Tâm nguyện của cụ bà 80 tuổi muốn hiến tạng khiến nhiều người không khỏi xúc động

2018-03-03 15:00
- Trước khi về với cát bụi một bà cụ 80 tuổi muốn hiến tặng mô tạng cho người cần dùng đến và xác cho y học.

Cho đi là còn mãi

Một cụ bà 80 tuổi sống tại Hà Nội bằng nghề cân sức khỏe đã tìm đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mong muốn được hiến tạng và xác khi chết khiến các nhân viên ở đây không khỏi bất ngờ.

Được biết, bà cụ sống một mình lấy gầm cầu là nơi che nắng, che mưa. Bà cụ mong muốn khi trở về với cát bụi có thể hiến tặng tất cả các mô tạng và xác của mình cho y học. Do không am tường về đường đi nên bà cụ đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện đưa tới Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để thực hiện tâm nguyện cuối đời.

Tâm nguyện của cụ bà 80 tuổi muốn hiến tạng khiến nhiều người không khỏi xúc động

Ths. Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, khi nghe chia sẻ nguyện vọng hiến tặng mô tạng của bà cụ, ông rất xúc động và cảm phục. Cụ sống một mình nhưng không hề ngả tay đi xin mà vẫn lao động kiếm sống bằng nghề đi cân sức khỏe.

“Nhiều người tỏ ra nghi ngờ cho rằng cụ 80 tuổi hiến tặng mô tạng liệu có dùng được không, nhưng tôi khẳng định về mặt pháp luật không cấm hiến tạng. Hiến là một câu chuyện nhưng dùng được hay không đó là câu chuyện của ngày mai và ngành y tế. Tôi và cán bộ trong Trung tâm rất trân trọng tấm lòng và hành động của cụ”, Ths. Phúc nói.

Mới đây, Ths Phúc đã nhận được một cuộc điện thoại gần một tiếng đồng hồ của một bạn trẻ 20 tuổi ở Quảng Trị. Bạn trẻ này không may mắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khó khăn đi lại và rất mong muốn được hiến mô tạng sau khi chết.

“Bạn chia sẻ với tôi, bạn không có chứng minh thư, chỉ có giấy khai sinh nên không biết có thể hiến tạng được hay không. Tôi giải thích với bạn rằng chứng minh thư chỉ là thủ tục để xác minh và bạn vẫn có thể dùng giấy khai sinh để đăng ký hiến được. Trung tâm trân trọng những suy nghĩ của bạn khi muốn trao tặng sự sống lại cho người khác. Khi nghe xong, bạn đã mừng tới mức òa khóc và nhờ tôi gửi mẫu đơn cho bạn qua gmail”, ông Phúc chia sẻ.

Theo quy định của luật pháp năm 2006, tất cả các cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có quyền hiến tặng mô, tạng khi còn sống hoặc đăng ký hiến tặng mô, tạng tiềm năng (hiến tặng sau khi chết, chết não). Người cao tuổi có thể hiến tặng một phần mô, tạng và giác mạc sau khi chết, chết não.

Lan tỏa cộng đồng

Ông Phúc cho biết thêm, những ngày vừa qua, câu chuyện của bé Hải An thổi bùng ngọn lửa nhân văn sâu sắc.

Tôi rất trân trọng quyết định dũng cảm và nhân văn của mẹ bé Hải An. Tình yêu người mẹ quá lớn lao, chị mong muốn được nhìn thấy sự hiện diện của con. Quyết định cho đi một phần cơ thể con của chị đã chạm tới trái tim cộng đồng bùng lên cảm xúc ngọn lửa”, ông Phúc nói.

3 ngày gần đây, số người tới trực tiếp Trung tâm đăng ký hiến mô tạng liên tục tăng, đường dây nóng liên tục nhận được những cuộc gọi. Tại Hà Nội, Trung tâm đã tiếp nhận thêm 159 trường hợp tới đăng ký và TP.HCM có khoảng 70 người đăng ký.

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đi vào hoạt động từ 29/6/2013. Thời điểm năm 2013, con số người đăng ký hiến tạng trên cả nước là con số 0, đến năm 2014 ã tăng lên gần 300 người. Tính tới thời điểm hiện tại, số người đăng ký hiến mô tạng đã có 12.000 người đăng ký. Tuy nhiên, so với hớn 90 triệu dân Việt Nam con số này còn quá ít.

Hai địa chỉ chính thức được phép đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng cứu người khi qua đời là: Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hậu tháo túi ngực, nhan sắc 3 sao nữ này được khen thế nào?