Thần dược giúp 'chuyện ấy' thăng hoa: chàng trai rớt tim khi phát hiện hậu quả khủng khiếp

Thu Hà 2018-03-30 06:45
- Thuốc kích dục tác hại lớn hơn người ta tưởng tượng. Chỉ vì uống thuốc kích dục quá liều, anh Hùng (Hà Nội) đã phải nhập viện phẫu thuật gấp để cứu vãn khả năng sinh sản của “cậu nhỏ”.

Tưởng không hại mà hại không tưởng

“Chỉ cần một lượng nhỏ là có thể quậy cả đêm, không biết mệt mỏi là gì. Pha chế có thể nhiều hơn để tăng cao trào lên gấp nhiều lần. Thuốc này sẽ tự hết và đào thải trở về bình thường mà không cần phải giải”.

Lời quảng cáo “có cánh” về thuốc kích dục đã khiến anh Hùng không thể rời mắt. Muốn chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” với bạn gái, anh Hùng đã đặt mua thuốc ngay, không cần đắn đo suy nghĩ.

Sau mấy lần thử nghiệm cho kết quả tốt, anh Hùng nghĩ “càng dùng nhiều sẽ càng khỏe” nên đã tự ý tăng liều lên gấp đôi để có thể “quậy cả đêm” như lời quảng cáo.

Tưởng chừng sẽ có một đêm cuồng nhiệt bên bạn gái, anh Hùng không ngờ loại “thần dược tình yêu” này đã khiến anh bị một phen sợ xanh mặt. Đến tận sáng hôm sau, “cậu nhỏ” của anh vẫn trong tình trạng cương cứng. Đến khi dương vật có dấu hiệu bầm tím, anh Hùng mới chịu đến phòng khám.

Tiếp nhận trường hợp bệnh nhân này, bác sĩ Nguyễn Minh Sơn, phòng khám sản phụ khoa Thịnh An không khỏi lo ngại.

“Bản chất của thuốc kích dục là các chất hóa học có tác dụng kích thích bàng quang, niệu đạo khiến máu đổ dồn về cơ quan sinh dục nhanh và nhiều khiến dương vật cương cứng và âm vật ở phụ nữ căng lên, âm đạo giãn ra kích thích các ống tuyến tiết dịch.

Trường hợp nam bệnh nhân này do uống thuốc kích dục quá liều nên sau khi xuất tinh, máu ở vật hang vẫn ứ lại, dương vật không thể xìu xuống và xuất hiện tình trạng bầm tím do ứ máu. Nếu không xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt dương”, Bác sĩ Minh Sơn giải thích.

 Càng uống nhiều sẽ càng nhanh “hỏng”

Nhiều nơi quảng cáo đây như một thứ “thần dược tình yêu”, giúp cặp đôi thêm “sung”. Tuy nhiên, bác sĩ Minh Sơn khẳng định càng dùng nhiều thuốc kích dục sẽ càng làm cơ thể dần dần giảm đi đáp ứng với kích thích tình dục bình thường, dẫn tới giảm ham muốn, yếu sinh lý.

Báo hại “cậu nhỏ” bầm tím, cương cứng kéo dài chỉ vì quý ông uống “thần dược tình yêu” quá liều

Càng dùng thường xuyên thứ thuốc có hại này, sức khỏe sinh sản càng bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh minh họa. 

Bác sĩ Sơn đã từng tiếp nhận một số ca nam giới bị xuất tinh sớm, yếu sinh lý sau một thời gian dài lạm dụng thuốc. Có người uống thường xuyên trước khi lập gia đình, nhưng đến khi có gia đình thực sự thì anh ta lãnh cảm hoàn toàn trước người vợ trẻ đẹp.

Khi đời sống tình dục của vợ chồng trẻ không được như mong muốn, cãi vã, hoài nghi là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa kể việc điều trị hậu quả yếu sinh lý, lãnh cảm do thuốc kích dục để lại cũng rất mất thời gian.

Bác sĩ Minh Sơn cảnh báo thêm, thuốc kích dục còn nguy hiểm ở chỗ những chất hóa học trong thuốc cũng có tác dụng làm giãn nở mạch vành.

Nếu dùng nhiều và thường xuyên sẽ làm xuất hiện cơn khó thở, huyết áp tăng vọt, những cơn tăng nhịp tim, rất dễ dẫn tới đột tử do nhồi máu cơ tim hay vỡ, đứt mạch máu não do các mạch máu không chịu nổi áp lực.

“Người dân không nên tin vào những lời quảng cáo thuốc kích dục tràn lan trên mạng. Tác dụng ngay trước mắt nhưng hậu quả về lâu dài của loại thuốc này là khôn lường. Nếu có nhu cầu tăng cường sinh lý, cải thiện chuyện chăn gối, tốt nhất người dân nên đi khám để được thăm khám và điều trị hiệu quả”, Bác sĩ Sơn khuyến cáo.

*Tên nhân vật đã thay đổi

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập giảm mỡ thừa cánh tay cấp tốc, hiệu quả