh tay chân miệng tác nhân gây bệnh tay chân miệng thường gặp là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Vi rút lây lan rất nhanh qua đường miệng, qua các chất tiết mũi miệng, phân hay bọt nước từ trẻ bệnh sang trẻ lành. Vi rút xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc miệng hay ruột vào hệ thống hạch bạch huyết từ đó phát triển rất nhanh và gây ra các tổn thương ở da và niêm mạc.

“Vì vậy, việc dùng lá bàng để điều trị bệnh tay chân miệng hoàn toàn không đúng. Khi trẻ bị tay chân miệng, các mẹ không nên dùng biện pháp chữa bệnh theo kiểu truyền miệng hay các loại lá quanh nhà khi chưa có sở khoa học”, PGS.TS Nguyễn Tiên Dũng cho biết.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiên Dũng, biến chứng thường gặp của bệnh tay chân miệng là: viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp do thần kinh.  Nguy hiểm hơn khi trẻ có biến chứng não thường không hôn mê sâu mà có những triệu chứng khó nhận biết như khó ngủ, quấy khóc liên tục, giật mình lúc thức hay lúc bắt đầu thiu thiu ngủ, trẻ có thể biểu hiện hốt hoảng, nói lảm nhảm, run chân tay, co giật... Khi trẻ có biến chứng, nếu không điều trị đúng và kịp thời có thể tử vong trong vài giờ.

Dùng lá bằng chữa bệnh tay chân miệng cho trẻ hoàn toàn không đúng

Thực hiện tốt vệ sinh là cách phòng bệnh tốt nhất

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng để phòng chống bệnh tay chân miệng cần cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày.

Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng ; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi…

Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi trẻ bị bệnh tay chân miệng cách ly trẻ bệnh tại nhà. Không đến nhà trẻ, trường học, nơi các trẻ chơi tập trung trong 10-14 ngày đầu của bệnh.

 

 Theo báo cáo Sở Y tế Hà Nội trong tuần 18/9/2017 đến 24/9/2017 ghi nhận 116 trường hợp mắc tay chân miệng, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 327 trường hợp, không có trường hợp tử vong, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2016.

 Phúc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn