Trẻ chưa nghỉ hè đã liên tiếp xảy ra đuối nước thương tâm khiến phụ huynh giật mình thon thót

Thu Hà 2019-05-22 06:45
- Dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè nhưng liên tiếp các vụ đuối nước xảy ra khiến phụ huynh cảm thấy vô cùng lo lắng.

Vụ tai nạn đuối nước mới đây nhất xảy ra ngày 20/5 tại xã Ninh Sim (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khiến 4 học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu trên báo Lao Động, khoảng 15h cùng ngày, nhóm học sinh trường THCS Tô Hiến Thành kéo nhau ra con suối (một nhánh sông Cái), đoạn chảy qua Dục Mỹ (xã Ninh Sim) tắm. Khi cả nhóm đang tắm, bất ngờ bị lọt xuống hố sâu.

Cả 4 em đều bị nhấn chìm sau đó. Khi các em khác và người dân phát hiện thì đã không thấy các em.

Đến 18h ngày 20.5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân. Các em gồm 3 nữ, 1 nam đang học lớp 6,7,8 trường THCS Tô Hiến Thành. Trong số các em nữ là cùng họ hàng.

Trẻ chưa nghỉ hè đã liên tiếp xảy ra đuối nước thương tâm khiến phụ huynh giật mình thon thót

Trẻ bị đuối nước khi nghỉ hè, mối lo không của riêng ai. Ảnh minh họa.

Theo báo Người Lao Động, ngày 18/5, bé trai N.V.L. đang bơi dưới bể bơi của một trường THCS ở Bắc Ninh thì mọi người tá hỏa phát hiện em đứng yên tại chỗ nên đã đưa lên bờ, sơ cứu rồi chuyển đi bệnh viện nhưng bé này đã không qua khỏi.

Báo cáo của Trường THCS thị trấn Gia Bình cho biết, từ 14 giờ 30 đến 16 giờ các buổi chiều trong tuần, nhà trường tổ chức dạy bơi cho các em học sinh lớp 7B.

Khoảng 16 giờ chiều 18/5, sau buổi dạy bơi cho các học sinh, nhà trường tiến hành mở cửa cho các em học sinh khác có nguyện vọng vào tắm và học bơi.

Lúc này, một phụ nữ từ bên ngoài cùng 3 cháu nhỏ xin vào bơi tự do, trong đó có 2 cháu bé khoảng 4-6 tuổi và em N.V.L., 11 tuổi.

Ít phút sau, mọi người phát hiện em L. đứng yên tại chỗ dưới bể bơi trong tình trạng sức khỏe bất thường nên đã hô hoán, đưa lên bờ và thực hiện sơ cứu tại chỗ.

Ngay sau đó, các thầy cô trong trường cùng người thân đã đưa em L. đến bệnh viện huyện Gia Bình.

Tại đây, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng sau đó đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh rồi đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Trẻ chưa nghỉ hè đã liên tiếp xảy ra đuối nước thương tâm khiến phụ huynh giật mình thon thót

Cách tốt nhất để tránh đuối nước là đi học bơi. Ảnh minh họa.

Đến 20 giờ cùng ngày, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán em L. nguy kịch không qua khỏi nên gia đình đưa em về nhà lo hậu sự.

Đuối nước trở thành nỗi ám ảnh của các gia đình khi trẻ bước vào kỳ nghỉ hè. Con số thống kê mới đây tại Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 cho thấy mỗi năm chúng ta có hơn 2.000 vụ đuối nước ở trẻ em.

Để tránh tai nạn đáng tiếc có thể khiến trẻ mất mạng này, cách tốt nhất là cho trẻ học bơi, học bơi lội an toàn, làm thế nào để trẻ có thể tồn tại dưới môi trường nước, gọi người lớn đến cứu?

Bên cạnh đó, phụ huynh cần để mắt tới trẻ nhiều hơn, tránh để con chơi một mình ở những nơi gần ao, hồ, công trình đang xây dựng vì trẻ hiếu động, nghịch ngợm có thể sa chân xuống nước lúc nào không hay. 

Thu Hà (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ những ngôi sao hạng A Hàn Quốc sở hữu công ty giải trí riêng