Nội tiết tố giảm từ sau 30, chị em thường 'cam chịu' mà không biết ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe

2017-06-03 15:23
- Áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, phụ nữ ít có thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc bản thân là một trong những nguyên nhân suy giảm nội tiết tố nữ ngày càng trẻ hóa.

“Đừng thờ ơ với nội tiết tố - đủ nội tiết – đủ hạnh phúc” là thông điệp Hội Phụ sản Việt Nam đưa ra trong chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nội tiết tố nữ.

Nội tiết nữ đóng vai trò rất quan trọng với người phụ nữ, một người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp đều do hệ thống nội tiết quyết định.

Ở giai đoạn dậy thì, nội tiết nữ (estrogen) sẽ giúp định hình giới tính, sức khỏe, ngoại hình, tinh thần. Theo nghiên cứu thì người ta thấy rằng sau 30 tuổi nội tiết tố estrogen giảm mỗi năm trung bình từ 1% đến 2%, đến 40 tuổi trở lên thì cái mức độ sụt giảm này có thể từ 5% đến 10% mỗi năm. 

Thiếu hụt estrogen sẽ làm cho người phụ nữ thâm nám, da chảy xệ, giảm ham muốn, dễ cáu gắt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc và các bệnh về xương khớp, tim mạch.

Phụ nữ Việt Nam đang thờ ơ với “hạnh phúc của chính mình”

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến mong muốn phụ nữ nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của nội tiết tố nữ.

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam cho biết: “Nội tiết tố nữ (estrogen) ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống sức khỏe, tâm sinh lý của chị em. Ở Việt Nam chị em vẫn chưa quan tâm tới vấn đề suy giảm nội tiết tố. Chị em thường coi đó là hiện tượng sinh lý bình thường cho nên sống cam chịu. Điều này dẫn tới chất lượng cuộc sống ngày một giảm sút. Chiến dịch đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ sẽ giúp phụ nữ phần nào hạn chế được những khó khăn gặp phải do nội tiết tố nữ gây ra”.

Phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh là đối tượng thường bị suy giảm nội tiết tố nữ nhiều nhất, tuy nhiên, tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ lại đang có nguy cơ trẻ hóa khi mà không ít phụ nữ trẻ cũng có nguy cơ gặp phải tình trạng này. Nguyên nhân của tình trạng này là do áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, phụ nữ ít có thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc bản thân.

Ths.BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ cho hay: “Hiện nay, phụ nữ Việt Nam chưa hiểu được vài trò của nội tiết tố nữ. Khi có những triệu chứng suy giảm nội tiết tố phụ nữ cũng chưa biết cách xử lý. Nhiều chị em không tìm đúng giải pháp nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác”

“Chiến dịch đừng thờ ơ” với nội tiết tố được ra quân tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh vào với sự tham gia của các thành viên Hội phụ sản Việt Nam, các y bác sỹ sản phụ khoa.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?